Khu công nghệ cao: Được vay 500 tỷ cho tái định cư
16:46' 16/11/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Tại buổi làm việc sáng nay, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Hải đã quyết định cho Dự án Khu công nghệ cao vay 500 tỷ đồng để bố trí tái định cư cho dân, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải tỏa mặt bằng vốn đã trễ hạn bàn giao cho nhà đầu tư.

Soạn: AM 197245 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Khu Công nghệ cao. Ảnh: Đ.V

Đến thời điển này, quận 9 đã kiểm kê được 2.832/3.209 hộ trong diện giải tỏa mặt bằng thực hiện Dự án Khu công nghệ cao, tương ứng 638,55/913ha dự án. Quận đã ban hành quyết định bồi thường cho 2.117 hộ, trong đó 1.791 hộ đã nhận tiền bồi thường. Công việc thời gian tới của dự án là tiếp tục hoàn tất bồi thường 1.418 hộ còn lại.

Ông Nguyễn Văn Đua, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, đánh giá: Hiện công việc đền bù giải tỏa chỉ mới đạt 2/3 tiến độ, sẽ không kịp giao mặt bằng cho nhà đầu tư đúng theo kế hoạch vào cuối năm nay. Sở dĩ có sự chậm trễ này, lý do quan trọng nhất là việc đền bù, tái định cư chưa tốt. Theo ông Đua, thành phố quyết tâm thực hiện tái định cư, thậm chí Khu công nghệ cao là trường hợp đặc biệt, có thể chấp nhận tái định cư bằng nền. Thành phố có thể ứng tiền cho dân mua nền, và trong thời gian chưa định cư được, thành phố sẽ chi thêm khoản tiền cho dân tạm cư.

Trước tình hình yêu cầu gấp rút phải giao mặt bằng cho nhà đầu tư, ông Lê Thanh Hải, Chủ tịch UBND thành phố kết luận: từ nay đến hết năm 2004, trong khi chưa vay được vốn của Quỹ Hỗ trợ phát triển, thành phố sẽ ký cho Dự án Khu công nghệ cao được vay 500 tỷ đồng từ ngân sách, để bố trí tái định cư.

Về trường hợp những người dân trong khu vực chuyên gia đề nghị không giải tỏa, sẽ được thực hiện đúng theo quy hoạch. Ông Lê Thanh Hải cho rằng, điều đó có lợi cho thành phố, tiết kiệm được tiền giải tỏa, tái định cư, có thể xem xét chấp nhận.

  • Đặng Vỹ

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
TQ bán phá giá đồ gỗ vào Mỹ,cơ hội mới cho VN? (15/11/2004)
20 doanh nghiệp bị thu hồi hạn ngạch dệt may đi Mỹ (12/11/2004)
Dệt may ASEAN hợp lực đón ''bão'' hậu hạn ngạch (12/11/2004)
Da giày Việt Nam tìm đường cạnh tranh (10/11/2004)
Hoạt động PR cần một hành lang pháp lý (07/11/2004)
Khu công nghiệp sẽ có cả nhà trẻ, mẫu giáo (04/11/2004)
IKEA đặt hàng lớn đồ mỹ nghệ vào chung khảo Gold V (04/11/2004)
Từ 2006, TP.HCM chỉ phát triển KCN chuyên ngành (04/11/2004)
Vinaconex "thầu" 78 triệu EUR thiết bị cho Xi măng Cẩm Phả (30/10/2004)
Sẽ có Tổ Liên Bộ giám sát phân bổ quota dệt may (27/10/2004)
Với 38 USD, DN có thể "trưng" sản phẩm tại Pháp,Đức (27/10/2004)
Tòa nhà Doanh nhân đầu tiên đã được khởi công (25/10/2004)
VietNamNet cùng DN bảo vệ nhãn hiệu hàng hoá! (23/10/2004)
Kinh Đô đầu tư vào KCN VN - Singapore (21/10/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang