Kính xây dựng: 40% là hàng lậu
11:11' 15/10/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Hiệp hội Kính xây dựng VN (VIAGLAS) với 35 thành viên là các DN sản xuất và kinh doanh kính xây dựng lớn nhất Việt Nam, sẽ chính thức ra mắt tại Hà Nội vào sáng mai (16/10), với quyết tâm chống hàng gian, hàng giả. 

Soạn: AM 171131 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS

Nhu cầu các loại kính xây dựng tại Việt Nam sẽ còn rất lớn.

Hiệp hội sẽ giúp các DN hoạt động trong lĩnh vực kính xây dựng trao đổi thông tin về sản xuất, thị trường, đầu tư phát triển kính xây dựng trong và ngoài nước. Tư vấn cho các cơ quan hữu quan về quy hoạch phát triển của ngành kính công nghiệp, tham gia Hiệp hội Kính ASEAN và quốc tế.

Hiệp hội cũng sẽ chủ động trong công tác tìm kiếm và phát triển thị trường kính xây dựng Việt Nam, ngăn chặn các hành vi sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng nhái giúp các hội viên tránh được vi phạm trong quá trình sản xuất kinh doanh, hướng dẫn xây dựng và bảo vệ thương hiệu cho các DN hội viên.

VIAGLAS sẽ thường xuyên tập hợp các kiến nghị của DN về luật pháp, cơ chế chính sách, cách thức quản lý, điều hành quản lý của cơ quan nhà nước các cấp; tuyên truyền, giáo dục thành viên xây dựng văn hóa kinh doanh tiến bộ, kinh doanh trung thực; thực hiện bảo vệ lợi ích hợp pháp của các thành viên trong tranh chấp thương mại và xử lý hòa giải các mâu thuẫn kinh tế giữa các hội viên...

Theo dự báo đã được Bộ Kế hoạch & Đầu tư và các bộ, ngành liên quan thẩm định, kể từ năm 2004 trở đi, thị trường Việt Nam sẽ thiếu kính xây dựng do nhu cầu xây dựng ngày càng tăng cao. Dự tính đến năm 2005, nhu cầu sử dụng kính xây dựng của Việt Nam sẽ vào khoảng 90 triệu m2  và còn tiếp tục tăng lên 110 triệu m2 vào năm 2006 và đến 2010 sẽ vào khoảng gần 156 triệu m2. Như vậy, thị trường kính xây dựng Việt Nam đang đứng trước nguy cơ cung không đủ cầu.

Trong năm 2003, tổng công suất của các nhà máy sản xuất kính đang và chuẩn bị đi vào hoạt động tại Việt Nam mới chỉ đạt đến con số 64,2 triệu m2. Nếu cộng với nguồn cung đáng kể là kính nhập khẩu từ Trung Quốc  thì cũng chỉ đáp ứng đủ nhu cầu kính xây dựng của Việt Nam năm 2003. Như vậy, với năng lực sản xuất kính hiện có, vào năm 2005, Việt Nam sẽ thiếu khoảng 25 - 30 triệu m2 kính.

Bên cạnh đó, ngành công nghiệp kính xây dựng của Việt Nam đang phải đối mặt với hàng lậu và gian lận. Tổng số hàng nhập vào Việt Nam năm 2003 là 10,2 triệu m2, trong đó có khoảng 40% là hàng lậu và gian lận thương mại. Hơn thế, khá nhiều công ty trong nước đã gian lận thương mại thông qua hình thức nhập khẩu kính để gia công (được hưởng ưu đãi về thuế) nhưng thực chất họ không gia công mà bán thẳng ra thị trường.

  • Hồng Phúc

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
TIN LIÊN QUAN:
Đầu tư 100 triệu USD cho nhà máy kính nổi thứ ba
CÁC TIN KHÁC:
Tìm "chiêu lạ" để ''chiến thắng'' trên thương trường (13/10/2004)
15 quốc gia giới thiệu thiết bị ngành gỗ tại TP.HCM (12/10/2004)
Dệt may VN có thể cạnh tranh với Trung Quốc sau 2005? (11/10/2004)
Co.opMart đầu tư 1,5 triệu USD cho phần mềm quản lý (09/10/2004)
DHL giảm cước chuyển phiếu bầu cử cho công dân Mỹ (08/10/2004)
Phát triển cơ khí chế tạo máy, nhưng luyện kim không (07/10/2004)
Sẽ giảm thuế GTGT điện từ 10% xuống 5% (07/10/2004)
Giá dầu tăng, Vietnam Airlines thiệt hàng trăm tỷ đồng (07/10/2004)
Expo 2004 thành công, nhiều DN "đặt chỗ" Expo tới (05/10/2004)
Năm 2005 có thiếu xi măng? (05/10/2004)
Bộ Thương mại kiểm điểm vụ tiêu cực quota dệt may (05/10/2004)
Caravelle - Khách sạn tốt nhất cho giới doanh nhân (04/10/2004)
Du khách nước ngoài đến VN tăng 30% so cùng kỳ (04/10/2004)
Thông xe các cầu vượt, đường gom trên QL 5 (01/10/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang