Dệt may VN có thể cạnh tranh với Trung Quốc sau 2005?
04:44' 11/10/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Có khoảng 42 trên 45 cat hàng dệt may của Việt Nam xuất vào thị trường Mỹ được đánh giá rẻ hơn so với hàng của Trung Quốc, và nếu giữ được mức độ cạnh tranh về giá này ở các cat hàng, Việt Nam có thể cạnh tranh với Trung Quốc sau 2005.

Ông Trần Đức Thịnh, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Tư vấn Xúc tiến Thương mại, Lao động của Hiệp hội Dệt may Việt Nam mới cho  VietNamNet biết như vậy. Nhận định này xuất phát từ số liệu của Hải quan Hoa Kỳ.

Ví  dụ như cat 338, giá của Việt Nam khoảng 3,6 USD/đơn vị, trong khi đó giá của Trung Quốc là 7,3 USD/đơn vị; hoặc cat 339, hàng Việt Nam có giá 3 USD/đơn vị so với hàng Trung Quốc là 5,3 USD/đơn vị. Đây là những cat nóng đối với DN Việt Nam. (Cat 338/339 là áo sơ mi dệt kim nam nữ chất liệu bông).

Theo ông Thịnh, nhờ khả năng cạnh tranh tốt, nên hàng dệt may  ở nhiều cat của Việt Nam rẻ hơn từ 33-76% so với hàng của Trung Quốc vào thị trường Mỹ. Hoặc ví dụ khác như cat 347 thực hiện ở Việt Nam khoảng 4,9 USD/đơn vị so với 8,6 USD/đơn vị khi thực hiện ở Trung Quốc. Còn cat 348, giá của Việt Nam rẻ hơn gấp đôi so với giá của đối thủ này. (Cat 347/348 là quần nam nữ chất liệu bông).

Ông Thịnh nhận định, mặc dù số liệu này khảo sát do Hải quan Hoa Kỳ cung cấp vào cuối năm 2003, nay đã có một số thay đổi, nhưng khả năng cạnh tranh này vẫn còn cao ở một số loại cat mạnh của Việt Nam.

Có ý kiến cho rằng, hàng Trung Quốc giá cao hơn của Việt Nam vì nguyên phụ liệu của Trung Quốc chất lượng tốt hơn (!), và khách hàng của các DN Trung Quốc đồng ý trả giá cao do muốn được giao hàng sớm với số lượng lớn. Như vậy thực chất chưa hẳn hầu hết hàng Trung Quốc cao hơn của Việt Nam.

"Đây là vấn đề của DN dệt may Việt Nam. Nhưng nếu duy trì được lợi thế riêng về giá gia công và giảm được phí quota, hàng dệt may Việt Nam có thể cạnh tranh được với hàng của Trung Quốc khi chế độ quota bãi bỏ đối với các thành viên WTO từ năm sau", ông Thịnh khẳng định.

Bởi theo ông Thịnh, ở một số cat, khi Trung Quốc được bãi bỏ phí quota thì hàng Việt Nam vẫn còn thấp hơn. Ví dụ như cat 338, khi không có quota (tức không còn phí quota), giá của Trung Quốc dự kiến giảm từ 7,3 USD/đơn vị xuống còn 6 USD/đơn vị, cao hơn với giá hiện nay của Việt Nam khoảng 3,6 USD/đơn vị. Hoặc cat 348, không có quota giá của Trung Quốc giảm xuống còn 6,9 USD/đơn vị so với giá của Việt Nam là 4,2 USD/đơn vị.

Ngược lại, trong số 45 cat hàng dệt được khảo sát, có 3 loại cat giá của Việt Nam cao hơn Trung Quốc từ 40-70%, là cat 239 (quần áo trẻ em và phụ liệu), cat 433 (áo khoác kiểu vét của nam) và cat 336 (váy dài). Cụ thể, cat 239 giá của Việt Nam là 1,6 USD/đơn vị so với Trung Quốc là 1,18 USD/đơn vị, và khi không còn quota giá của Trung Quốc chỉ còn 0,75 USD/đơn vị. Hoặc cat 433, giá của Việt Nam là 29 USD/đơn vị so với 23 USD/đơn vị của Trung Quốc nếu không có phí quota.

  • Minh Quang

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Co.opMart đầu tư 1,5 triệu USD cho phần mềm quản lý (09/10/2004)
DHL giảm cước chuyển phiếu bầu cử cho công dân Mỹ (08/10/2004)
Phát triển cơ khí chế tạo máy, nhưng luyện kim không (07/10/2004)
Sẽ giảm thuế GTGT điện từ 10% xuống 5% (07/10/2004)
Giá dầu tăng, Vietnam Airlines thiệt hàng trăm tỷ đồng (07/10/2004)
Expo 2004 thành công, nhiều DN "đặt chỗ" Expo tới (05/10/2004)
Năm 2005 có thiếu xi măng? (05/10/2004)
Bộ Thương mại kiểm điểm vụ tiêu cực quota dệt may (05/10/2004)
Caravelle - Khách sạn tốt nhất cho giới doanh nhân (04/10/2004)
Du khách nước ngoài đến VN tăng 30% so cùng kỳ (04/10/2004)
Thông xe các cầu vượt, đường gom trên QL 5 (01/10/2004)
Cảng Đà Nẵng đạt sản lượng cao nhất 29 năm qua (30/09/2004)
PNJ mở thêm xí nghiệp nữ trang thứ 2 (30/09/2004)
VN đã có dịch vụ giám định hàng hóa tại Australia (29/09/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang