Điện Biên đang ''dốc sức'' cho du lịch
07:05' 27/03/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Văn Tưởng, Phó Giám đốc Sở Thương mại - Du lịch Điện Biên cho biết, Điện Biên đang tận dụng các tiềm năng sẵn có để phát triển du lịch. Hiện nay, xuất phát từ đây có 2 tour là Điện Biên - Vân Nam - Côn Minh - Mianmar và Điện Biên - Luôngphabăng - Viên Chăn.

Cánh đồng Mường Thanh hôm nay.

Đặc biệt là tuyến Điện Biên - Luongphabang (Lào), theo ông Tưởng,  nếu tính đường bộ là 250km, tức là chỉ mất 3 giờ đi ôtô. Sau này nếu con đường Xuyên Á được mở, khả năng phát triển du lịch của Điện Biên sẽ còn được phát huy hơn nữa.

Thế mạnh được biết đến nhiều nhất của Điện Biên là du lịch lịch sử. Nơi đây đã diễn ra trận đấu đi vào lịch sử, 56 ngày đêm quân dân ta ''máu trộn bùn non'' để làm nên một Điện Biên ''lừng lẫy khắp năm châu, chấn động địa cầu''. Tại khu lòng chảo Điện Biên, nhiều chứng tích lịch sử như đồi A1, C1, C2, D1, cứ điểm Hồng Cúm, Him Lam, đồi Độc Lập, hầm chỉ huy của tướng Đờ Catri... giờ đây đã trở thành điểm du lịch lịch sử hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép lấy năm 2004 là năm Du lịch Điện Biên Phủ.

Ngoài những lợi thế về du lịch lịch sử, Điện Biên cũng phát huy tiềm năng du lịch từ các hồ nước, hang động, rừng nguyên sinh, nguồn nước khoáng. Khu rừng nguyên thuỷ Tô Hạp ở Mường Phăng còn lưu giữ nhiều cây gỗ quý, thú rừng và chim muông hiếm có của vùng nhiệt đới. Tuy nhiên, những tour du lịch Điện Biên tổ chức còn hạn chế, ngoài một số tour thăm các di tích lịch sử, bản làng văn hoá, số tour thẳng sang hai nước láng giềng là Lào và Trung Quốc còn ít.

Là tỉnh miền núi, biên giới, nằm ở phía Tây Bắc Việt Nam, là nơi giao lưu kinh tế, văn hoá của các dân tộc vùng biên ải Việt - Lào - Hoa. Cánh đồng Mường Thanh rộng trên 150.000 hecta với con sông Nậm Rốm uốn lượn chảy qua. Đây là vùng đất gặp gỡ của 21 dân tộc anh em với những màu sắc văn hoá độc đáo, đông nhất là người Thái, người Kinh, người Mông, rồi đến người Khơ Mú, người Lào, Tày, Nùng, Hoa.

Trao đổi với VietNamNet, Thứ trưởng Bộ Thương mại Phan Thế Ruệ nhận định, ''phát triển kinh tế Điện Biên là phải thật ''trúng'', Điện Biên đang nhắm tới phát triển du lịch là một đường lối đúng đắn. Tuy nhiên, Điện Biên phải biết lượng sức mình vì cơ sở hạ tầng, đặc biệt đường xá của Điện Biên còn nhiều hạn chế, trình độ dân trí thấp''.

  • Phương Thanh

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Động cơ diesel và máy cày tay VN sang Sri Lanka và Panama (26/03/2004)
Sẽ thu phí nước thải công nghiệp từ tháng 7/2004 (26/03/2004)
Hiệp hội Máy thiết bị dệt Đức giới thiệu công nghệ ngành dệt (23/03/2004)
Chợ phiên địa ốc và trang trí nội thất (22/03/2004)
Đà Nẵng: Hỗ trợ chênh lệch giá thép, ống nhựa cho các nhà thầu (22/03/2004)
Đầu tư 533 tỷ đồng xây dựng nhà máy thủy điện Bảo Lộc (22/03/2004)
Thanh toán tiền xây dựng qua trung tâm nhà đất (22/03/2004)
Cần 22,5 tỷ đồng trợ giá cho nông dân trồng bông (22/03/2004)
CVPM Quang Trung sẽ kết nối Internet qua vệ tinh (20/03/2004)
Từ 1/4: Dệt may, giày dép Bình Dương được cấp phép xuất khẩu tại tỉnh (19/03/2004)
Thiếu 100 triệu Kwh điện trong mùa khô (18/03/2004)
Nhà máy chế biến gỗ cao su đầu tiên ở Tây Nguyên (17/03/2004)
Cảng Cát Lái (TP.HCM): Sẽ đón tàu trọng tải 36.000 tấn vào 2005 (16/03/2004)
Khởi công xây cụm công nghiệp cho người sau cai nghiện (16/03/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang