Thiếu 100 triệu Kwh điện trong mùa khô
17:13' 18/03/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Theo tin từ Vụ Năng lượng- Bộ Công nghiệp, mùa khô năm nay sản lượng điện của các nhà máy thủy điện đã giảm 450 triệu Kwh do mực nước ở các hồ chứa rất thấp, trong đó riêng 2 nhà máy thủy điện Hòa Bình và Thác Bà đã giảm gần 400 triệu Kwh.

Sản lượng điện của các nhà máy thủy điện giảm mạnh.

Trong mùa khô này nhu cầu về điện cả nước khoảng 18tỷ Kwh, dự kiến lượng điện thiếu khoảng 100 triệu Kwh. Tuy thiếu, nhưng không quá căng thẳng, bởi một số giải pháp đã được áp dụng như thay đổi lịch sửa chữa bảo dưỡng các nhà máy tránh vào mùa khô, cải tạo hệ thống truyền tải điện để lưới điện hoạt động ổn định hơn. 

Thêm vào đó, thời gian qua các nhà máy phú mỹ 2,3,4 đã được đưa vào vận hành, công suất nguồn tăng thêm gần 2.000 MW nên lượng điện bị thiếu không lớn lắm. Điều lo lắng là hiện nay không có nguồn dự phòng, nếu các nhà máy gặp sự cố, một số tổ máy phải ngừng để sửa chữa thì có nguy cơ thiếu điện cục bộ trong thời gian ngắn.

Đáng lo là sẽ thiếu điện vào các năm  2005 và 2006... Theo tính toán của Vụ Năng lượng Bộ Công nghiệp thì với tốc độ tăng trưởng kinh tế như hiện nay, mỗi năm cần thêm khoảng gần 1.000 MW, nhưng 2 năm tới nguồn phát đưa vào vận hành không nhiều. Năm 2005 chỉ có thêm nhà máy đuôi hơi Phú Mỹ 2 và nhiệt điện Na Dương với công suất hơn 100 MW đưa vào hoạt động; năm 2006  có thêm nhiệt điện Cao Ngạn và một vài nhà nhà máy khác, thì nguồn cung điện đang gặp khó khăn, trong khi nhiều công trình điện không thực hiện đúng tiến độ dự kiến.

Điều kiện tiên quyết giảm nhẹ tình trạng thiếu điện là phải đảm bảo tiến độ xây dựng các nhà máy điện với các đấu nối đồng bộ. Nhìn chung, hiện nay tiến độ xây dựng các nhà máy đều chậm. Điều này làm trầm trọng hơn việc mất cân bằng và thiếu công suất của các năm 2006 - 2007.

Các chuyên gia còn đưa ra lời cảnh báo về tình trạng phân bố công suất lắp đặt mất cân đối giữa miền Bắc, miền Nam có thể dẫn đến thiếu điện xảy ra ở miền Bắc. Sự phụ thuộc vào mức độ an toàn trong cung ứng khí cho các cụm nhiệt điện trong hệ thống điện miền Nam cũng là một mối lo. Tỷ lệ các tổ máy turbin khí cao có khả năng dẫn đến rã lưới điện miền Nam và quốc gia khi có những biến động lớn trên hệ thống!

Trong những năm tới, hệ "xương sống" trong truyền tải điện, đường dây 500KV vẫn bị hạn chế bởi giới hạn truyền tải trên các đoạn. Theo đánh giá của chính EVN, hiện nay, quy hoạch lưới điện truyền tải thiếu các tiêu chuẩn và quy định về độ an toàn của hệ thống điện. Tổng hợp tiến độ chưa tốt, dẫn đến có những đường dây rất cần thiết thì lại chưa được quan tâm giải quyết đẩy nhanh tiến độ. Ví dụ như đường dây 220KV Thủ Đức - Hóc Môn (14,5km) được xác định cần thiết từ năm 2001 nhưng đến nay vẫn chưa được khởi công. Điều này gây ảnh hưởng đến ổn định và cân bằng công suất của toàn hệ thống.

Ngoài ra, các đường dây 220KV của khu vực miền Tây Nam bộ cũng chưa được đầu tư đúng mức. Sau khi hoàn thành, đường dây Rạch Giá - Bạc Liêu cũng gây ra sự mất đồng bộ. Hiện nay, đang thiếu những quy định thống nhất từ thiết kế, thi công đến quản lý vận hành hệ thống rơ le bảo vệ và tự động hóa khiến tăng suất sự cố.

  • Trần Thủy
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Nhà máy chế biến gỗ cao su đầu tiên ở Tây Nguyên (17/03/2004)
Cảng Cát Lái (TP.HCM): Sẽ đón tàu trọng tải 36.000 tấn vào 2005 (16/03/2004)
Khởi công xây cụm công nghiệp cho người sau cai nghiện (16/03/2004)
Dinh Bảo Đại sẽ trở thành Casino? (16/03/2004)
KCN Hiệp Phước (TP.HCM) cho DN gây ô nhiễm thuê 30ha (16/03/2004)
Đà Nẵng: Đầu tư 150 tỉ đồng hiện đại hoá cảng container (15/03/2004)
Bình Dương thu hút đầu tư bằng cơ chế "một cửa, một dấu" (15/03/2004)
TP.HCM: DN đăng ký thêm 18 sản phẩm công nghiệp chủ lực (14/03/2004)
Triển lãm Cơ khí - Điện - Điện tử - Luyện kim lần thứ 4 (13/03/2004)
Sẽ thêm 2 công ty xây dựng và sản xuất cáp điện (11/03/2004)
Đề nghị có cơ chế đặc biệt cho các dự án thuỷ điện (10/03/2004)
Số nhà đầu tư tăng 68% (10/03/2004)
Đầu tư 50 tỷ đồng xử lý nước thải (10/03/2004)
Phú Mỹ 3 sẽ bổ sung 10% tổng sản lượng điện quốc gia (09/03/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang