Tôm VN phải chịu thuế chống phá giá từ 4,13 đến 25,76%
03:57' 01/12/2004 (GMT+7)
(VietNamNet) - Rạng sáng ngày 1/12 giờ Việt Nam (tức 2h chiều ngày 30/11 giờ Washington), Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã công bố phán quyết cuối cùng về mức thuế đối với tôm nhập khẩu từ Việt Nam và Trung Quốc. Theo đó, mức thuế chống bán phá giá đối với các DN chế biến, xuất khẩu tôm Việt Nam dao động từ  4,13% đến  25,76%.
Soạn: AM 208328 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Mức thuế chống phá giá đối với tôm Việt Nam đã được Bộ Thương mại Mỹ quyết định

Như vậy có thể nói mức thuế cuối cùng này giảm đáng kể so với quyết định sơ bộ của DOC đưa ra hồi tháng 7 là 12,11% đến 93,13%.

Theo quyết định này, 4 bị đơn bắt buộc của Việt Nam sẽ bị áp các mức thuế sau: Công ty XNK Thủy sản Minh Phú 4,21%; Công ty Kim Anh 25,76%; Công ty CP Thủy sản Minh Hải 4,13% và Công ty Chế biến thủy sản và XNK Cà Mau (Camimex) 4,99%.

Riêng đối với Trung Quốc, các DN chế biến tôm của nước này bị áp thuế từ 27,89% đến 112,81% trừ Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co., Ltd. chỉ bị áp thuế 0,07%.

Uỷ ban Thương mại Hoa Kỳ (USITC) dự định sẽ đưa ra kết luận điều tra cuối cùng của mình vào ngày 12/1/2005. Nếu USITC khẳng định rằng tôm nhập khẩu từ các nước bị đơn có gây thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại về mặt vật chất, DOC sẽ ra lệnh chính thức áp thuế chống phá giá đối với tôm nhập khẩu của Trung Quốc và Việt Nam vào ngày 19/1/2005 và hướng dẫn Cục hải quan thu tiền đặt cọc từ việc kinh doanh, XKN tôm.

DOC xác nhận rằng đa phần công ty Việt Nam cũng như Trung Quốc đã tự nguyện trả lời bản câu hỏi Section A của DOC không có dấu hiệu được sự hậu thuẫn của Chính phủ trong hoạt động xuất khẩu và được hưởng biên độ thuế riêng rẽ (separate rate margin) là 4,38%. Trừ Công ty Hải Thuận, Ngọc Sinh, Công ty Thuỷ sản Nha Trang, Công ty TNHH Phương Nam và Công ty Trúc An phải chịu mức thuế 25,76% (wide rate).

Bộ Thương mại Mỹ vẫn tiếp tục khẳng định như trong phán quyết sơ bộ rằng không có dấu hiệu của tình trạng khẩn cấp đối với việc tôm Việt Nam nhập khẩu vào Mỹ. Mức thuế dành cho bốn bị đơn còn lại (Thái Lan, Brazil, Ấn Độ, Ecuado) dự kiến sẽ được đưa ra vào ngày 17/12 tới.

Lịch trình vụ kiện (dự kiến)

 Sự kiện

Ngày

  Trung Quốc, Việt Nam

 Ấn Độ, Brazil, Thái Lan, Ecuador

Khởi kiện

31/12/2003 31/12/2003

Điều trần

20/1/2004 20/1/2004

Quyết định sơ bộ của USITC

17/2/2004 17/2/2004

Quyết định sơ bộ của DOC

6/7/2004 29/7/2004

Quyết định cuối cùng của DOC

29/11/2004 17/12/2004

Quyết định cuối cùng của USITC

12/1/2005 31/1/2005

Ngày áp thuế

19/1/2005 7/2/2005

  • Cẩm Tú
Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
TIN LIÊN QUAN:
Thuế tôm vào Mỹ: VN 16,11%, Thái Lan 6,39%
Mỹ bật đèn xanh cho vụ kiện tôm tiếp tục kéo dài
Cơ sở so sánh giá tôm của SSA không chính xác
DOC bắt đầu thẩm tra DN Việt Nam từ 27/8
2.500 nông dân ký thư phản đối vụ kiện tôm
Xuất khẩu thủy sản giảm sút
Giá tôm tăng cao tại Mỹ, DN SX tôm VN có lợi?
Chúng tôi không bán phá giá tôm!
CÁC TIN KHÁC:
Việt Nam có "Ngày Chứng khoán" (30/11/2004)
Sẽ cho lập công ty thương mại nước ngoài tại VN (30/11/2004)
Sẽ đấu giá đất mặt tiền khi đền bù giải tỏa (29/11/2004)
Tư nhân chưa được khuyến khích đầu tư cơ sở hạ tầng (29/11/2004)
Kinh doanh hiệu quả từ những "mẹo" nhỏ (28/11/2004)
''Không tiến bộ, các DN ôtô không còn thị trường mà mất'' (28/11/2004)
Chuyện của MTS - bao giờ mới có câu trả lời? (27/11/2004)
Kinh doanh ngoại tệ: Phải "nhìn" thấy xu hướng đồng tiền mạnh (26/11/2004)
Sẽ điều tra về lợi nhuận thực của DN ôtô (25/11/2004)
VinaCapital: Thích đầu tư vào DN "có vấn đề" (25/11/2004)
Từ tháng 12/2004, Ngân hàng Á Châu bảo hiểm giá vàng (25/11/2004)
Tham nhũng làm DN ngán ngại đầu tư (24/11/2004)
Da giày VN chọn chất lượng để cạnh tranh (23/11/2004)
Lilama vay nước ngoài 163 triệu USD xây nhà máy xi măng (23/11/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang