TP.HCM: Mở chiến dịch thanh tra DN bán hàng đa cấp
18:44' 22/11/2004 (GMT+7)
Soạn: AM 201924 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS

Catalogue quảng cáo và tài liệu hướng dẫn thuốc chữa bệnh của một công ty bán hàng đa cấp.

(VietNamNet) - Chiều nay (22/11) đại diện Sở Thương mại, Sở Y tế, Cục thuế, Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM… tổ chức cuộc họp triển khai chiến dịch thanh tra một số DN kinh doanh truyền tiêu đa cấp trên địa bàn, theo chỉ đạo 4893/VPCP-KTTH của Bộ Thương mại.

 

Chủ trì cuộc họp, ông Nguyễn Đình Mai, Phó Giám đốc Sở Thương mại TP.HCM cho biết, chủ trương của Nhà nước không cấm phương thức bán hàng đa cấp. Dự thảo Luật Cạnh tranh dự kiến trình Quốc hội thảo luận, thông qua trong tháng 11/04 này đã có những qui định về bán hàng đa cấp. Việc thanh kiểm tra của Sở Thương mại TP.HCM không nhằm mục tiêu bắt bớ, rượt đuổi DN mà nhằm đưa hoạt động của DN vào khung pháp luật.

 

Theo đó, 6 tiêu chí kiểm tra DN bán hàng đa cấp theo công văn 4893/VPCP-KTTH là: Cơ sở pháp lý trong việc xúc tiến bán hàng của DN; Việc thu nộp thuế thu nhập cá nhân không thường xuyên của các đại lý, hợp tác viên, đại diện bán hàng; Tính hợp pháp trong lưu thông hàng hóa của DN; Có hay không vấn đề DN giới thiệu mập mờ giữa thực phẩm dinh dưỡng và thuốc chữa bệnh; mập mờ giữa dụng cụ bảo vệ sức khỏe và dụng cụ y tế; sau cùng là yếu tố người nước ngoài tham gia vào mạng bán hàng tại VN.

 

Hiện tại, TP.HCM có khoảng 20 DN đang hoạt động theo phương thức bán hàng đa cấp. Nếu xét theo các tiêu chí trên, thời gian qua đã có nhiều DN bán hàng truyền tiêu đa cấp thâm nhập vào thị trường VN và vi phạm các qui định này. Nhiều DN đã bị công luận phát hiện sai phạm, như Vision nhập thực phẩm nhưng quảng cáo những sản phẩm này là thuốc chữa bệnh; Lô hội bán sản phẩm quá giá (cao hơn giá trị thật của sản phẩm hàng chục lần, bắt hợp tác viên phải mua sản phẩm để được vào mạng lưới bán hàng); hay Công ty Thế giới mới chiếm đoạt tiền của đại lý… Chưa kể một số DN sau khi bị phát hiện đã đổi tên, chuyển địa bàn và tiếp tục “làm ăn” như cũ…

 

“Để chấn chỉnh và làm trong sạch môi trường kinh doanh đa cấp, đoàn thanh tra sẽ bắt đầu hoạt động từ hôm nay cho đến cuối tháng 12/04. Tuy nhiên, việc quan trọng nhất hiện nay không phải là sự can thiệp của cơ quan chức năng nào mà là sự tỉnh táo, khôn ngoan của người tiêu dùng. Nếu người tiêu dùng hiểu rõ và biết tự bảo vệ mình thì những kiểu làm ăn bất chính trên sẽ lập tức bị đào thải” - ông Mai nói.

 

  • N.S
Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
"Yan Can Cook": sẽ được khởi động lại? (22/11/2004)
Việt Nam nên đóng cửa các ngành công nghiệp không hiệu quả (22/11/2004)
DN ôtô muốn hạ thấp hơn nữa thuế linh kiện rời (21/11/2004)
TP.HCM: Trang bị kỹ năng marketing quốc tế cho DN (20/11/2004)
Cả nước Nhật mê du lịch! (20/11/2004)
Khuyến mại: có nên cấm? (19/11/2004)
TP.HCM: GDP 2004 tăng 11,2% (19/11/2004)
Công nghiệp ôtô Việt Nam: Nuông quá hóa hư? (19/11/2004)
Đất tại cửa khẩu Mộc Bài tăng hơn 13 lần (18/11/2004)
Thủ tướng chỉ đạo: Xóa bỏ ngay rào cản làm khó DN (18/11/2004)
Đến 2020: TP. HCM sẽ xuất khẩu ôtô ? (18/11/2004)
Gốm Bát Tràng không sợ đơn hàng lớn nhờ biết liên kết (18/11/2004)
Bến Tre: Nhiều ưu đãi đầu tư cho ngành dừa (17/11/2004)
Cẩn trọng khi ký kết các hiệp định thương mại (17/11/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang