Từ 1/11, tổng kiểm tra mặt hàng điện thoại di động
11:03' 23/09/2003 (GMT+7)

Rất ít người tiêu dùng biết rõ nguồn gốc của ĐTDĐ.

Ngày 22/9, phương án kiểm tra, kiểm soát mặt hàng điện thoại di động (ĐTDĐ) các loại nhập lậu lưu thông trên thị trường đã được lập xong. Theo đó, từ ngày 1/11 sẽ tiến hành tổng kiểm tra, kiểm soát mặt hàng này một cách thường xuyên, liên tục. Ông Lê Thế Bảo, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Bộ Thương mại đã trao đổi với báo giới xung quanh vấn đề này.

- Vì sao phải tiến hành tổng kiểm tra, kiểm soát mặt hàng điện thoại di động vào lúc này, thưa ông?

- Nhu cầu sử dụng ĐTDĐ năm nào cũng tăng. Năm 1999 có khoảng 322.000 thuê bao, đến tháng 3/2003 là 1.934.000. Theo đó, các cơ sở kinh doanh mặt hàng ĐTDĐ tại các tỉnh, thành phố phát triển nhanh chóng, tính riêng Hà Nội đã có 724 cơ sở kinh doanh. Các hãng điện thoại lớn đều đã có mặt tại thị trường Việt Nam. Theo thống kê, năm 2002, chỉ có 190.300 chiếc được nhập khẩu có khai báo hải quan, còn khoảng 70% số máy ĐTDĐ đang sử dụng trên thị trường là ngoài luồng.

Như vậy, tình trạng gian lận thương mại, buôn lậu, trốn thuế, lừa dối người tiêu dùng bằng hàng giả, hàng nhái..., đang diễn ra mà chưa kiểm soát được. Công tác quản lý đối với lĩnh vực này chưa đáp ứng được yêu cầu, còn nhiều bất cập, cơ chế quản lý, nhập khẩu mặt hàng này còn chưa chặt chẽ. Khi làm thủ tục thông quan, hải quan chưa yêu cầu người nhập khẩu kê khai bản kê chi tiết số máy điện thoại (số IMEI) nên khó khăn trong việc kiểm tra, kiểm soát, xác định nguồn gốc xuất xứ đối với mặt hàng này trên thị trường...

Vì vậy, đòi hỏi phải có cuộc tổng kiểm tra, kiểm soát ĐTDĐ để quản lý chặt chẽ tránh thất thu thuế cho Nhà nước...

- Đề nghị ông cho biết sẽ kiểm tra những đối tượng nào?

- Có 5 nhóm đối tượng bị kiểm tra. Nhóm 1: Các trung tâm thương mại, cửa hàng, cửa hiệu có trưng bày, buôn bán, tàng trữ ĐTDĐ; các nơi phát luồng hàng hoá trên phạm vi cả nước. Trọng điểm kiểm tra là Hà Nội, TP.HCM và các thành phố, thị xã, thị trấn.

Nhóm 2: Các doanh nghiệp, đại lý của các hãng nước ngoài hay cá nhân trục tiếp nhập khẩu ĐTDĐ qua các cửa khẩu đường biển, đường hàng không, bưu điện dưới mọi hình thức (nhập  khẩu theo hợp đồng, phi mậu dịch, quà biếu tặng...) hoặc được uỷ quyền phân phối, sửa chữa bảo hành ĐTDĐ.

Nhóm 3: Các cá nhân là nhân viên hàng không, thuyền viên, người đi công tác hay du lịch mang theo hành lý cá nhân trong đó có điện thoại di động khi nhập cảnh.

Nhóm 4: Các đối tượng khác vận chuyển điện thoại di động nhập lậu qua các đường mòn biên giới, cánh gà cửa khẩu...

Nhóm 5: Các phương tiện vận tải có cất giấu chuyên chở ĐTDĐ nhập lậu.

- Lâu nay vẫn xảy ra tình trạng rộ lên một vài đợt kiểm tra nào đó, các đối tượng "rút vào bí mật" sau đợt kiểm tra mọi chuyện lại như cũ. Vậy việc tổng kiểm tra, kiểm soát ĐTDĐ này có tính đến những "phát sinh" đó không, thưa ông?

- Việc tổng kiểm tra, kiểm soát ĐTDĐ sẽ thường xuyên, liên tục trên phạm vi cả nước, trên tất cả các khâu lưu thông. Tuy nhiên phải thường xuyên điều tra, xác minh, phát hiện... Nếu thực hiện đúng tinh thần như vậy thì sẽ ngăn chặn được những phát sinh xấu...

- Yêu cầu trước mắt được đặt ra trong đợt kiểm tra tới đây là gì, thưa ông?

Yêu cầu trước mắt là xoá bỏ việc bày bán, tàng trữ ĐTDĐ các loại có nguồn gốc nhập lậu ở các cửa hàng, cửa hiệu; khắc phục những quy định chưa chặt chẽ từ khâu quản lý chứng gốc nhập khẩu căn cứ theo số máy (số IMEI) kê khai tại bộ hồ sơ khai báo thủ tục hải quan với các hợp đồng, chứng từ ghi chép khi mua, bán và đăng ký hoà mạng sử dụng. Tuỳ theo tính chất mức độ của hành vi vi phạm có thể bị phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

(Theo Lao Động)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Quy định lệ phí cấp phép hoạt động điện lực (23/09/2003)
Số phận 40 nhà máy đường sẽ ra sao? (23/09/2003)
Mỹ ủng hộ Việt Nam gia nhập WTO (23/09/2003)
Khai mạc hội nghị các nhà tài trợ cho nông nghiệp (03/11/2003)
Sửa luật để giảm can thiệp vào hoạt động của tổ chức tín dụng (22/09/2003)
Mua nền chợ hơn 5 năm chưa được sử dụng (22/09/2003)
Cục Thuế TP.HCM sẽ phong toả tài khoản DN nợ thuế (22/09/2003)
Thị trường vải ở TP.HCM ế ẩm (22/09/2003)
Giá vàng lên đến 713.000 đồng/chỉ (22/09/2003)
Ngành thép đầu tư lệch, phát triển "ngọn" (22/09/2003)
Ngừng cấp visa một số mặt hàng dệt may (22/09/2003)
Thuỷ lợi chưa đáp ứng tốt nuôi trồng thuỷ sản (22/09/2003)
Vịnh Văn Phong đón tàu dầu khổng lồ thứ 16 (22/09/2003)
Khó mời gọi đầu tư mà vẫn giữ giá độc quyền (22/09/2003)
Các tỷ phú Mỹ giàu hơn (25/09/2003)
Tro ve dau trang