Các tỷ phú Mỹ giàu hơn
07:30' 22/09/2003 (GMT+7)
Bill Gates vẫn là người giàu nhất thế giới.

Theo kết quả bình chọn 400 người giàu nhất nước Mỹ hàng năm của tạp chí Forbes, sau hai năm suy giảm, hiện nay tổng số tài sản của những người giàu nhất nước Mỹ tăng 10%, lên tới 955 tỷ USD so với năm 2002. Chủ tịch tập đoàn Microsoft, Bill Gates, vẫn đứng đầu danh sách với số tài sản lên tới 46 tỷ USD.

Đồng sáng lập tập đoàn Microsoft, ông Paul Allen giành vị trí thứ 3, có tổng giá trị tài sản là 22 tỷ USD. Mặc dù số tài sản của nhà đầu tư Warren Buffett không tăng, vẫn duy trì ở mức 36 tỷ USD nhưng ông vẫn được xếp ở vị trí thứ 2.

Tạp chí Forbse cho rằng tổng tài sản của các nhà tỷ phú tăng lên phần lớn là nhờ cổ phiếu Internet và các khoản đầu tư vào công nghệ. Điển hình như trang web Amazon.com của Jeff Bezos đã giúp ông tăng số tài sản của mình lên 5,1 tỷ USD từ con số 2,1 tỷ năm ngoái do giá cổ phiếu tăng chóng mặt. Bezos đứng thứ 32 và là người cải thiện vị trí trong danh sách nhanh nhất. Tài sản của David Filo, người đồng sáng lập Yahoo! tăng gần gấp ba, lên 1,6 tỷ USD, cùng với 13 người khác, đứng thứ 126 trong danh sách. Jerry Yang, cũng là một trong những người sáng lập ra Yahoo! giữ vị trí 162 với 16 người khác với số tài sản là 1,4 tỷ USD.

Warren Buffet (trái) và Paul Allen hai người giàu thứ hai và thứ ba thế giới.

Qua danh sách bình chọn này người ta thấy sự giàu có chuyển dần từ phía Đông sang phía Tây - trung tâm công nghệ của nước Mỹ. Khi người ta bắt đầu thực hiện bình chọn vào năm 1982, trong danh sách có 81 thành viên ở New York và 56 thành viên ở California. Tuy nhiên ngày nay người California chiếm 95 trong số 400 trong khi ở New York chỉ có 47 người.

Tổng biên tập tạp chí Forbes, ông Peter Newcomb, cho rằng sự di chuyển về phía Tây của các công ty công nghệ cao và người sáng lập ra chúng là một nhân tố dẫn đến thay đổi sự phân bố giàu có về mặt địa lý. Ông cũng cho biết nhiều gia đình giàu có ở vùng bờ viển phía Đông như gia đình nhà Du Ponts và Rockefellers đã chuyển tài sản của mình cho các thành viên thuộc thế hệ sau. Gia đình Walton lại tiếp tục toả sáng trong danh sách. 5 thành viên của gia đình sáng lập ra tập đoàn Wal-Mart giành được vị trí số 4 với tổng tài sản là 20,5 tỷ USD.

Đứng trong 'top 10' là Chủ tịch tập đoàn Oracle Corp., Larry Ellison, có gia tài trị giá 18 tỷ USD và Giám đốc điều hành tập đoàn Dell Inc., ông Micheal Dell. Đáng chú ý là Gary Winnick- sáng lập Công ty Global Crossing Ltd. đã bị loại ra khỏi danh sách này do công ty bị rơi vào tình trạng phá sản. Daniel Ziff, 31 tuổi là người trẻ nhất trong danh sách bình chọn do được thừa kế số tiền 1,2 tỷ USD từ người cha là Daniel Ziff Jr. Người già nhất là ông Max Fisher 95 tuổi với số tài sản 680 triệu USD nhờ đầu tư.

Ông New Comb cho biết tạp chí Forbes thực hiện bình chọn dựa trên cơ sở đánh giá cổ phiếu và các tài khoản của những người giàu có nhất. Forbes đã sử dụng giá chứng khoán được niêm yết vào cuối tháng 8 đối với các công ty cổ phần còn đối với các công ty tư nhân, tạp chí này tính bằng cách dựa vào giá cổ phiếu của các công ty cổ phần tương đương. Cả bất động sản và các tài khoản khác cũng được tính.

(Cẩm Tú - Theo AP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Chưa bán được tổng kho của Minh Phụng (22/09/2003)
''Chiến lược kinh tế cần hướng nhiều hơn đến người nghèo'' (22/09/2003)
Đầu tư 4 tỷ đồng phát triển viễn thông các xã miền núi khó khăn (03/11/2003)
13 mặt hàng sẽ được thưởng xuất khẩu (22/09/2003)
Thị trường VLXD và nhà đất trầm lắng (22/09/2003)
''Chiến lược kinh tế đôi khi chưa vì người nghèo'' (03/11/2003)
Khi hai giờ truy cập Internet giá chỉ bằng 1 ly cà phê (22/09/2003)
Phó Tổng thư ký Liên Hợp quốc thăm Việt Nam (20/09/2003)
Sản xuất máy bay 2 chỗ ngồi 20% nội địa hoá (20/09/2003)
Thu nhập thấp, giá nhà đất vào loại cao nhất thế giới (20/09/2003)
Giá tối thiểu tính thuế hạt nhựa nhập khẩu quá cao (20/09/2003)
Sau cánh đồng 50 triệu, đến thuỷ sản 100 triệu đồng/ha/năm (19/09/2003)
Phải công khai tiêu chuẩn đánh giá nhà thầu (19/09/2003)
Cho vay 380 tỷ đồng xây dựng Nhà máy nước sông Sài Gòn (18/09/2003)
Lập Quỹ dự phòng rủi ro trong tiêu thụ cao su (18/09/2003)
Tro ve dau trang