Chưa bán được tổng kho của Minh Phụng
07:16' 22/09/2003 (GMT+7)

Kế hoạch đấu giá để bán hệ thống tổng kho của Minh Phụng tại khu công nghiệp Sóng Thần 1 (Bình Dương) vào ngày 17/9, để thu hồi nợ của Ngân hàng Công thương Việt Nam đã không thực hiện được do không có người đăng ký mua.

Theo thông tin từ Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản thuộc Ngân hàng Công thương Việt Nam đến ngày 15/9, hạn chót để tham gia đấu giá và đặt cọc tiền, đã không có một doanh nghiệp hay cá nhân nào đăng ký và nộp tiền.

Số nhà kho Công ty muốn đưa ra bán đấu giá có tổng diện tích đất rộng 384.752m2. Giá khởi điểm của hệ thống tổng kho Minh Phụng là 368,3 tỷ đồng gồm 229,956 tỷ đồng là tiền trả cho quyền thuê trong 42 năm của khu công nghiệp Sóng Thần 1 và phần giá trị tài sản xây dựng trên đất là 138,347 tỷ đồng. Lô nhà kho này được chia làm 9 gói, mỗi gói có giá khởi điểm từ 29 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng.

Theo ông Đặng Xuân Bảo, Giám đốc Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản, sắp tới Công ty sẽ chia hệ thống nhà kho thành những khu nhỏ có diện tích từ 1.000-3.000m2 để bán đấu giá, như thế sẽ có nhiều doanh nghiệp đăng ký mua.

Hiện nay, Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản đang mời các doanh nghiệp và những cá nhân đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất và nhà xưởng của Minh Phụng tại 745,746 Lê Văn Việt, quận 9, TP.HCM được xây trên diện tích đất rộng 41.859m2 với giá khởi điểm 66,24 tỷ đồng . Khu nhà xưởng này được chia làm 3 lô để bán đấu giá, lô có khởi điểm thấp nhất khoảng 7,4 tỷ đồng và cao nhất khoảng 34 tỷ đồng.

(Theo TBKTSG)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
''Chiến lược kinh tế cần hướng nhiều hơn đến người nghèo'' (22/09/2003)
Đầu tư 4 tỷ đồng phát triển viễn thông các xã miền núi khó khăn (03/11/2003)
13 mặt hàng sẽ được thưởng xuất khẩu (22/09/2003)
Thị trường VLXD và nhà đất trầm lắng (22/09/2003)
''Chiến lược kinh tế đôi khi chưa vì người nghèo'' (03/11/2003)
Khi hai giờ truy cập Internet giá chỉ bằng 1 ly cà phê (22/09/2003)
Phó Tổng thư ký Liên Hợp quốc thăm Việt Nam (20/09/2003)
Sản xuất máy bay 2 chỗ ngồi 20% nội địa hoá (20/09/2003)
Thu nhập thấp, giá nhà đất vào loại cao nhất thế giới (20/09/2003)
Giá tối thiểu tính thuế hạt nhựa nhập khẩu quá cao (20/09/2003)
Sau cánh đồng 50 triệu, đến thuỷ sản 100 triệu đồng/ha/năm (19/09/2003)
Phải công khai tiêu chuẩn đánh giá nhà thầu (19/09/2003)
Cho vay 380 tỷ đồng xây dựng Nhà máy nước sông Sài Gòn (18/09/2003)
Lập Quỹ dự phòng rủi ro trong tiêu thụ cao su (18/09/2003)
9 tháng, nhập khẩu 1,6 tỷ USD xăng dầu (18/09/2003)
Tro ve dau trang