Đăk Lăk lo được mùa ngô
15:20' 10/09/2003 (GMT+7)
Đâu đâu cũng thấy ngô.
Đến bất cứ nơi đâu ở Đăk Lăk vào những ngày này cũng chỉ thấy ngô và ngô, có thể nói là "trên trời dưới ngô". Chưa bao giờ tỉnh cao nguyên này được mùa ngô như năm nay. Song, được mùa đấy mà Đăk Lăk lại lo. Những ngày qua, tin áp thấp nhiệt đới, tin bão xa, trời Đăk Lăk mưa dầm sùi sụt càng làm nỗi lo của người dân tăng lên gấp bội.


Ông Nguyễn Đức Luyện - Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Đăk Lăk, cho biết, chỉ riêng vụ hè thu này, toàn tỉnh đã làm tới 67.000ha, năng suất bình quân đạt 37-40 tạ/ha, tổng sản lượng đạt khoảng 260.000 tấn. Tính cả năm 2003, toàn tỉnh gieo trồng 100.000ha (vượt 30.000 ha so với kế hoạch), tổng sản lượng đạt khoảng 370.000-400.000 tấn. Đây là năm Đăk Lăk có diện tích và sản lượng ngô cao nhất kể từ trước tới nay, dẫn đầu cả nước về loại cây trồng này.
Theo ông Luyện, lý do khiến diện tích và sản lượng ngô Đăk Lăk tăng vọt là: nhiều loại cây dài ngày bị rớt giá, người dân phá bỏ trồng cây ngắn ngày. Riêng cà phê đã có gần 30.000 cây bị chặt để trồng ngô. Hơn nữa, giá ngô những năm gần gây khá ổn định, thường ở mức 1.500 đồng/kg khô, sau 3 tháng người trồng đã có thu hoạch từ 6-7 triệu đồng/ha. Ngoài ra là chính sách hỗ trợ hạt giống cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc ở vùng 3 của tỉnh (mỗi hộ 5kg); cây ngô canh tác đơn giản, ít bị sâu bệnh, tỷ lệ rủi ro thấp, vốn đầu tư không cao.

"Được mùa nhưng lo lắm" là câu nói cửa miệng của người trồng ngô Đăk Lăk năm nay. Ông Trần Văn Yên ở xã Quảng Hiệp, huyện Cư M'gar trồng 4ha ngô giống lai VN10, thu hoạch được trên 20 tấn. Ông bảo: "Tôi chỉ có từng ấy thôi, chưa nhiều bằng một số hộ khác, nhưng việc phơi sấy đã hết sức khó khăn. Đưa hạt ngô về nhà rồi mà vẫn lo, không phơi phóng được rất dễ bị ẩm mốc, mà ẩm mốc rồi thì vứt cho heo nó cũng không ăn...".

Ông Ma Lung ở buôn Cháy, xã Ea M'ró, huyện Cư M'gar, nói: "Mình chỉ có hơn 10 tấn thôi mà phải đổ khắp trên sàn, dưới sàn. Trời cứ làm cái mưa, không cho cái nắng thì bắp mình thành rượu hết...".

"Giá ngô năm nay đã hạ hơn mọi năm. Cữ này năm trước ngô tươi, tôi còn bán được 1.000-1.200 đồng/kg, nhưng năm nay chỉ có 800-900 đồng/kg. Giá ngô xuống, muốn giữ lại cũng không xong, vì mình không có phương tiện phơi sấy, đành phải bán tháo cho các đại lý. Ước gì Nhà nước chế ra những cái máy sấy nhỏ, sấy bằng điện hoặc than, củi giá chỉ khoảng mươi triệu đồng đổ lại, mỗi ngày chỉ cần sấy được 1 tấn ngô hạt để bán cho nông dân chúng tôi thì quý biết chừng nào..." - ông Yên mong ước như vậy. Đây cũng là mong ước của tất cả những người trồng ngô và các cây nông sản khác ở Tây Nguyên. Đáp ứng nguyện vọng này của nông dân hẳn không phải là quá khó, không hiểu vì sao các nhà cơ khí của nước ta chưa quan tâm?

Theo lãnh đạo một số huyện Cư M'gar, Krông Păk... thì khi chưa có máy sấy nhỏ, một số DN thu mua nông sản của tỉnh cần được hỗ trợ để xây dựng nhà máy sấy ở các vùng trọng điểm trồng ngô. Nông dân có thể đem ngô tươi, sau đó lấy lại ngô khô hoặc gửi luôn cho DN, khi cần bán thì đến chốt giá, nhận tiền. Cách làm này vừa tiện cho nông dân, vừa có lợi cho DN không phải đi thu mua, chủ động được nguồn hàng. Đây chính là sự hợp tác giữa nông dân và DN để cùng mang lại lợi ích cho nhau. Đó cũng là cơ sở để các cây nông sản ở Tây Nguyên phát triển ổn định.

(Theo Lao Động)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Hải Phòng tồn đọng gần 400 tấn cá đặc sản (10/09/2003)
TP.HCM đề ra 11 chương trình hội nhập kinh tế (10/09/2003)
Đối tác nước ngoài làm môi giới xuất khẩu phải nộp thuế (10/09/2003)
Tháo gỡ vướng mắc cho đấu giá đất ở quận Tây Hồ (10/09/2003)
Cần đẩy mạnh việc phát triển và ứng dụng CNTT (10/09/2003)
Thành lập Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai (10/09/2003)
Thắp sáng niềm tin và cơ hội cho tài năng kinh doanh trẻ (10/09/2003)
OCI ''tham chiến'' thị trường Internet phone Việt Nam (10/09/2003)
Đà Nẵng tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư về môi trường (10/09/2003)
Xe đạp điện vắng khách (10/09/2003)
Chuẩn bị ký kết gói thầu số 1 nhà máy lọc dầu Dung Quất (10/09/2003)
Giá vàng tăng chóng mặt (03/11/2003)
Rẹm ''xơi tái'' 8.000 ha tôm, người dân khốn đốn (09/09/2003)
Giá mủ cao su xuất khẩu tăng (09/09/2003)
Chính phủ huy động 63.000 tỷ đồng qua trái phiếu (09/09/2003)
Tro ve dau trang