Chính phủ huy động 63.000 tỷ đồng qua trái phiếu
13:49' 09/09/2003 (GMT+7)
(VietNamNet) - Như Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Sinh Hùng đã nói, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải vừa ban hành quyết định về việc huy động 63.000 tỷ đồng qua phát hành Trái phiếu Chính phủ. Đây là số tiền sẽ được đầu tư vào hàng loạt công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước trong giai đoạn 2003-2010.
Trái phiếu Chính Phủ sẽ đóng góp một phần vốn cho Thuỷ điện Sơn La.

Trái phiếu Chính phủ lần này sẽ được huy động bằng VND và ngoại tệ. Đối tượng của trái phiếu lần này là tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước, người nước ngoài làm việc, cư trú ở Việt Nam và các tổ chức nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. Để tránh tình trạng ''mỡ nó rán nó'', Chính phủ nghiêm cấm các tổ chức của Việt Nam không được dùng nguồn kinh phí do ngân sách cấp để mua trái phiếu Chính phủ.

Trái phiếu đã mua của Chính phủ được chuyển nhượng, tặng, thừa kế, cầm cố trong tín dụng, đuợc giao dịch trên thị trường chứng khoán với trái phiếu VND. Nếu chủ sở hữu là cá nhân sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập từ trái phiếu và được lưu ký miễn phí trái phiếu tại hệ thống Kho bạc Nhà nước. Các tổ chức tín dụng có thể dùng trái phiếu này để giao dịch trên thị trường tiền tệ, chiết khấu và tái chiết khấu.

Đối với trái phiếu VND, mệnh giá tối thiểu là 100.000 đồng và các bội số của 100.000 đồng. Trái phiếu ngoại tệ sẽ được quy định cụ thể từng đợt phát hành. Trái phiếu ngoại tệ được phát hành qua bán lẻ qua kho bạc và đấu thầu qua hệ thống ngân hàng. Ngoại tệ thu được qua phát hàng trái phiếu ngoại tệ được bán cho Ngân hàng Nhà nước để tăng dự trữ ngoại hối. Mức phát hành bằng ngoại tệ trong tổng mức phát hành, Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định cụ thể hàng năm.

Hiện, Chính phủ dự kiến sẽ phát hành trái phiếu với hai loại kỳ hạn 5 và 10 năm, khi cần thiết Bộ trưởng Tài chính sẽ bổ sung thêm loại kỳ hạn.

Giai đoạn từ năm nay tới 2010, sẽ có 20 công trình giao thông lớn, 16 công trình thuỷ lợi, tái định cư được sử dụng nguồn vốn huy động qua Trái phiếu Chính phủ. Trong đó có các công trình lớn như Dự án đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 6, Hành lang Côn Minh - Hải Phòng, tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân, Tái định cư thuỷ điện Sơn La, thuỷ điện Na Hang (Tuyên Quang), các công trình giao thông tuyến Đông Trường Sơn...     

  • Hồng Phúc
Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Bán đường cho dân quản để bảo trì đường bộ? (09/09/2003)
11 người châu Á lọt vào danh sách giàu nhất thế giới (09/09/2003)
Quảng bá du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc (09/09/2003)
Rút kiến nghị đánh thuế muối ăn (09/09/2003)
Cuộc chiến lãi suất đã chấm dứt (09/09/2003)
Đồng nát... đắt hàng! (08/09/2003)
Thêm một dự án luyện cán thép (08/09/2003)
Hàng qua cảng biển sẽ đạt 115 triệu tấn trong năm nay? (08/09/2003)
Xuất khẩu dầu thô năm nay có thể đạt 3,7 tỷ USD (08/09/2003)
Làm thế nào để đưa hàng vào Nam Phi? (08/09/2003)
Tìm cách giảm nhiệt cho phân bón (08/09/2003)
Đã có thể gửi e-mail từ điện thoại di động (08/09/2003)
Chỉ 6% nước mắm Phú Quốc là hàng thật (08/09/2003)
Báo động đỏ về cơn sốt phân bón (08/09/2003)
Mở siêu thị Việt Nam ở Châu Phi (08/09/2003)
Tro ve dau trang