Các công ty viễn thông Hàn Quốc mở rộng thị phần ở Việt Nam
17:46' 03/09/2003 (GMT+7)
Các công ty Hàn Quốc đang nỗ lực mở rộng thị trường ở Đông Nam Á.

Các công ty viễn thông Hàn Quốc SK Telecom, LG Electronics và KT Corp. đang đẩy mạnh vị thế làm ăn ở Việt Nam qua hoạt động trưng bày máy điện thoại di động tiên tiến, công nghệ băng thông rộng nhằm nỗ lực mở rộng các thị trường mới ở Đông Nam Á.

Cùng với Công ty Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT), tháng 7/2003, SLD Telecom - gồm các cổ phần chính SK Telecom, LG Electronics và Dongah Elecomm - đã khai trương dịch vụ điện thoại di dộng CDMA đầu tiên ở Việt Nam. Trước đó, tháng 10/2000. SLD Telecom và SPT đã ký bản thoả thuận đầu tiên về dịch vụ điện thoại di động CDMA và được Chính phủ Việt Nam phê chuẩn tháng 9/2001. Hai doanh nghiệp này đã lập ra liên doanh ''S-Telecom'' ngày 28/9/2002 và tung ra dịch vụ ''S-Fone'' ở 13 thành phố chính ở Việt Nam.

LG Electronics nhà sản xuất thiết bị cầm tay lớn thứ hai Hàn Quốc cho biết công ty đã vận chuyển thiết bị CDMA trị giá 400 triệu USSD sang Việt Nam để phục vụ dịch vụ S-Fone. Trên thực tế, LG hiện đang dẫn đầu thị trường trạm tiếp âm ở Việt Nam, vượt qua Ericsson, Alcatel và Siemens.

Liên doanh với Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), LG Electronics đã bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực trạm truyền âm cố định ''VKX'' năm 1994. Cho tới nay, VKX đã cung cấp trạm tiếp âm cho 40 trong số 61 tỉnh thành của Việt Nam.

Bước đi của các công ty viễn thông Hàn Quốc diễn ra vào thời điểm thị trường điện thoại di động Việt Nam với dân số hơn 80 triệu người hứa hẹn tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ, trung bình 50% năm.

Các nhà phân tích cho biết các nhà phát triển giải pháp và phương tiện viễn thông khác của Hàn Quốc có thể tìm thấy cơ hội kiếm được lợi nhuận từ nhu cầu ngày càng tăng nhanh ở Việt Nam nhờ những vị trí vững chắc của SK Telecom và LG Electronics.

Trong bước đột phá khác ở thị trường viễn thông Việt Nam, tháng 3/2003, KT Corp. đã đạt được một hợp đồng dự án băng thông rộng 3.100 đường dây. Mặc dù mạng lưới dịch vụ này còn giới hạn chỉ ở 3 thành phố Việt Nam, các quan chức KT Corp. nói bản hợp đồng đã thiết lập một mốc mới trong nỗ lực của công ty vươn lên vị trí số 1 ở các thị trường nước ngoài.

KT Corp. có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với chính phủ Việt Nam tăng số lượng đường dây mạng băng thông rộng tới hơn 100.000 đường dây trong vòng 10 năm tới.

(Theo TTXVN)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Còn 700 HTX yếu kém, tồn tại hình thức (09/09/2003)
Cảnh giác việc cho mượn tên làm đại diện doanh nghiệp (03/09/2003)
Biến động về cơ cấu thị trường xuất khẩu thuỷ sản (03/09/2003)
PVGAS tạm ngưng cung cấp gas trong 10 ngày (03/09/2003)
Sức mua cá tra, basa tại TP.HCM tăng 15-20% (03/09/2003)
Một số doanh nghiệp thép tạm ngưng sản xuất (03/09/2003)
Năm 2004, ngành thủy sản cần hơn 5.000 tỷ đồng (03/09/2003)
Khai mạc hội chợ Kinh tế-Thương mại APEC (08/09/2003)
Khởi công khu đô thị Mễ Trì Hạ (02/09/2003)
Swiss-Belhotel điều hành khu nghỉ Golden Sand ở Hội An (08/09/2003)
Rút gọn quy trình thuế nhờ mã vạch 2 chiều (02/09/2003)
Đã bán được trên 18 tỷ đồng trái phiếu đô thị (02/09/2003)
Ngày 3/9 bắt đầu phát hành trái phiếu dầu khí (02/09/2003)
Thị trường APEC - nguồn lợi lớn cho DN Việt Nam (08/09/2003)
Xây dựng khu đô thị mới đầu tiên ở Hà Tây (02/09/2003)
Tro ve dau trang