Thị trường APEC - nguồn lợi lớn cho DN Việt Nam
14:41' 02/09/2003 (GMT+7)

(VietNamNet) - Các vị lãnh đạo cao cấp của Bộ Thương mại, Bộ Ngoại giao, UBND TP.HCM, quan chức Ban Thư ký APEC... đều chung một đánh giá như vậy trong Hội nghị Việt Nam - APEC sáng nay (2/9). Theo ông Mario Artaza - Phó giám đốc Điều hành Ban thư ký APEC, diễn đàn này đã hội tụ 21 nền kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương với GDP đạt 18 nghìn tỷ USD, chiếm hơn 47% thương mại toàn cầu.

Hội thảo Việt Nam - APEC.

Phát biểu tại hội thảo "Việt Nam - APEC: Cơ hội cho doanh nghiệp" tại dinh Thống Nhất, Thứ trưởng thường trực Bộ Thương mại Mai Văn Dâu khẳng định, gia nhập APEC, doanh nghiệp của Việt Nam (VN) có thể hưởng lợi rất nhiều từ các chương trình hợp tác APEC. Trước hết là chính sách tạo điều kiện tối đa cho cộng đồng DN trong quá trình mở rộng thị trường kinh doanh, tìm hiểu đối tác và tăng cường sức cạnh tranh DN (đặc biệt là DN vừa và nhỏ).

Thị trường 2,5 tỷ dân này chiếm khoảng 70% tổng kim ngạch xuất khẩu của VN. Những mặt hàng VN có thể mạnh xuất khẩu đều có đối tác ở APEC. Hiện tại, APEC rất tập trung vào việc giải quyết các rào cản với thương mại, đầu tư nhằm đạt mục tiêu cuối cùng là tạo ra mội trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho cộng đồng DN trong khu vực. Điều này có thể thấy trước hết ở chương trình ''Thẻ đi lại của doanh nhân'', cho phép doanh nhân mang thẻ được đi lại tự do mà không cần xin thị thực nhập cảnh. Hiện đã có 13 trong số 21 thành viên APEC tham gia.

Ông Artaza đã đưa ra vài số liệu cụ thể về kết quả của hoạt động hợp tác APEC xoay quanh "ba trụ cột chính" (Tự do hoá Thương mại và Đầu tư; Thuận lợi hoá kinh doanh và Hợp tác Kinh tế, Kỹ thuật). Khi APEC mới thành lập, hầu hết các thành viên đều áp dụng mức thuế trung bình hơn 10%, đến nay chỉ còn 3 nền kinh tế vẫn giữ mức này. Để xoá bỏ thủ tục rườm rà cản trở hoạt động kinh doanh và trao đổi thương mại xuyên quốc gia, các nhà lãnh đạo diễn đàn này cam kết giảm 5% chi phí giao dịch trong APEC vào năm 2006. Việc cắt giảm này sẽ tiết kiệm khoảng 280 tỷ USD cho kinh tế khu vực nói chung. Riêng về hợp tác Kinh tế - Kỹ thuật (ECOTECH), APEC đã đi đến Thoả thuận Công nhận lẫn nhau trong Lĩnh vực truyền thông (ước tính sẽ làm giảm 5% chi phí cho việc đưa sản phẩm mới ra thị trường, giảm 30% chi phí tiếp thị sản phẩm mới)... Ngoài ra, còn có Thoả thuận Công nhận lẫn nhau về Lương thực và các Sản phẩm Lương thực.

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao & Thương mại Australia Chris De Cure cho hay, APEC là cơ chế hợp tác tốt nhất để đạt được mục tiêu thịnh vượng và ổn định cho cộng đồng thế giới nói chung cũng như Australia, VN và 19 nền kinh tế thành viên khác nói riêng. "Là thành viên mới của APEC, VN có thể sẽ gặp khó khăn trong việc thực hiện các cam kết của mình. Tuy nhiên, từ kinh nghiệm của Australia, VN có rất nhiều cơ hội đang chờ đón. VN sẽ là thành viên đăn cai APEC 2006 và tiếp theo là Australia. Chúng tôi mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn với VN", ông Chris nói.

Tuy nhiên, theo ông Mai Văn Dâu, cũng có khá nhiều thách thức lớn đối với DN VN trong quá trình nhập với các nền kinh tế thành viên APEC. Đó là: Thiếu thốn về trình độ quản lý và các công nghệ sản xuất tiên tiến; Áp lực cạnh tranh từ các đối thủ có uy tín trong khu vực với hàng hoá xuất khẩu; Khó khăn trong quá trình thâm nhập thị trường của những đối tác APEC do đặc thù là sự đa dạng về trình độ phát triển cũng như chính sách quản lý xuất nhập khẩu; VN chưa phải là thành viên của WTO, vì vậy, DN sẽ không dễ dàng trong mong muốn được đối xử công bằng từ phía những đối tác thương mại khác trong APEC.

  • Diệu Thuý

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Xây dựng khu đô thị mới đầu tiên ở Hà Tây (02/09/2003)
Sôi động mua sắm, du lịch và giải trí ngày 2/9 (02/09/2003)
Xây dựng đất nước to đẹp hơn, đàng hoàng hơn (02/09/2003)
Araq Saudi rút ngắn khoảng cách gia nhập WTO (08/09/2003)
Đề nghị cho sinh viên nghèo được vay 300.000 đồng/tháng (08/09/2003)
Nhãn xuất khẩu bị ùn tắc tại cửa khẩu Tân Thanh (02/09/2003)
Giá vàng cao nhất trong vòng 7 tháng (08/09/2003)
Nâng thời hạn kháng án kinh tế từ 9 tháng lên 2 năm (08/09/2003)
Vietnam Airlines mở đường bay Hà Nội - Xiêm Riệp (08/09/2003)
Doanh nhân trẻ kiến nghị lập Quỹ đầu tư mạo hiểm (01/09/2003)
Ra mắt quỹ đầu tư chứng khoán đầu tiên (08/09/2003)
Xuất khẩu cá tra, basa vào Ukraine (01/09/2003)
Giá cả hàng hoá cuối năm sẽ giảm nhẹ (08/09/2003)
4 doanh nghiệp được cung cấp điện thoại Internet (08/09/2003)
Hàng Việt Nam tiến vào Praha (03/11/2003)
Tro ve dau trang