WB tiếp tục hỗ trợ Việt Nam giảm nghèo và tiết kiệm điện
09:24' 16/08/2003 (GMT+7)

(VietNamNet) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) Lê Đức Thuý và ông Klaus Rohland - Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB) vừa ký Hiệp định tín dụng giảm nghèo II (PRSC 2) với trị giá 100 triệu USD; đồng thời hai bên cũng ký một Hiệp định viện trợ trị giá 5,5 triệu USD của Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF), nhằm tăng cường việc sử dụng điện hiệu quả hơn và giảm tình trạng quá tải điện trong mùa cao điểm ở Việt Nam.

Hiệp định viện trợ trị giá 5,5 triệu USD của GEF là giúp Việt Nam giảm hơn 120 MW phụ tải điện trong thời gian cao điểm.

PRSC 2 cũng sẽ nhận khoản tiền đồng tài trợ trị giá 33,7 triệu USD của Anh, Hà Lan, và Thuỵ Điển. Chương trình sẽ hỗ trợ các chính sách kinh tế vĩ mô và phát huy những tiến bộ mà Việt Nam đã đạt được trên các lĩnh vực cải cách ngân hàng, cải cách doanh nghiệp nhà nước, cải cách thương mại và tự do hoá khu vực tư nhân. Ngoài ra, Dự án cũng chú trọng vào các lĩnh vực khác như giáo dục, y tế, giới, hạ tầng cơ sở, nông thôn và môi trường, cũng như phát triển hệ thống luật pháp, tài chính công, hành chính công, và phổ biến thông tin.

Ông Klaus Rohland đánh giá: ''Việc ký kết Chương trình tín dụng hỗ trợ giảm nghèo 2 thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với các tiến bộ về phát triển kinh tế và xã hội mà Việt Nam đạt được. Chương trình PRSC sẽ khuyến khích tính cạnh tranh của nền kinh tế dẫn tới phát triển khu vực tư nhân và tạo việc làm. Chương trình cũng tăng cường sự tiếp cận của người nghèo tới giáo dục và các dịch vụ y tế, khuyến khích các hình thức sở hữu tài sản có đảm bảo như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời tăng cường vai trò tham gia của cộng đồng vào quản lý môi trường. Tôi rất hài lòng được ký kết Hiệp định tín dụng này''.

Còn Thống đốc Lê Đức Thuý cho rằng, ''Chương trình PRSC 2 có ý nghĩa lớn trợ giúp nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là xoá đói giảm nghèo thông qua đẩy nhanh quá trình cải cách và điều chỉnh cơ cấu trong nhiều lĩnh vực nhằm duy trì phát triển kinh tế bền vững, công bằng và giúp nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam''.

Mục tiêu của Hiệp định viện trợ trị giá 5,5 triệu USD của Quĩ Môi trường toàn cầu (GEF) là giúp Việt Nam giảm hơn 120 MW phụ tải điện trong thời gian cao điểm trong vòng ba năm - một chi phí thấp hơn một phần mười trị giá đầu tư cần thiết để xây dựng một nhà máy điện mới - bằng cách lắp đặt 5.600 công tơ tại khoảng 4.000 khách hàng lớn và vừa và thử nghiệm các chương trình điều khiển trực tiếp để giảm cầu tại khoảng 2.000 hộ tiêu thụ điện tự nguyện tham gia chương trình. Dự án này cũng nhằm vào mục tiêu tiết kiệm khoảng 500 GWh qua việc bán khoảng 1 triệu bóng đèn compact cho các hộ dân trong các vùng có phụ tải cao hoặc vùng hay bị tắc nghẽn hệ thống điện và khuyến khích dùng bóng đèn huỳnh quang tiết kiệm điện hơn.

WB đã và đang trợ giúp chương trình 12 năm về Quản lý phía cầu (DSM) và hiệu quả năng lượng tại Việt Nam (1998-2010) được chia theo giai đoạn. Giai đoạn hai của chương trình với sự tài trợ của Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) sẽ giúp Việt Nam giảm tỷ lệ đói nghèo thông qua cung cấp dịch vụ điện cho người nghèo, đồng thời hạn chế ảnh hưởng ô nhiễm môi trường từ sự tăng trưởng đầu tư nhằm đảm bảo cung cấp điện.

Với tư cách là một trong ba cơ quan chịu trách nhiệm thực thi của Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF), WB hỗ trợ các nước thành viên trong việc bảo tồn và sử dụng quỹ sinh thái đa dạng của mình, giảm hiệu ứng nhà kính, quản lý các nguồn nước chung và giảm các tác nhân làm suy yếu tầng Ozone.

  • Hồng Phúc

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Đề nghị hoãn thực hiện niêm yết giá thuốc từ 1/10 (16/08/2003)
DN chưa hiểu đúng quy định của cơ quan thuế (16/08/2003)
Người nuôi tôm ở Đà Nẵng được mùa (16/08/2003)
Thu 1,2 tỷ đồng từ bán đấu giá CP Garmex Sài Gòn (15/08/2003)
Hội chợ triển lãm quốc tế về ôtô và nhiên liệu (15/08/2003)
Doanh nghiệp Đà Nẵng méo mặt vì... điện (15/08/2003)
Lần đầu tiên Việt Nam đóng mới tàu biển cho Nhật Bản (15/08/2003)
Giảm chi phí hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng (15/08/2003)
Đề nghị miễn thuế 3 năm đầu cho nuôi thuỷ sản (15/08/2003)
Thắt chặt hơn việc thành lập DNNN (15/08/2003)
Chỉ quản lý niêm yết, còn giá thuốc hợp lý thì... chưa! (14/08/2003)
Vietnam Airlines nối lại đường bay thẳng tới Bắc Kinh (14/08/2003)
Hỗ trợ DN là ưu tiên cao của ngành ngoại giao (14/08/2003)
164 thương hiệu vào chung kết giải "Sao Vàng đất Việt" (14/08/2003)
Xây 5 nhà máy điện tại Lào để xuất điện về Việt Nam (14/08/2003)
Tro ve dau trang