Đà Nẵng:
6 tháng, thu hơn 12 tỷ đồng qua xử phạt buôn lậu và gian lận thương mại
07:27' 05/08/2003 (GMT+7)

(VietNamNet) - UBND TP. Đà Nẵng vừa sơ kết công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại trong 6 tháng đầu năm 2003, đồng thời đề ra các giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm. Số liệu được công bố tại cuộc họp cho thấy, chỉ trong 6 tháng qua, số tiền thu được từ xử phạt các trường hợp vi phạm trên lĩnh vực này đã lên hơn 12 tỷ đồng. 

Đà Nẵng tuy không phải là điểm nóng về buôn lậu và gian lận thương mại, song tình trạng này diễn ra trên địa bàn cũng không kém phức tạp. Đánh giá chung của UBND TP. Đà Nẵng là 6 tháng đầu năm, lực lượng chống buôn lậu và gian lận thương mại của các ngành chức năng và địa phương đã tích cực đấu tranh ngăn chặn tình trạng buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, góp phần ổn định thị trường, phát triển sản xuất và bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng. Các đội chống buôn lậu đã thực hiện kiểm tra, phát hiện 868 trường hợp; trong đó có 449 trường hợp kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, 316 trường hợp gian lận thương mại, 60 trường hợp kinh doanh hàng kém chất lượng. Qua đó, lực lượng chức năng đã xử phạt thu vào ngân sách Nhà nước hơn 12 tỷ đồng.

Các mặt hàng kinh doanh trái phép chủ yếu là thuốc lá ngoại, vải ngoại, rượu, hàng điện lạnh, điện tử, phụ tùng ôtô, kính xây dựng... Đối với hàng giả, các trường hợp bị phát hiện, xử phạt tập trung vào việc vi phạm quyền sở hữu về kiểu dáng công nghiệp và thương hiệu sản phẩm đã đăng ký.  

Cuộc họp đã đưa ra thảo luận 11 giải pháp cụ thể nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ giữa các ngành liên quan trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại từ nay đến cuối năm; đồng thời thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm tra, xử lý các đối tượng buôn lậu. Tổng kết cuộc họp, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Năm lưu ý: Cùng với việc thực hiện những nhiệm vụ đề ra, các đội chống buôn lậu cần phối hợp với chính quyền các địa phương làm tốt công tác giáo dục người dân tự giác chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, không mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các đầu mối giao thông theo nguyên tắc vừa bảo đảm các quy trình nghiệp vụ nhưng không gây ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh. Đối với các mặt hàng cắt giảm thuế quan ưu đãi khu vực mậu dịch tự do ASEAN, cần chú trọng kiểm tra, ngăn chặn trường hợp gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách Nhà nước. Đặc biệt, trước những hoạt động buôn lậu ngày càng tinh vi, ông Huỳnh Năm lưu ý những cán bộ trực tiếp tham gia công tác này cần trau dồi đạo đức, nâng cao bản lĩnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

  • Thanh Hải

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Sẽ cổ phần hoá các vườn cây, rừng trồng (05/08/2003)
Nha Trang bắt đầu ''điểm hẹn tháng 8'' (04/08/2003)
DN Malaysia đầu tư 16 triệu USD xây nhà máy bao bì tại VN (04/08/2003)
ASEAN hướng tới một thị trường tài chính thống nhất (04/08/2003)
Hà Nội sẽ có thêm một cây cầu bắc qua sông Hồng (04/08/2003)
Lúa ĐBSCL được mùa, trúng giá (04/08/2003)
Việt Nam tiếp tục dẫn đầu thế giới về xuất khẩu hạt tiêu (04/08/2003)
Lao động Việt Nam thua thiệt do thuế thu nhập cá nhân (04/08/2003)
Hà Nội tiếp tục tổ chức đấu giá nhiều khu đất (04/08/2003)
Tìm cơ sở khoa học cho cánh đồng 50 triệu (04/08/2003)
Mới thu hồi được 1.095 tỷ đồng trong vụ Epco - Minh Phụng (03/08/2003)
Giao quyền quản lý luồng hàng hải cho Bộ GT-VT (04/08/2003)
Thêm bốn dự án vào Dung Quất (02/08/2003)
Tai sao Metro Hà Nội đông khách? (02/08/2003)
VASEP đang cân nhắc việc kiện Bộ Thương mại Mỹ? (02/08/2003)
Tro ve dau trang