ASEAN hướng tới một thị trường tài chính thống nhất
16:01' 04/08/2003 (GMT+7)
Một thị trường tài chính thống nhất đang là mục tiêu hướng tới của ASEAN.

Các bộ trưởng tài chính ASEAN sẽ có cuộc họp bắt đầu vào ngày 6/8 tới tại Thủ đô Manila của Philippines để thảo luận việc hình thành một thể chế tài chính thống nhất của ASEAN tương tự của EU vào năm 2020.

Một quan chức ASEAN cho hay, các Bộ trưởng ASEAN sẽ cố gắng để hoàn thành các bản hướng dẫn nhằm chuẩn bị cho việc ban hành các quy chế của ASEAN về tự do luân chuyển các dịch vụ tài chính, các tài khoản vốn và phát triển thị trường vốn. Các quy chế mới này bao gồm các bước tiếp cận dần với thị trường vốn tự do luân chuyển trong khối vào năm 2020, các chương trình tự do hoá thể chế tài chính của từng thành viên và chiến lược phát triển một thị trường trái phiếu thống nhất trong khu vực.

Các quốc gia thành viên ASEAN đang trong quá trình thực hiện các lịch trình cắt giảm thuế quan các hàng hoá được sản xuất và buôn bán trong khu vực theo chương trình hội nhập của AFTA. Cho đến nay, hầu hết các mức thuế quan áp dụng cho các hàng hoá luân chuyển giữa các quốc gia thành viên chính của ASEAN là Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan đã được cắt giảm xuống tới mức 0-5%.

ASEAN đang hướng tới mục tiêu hình thành một thị trường thống nhất và tạo nên cộng đồng kinh tế ASEAN với hơn 530 triệu dân trong vòng 17 năm tới.

Các bộ trưởng tài chính của khối cũng sẽ ký một hiệp định chung giữa các quốc gia thành viên để đưa ra một hệ thống các biểu mã thuế thống nhất để tạo thuận lợi cho quá trình hội nhập AFTA. Hiệp định điều hoà thuế quan ASEAN cũng sẽ giúp đơn giản hoá và điều hoà các thủ tục hải quan với hệ thống biểu mã thuế xác định cho các hàng hoá xuất nhập khẩu.

Sau phiên họp này, các bộ trưởng tài chính ASEAN sẽ tiến hành hội đàm với các bộ trưởng tài chính của Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc (ASEAN + 3) vào ngày 7/7. Mục đích của cuộc hội đàm này là thoả luận về việc giảm bớt các quy chế khắt khe của thị trường trái phiếu, đồng thời thúc đẩy đầu tư và phát hành trái phiếu giữa các quốc gia này như là một phần trong ''Sáng kiến về thị trường trái phiếu châu Á''.

(Hoàng Tuân - Theo Gulf Daily)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Hà Nội sẽ có thêm một cây cầu bắc qua sông Hồng (04/08/2003)
Lúa ĐBSCL được mùa, trúng giá (04/08/2003)
Việt Nam tiếp tục dẫn đầu thế giới về xuất khẩu hạt tiêu (04/08/2003)
Lao động Việt Nam thua thiệt do thuế thu nhập cá nhân (04/08/2003)
Hà Nội tiếp tục tổ chức đấu giá nhiều khu đất (04/08/2003)
Tìm cơ sở khoa học cho cánh đồng 50 triệu (04/08/2003)
Mới thu hồi được 1.095 tỷ đồng trong vụ Epco - Minh Phụng (03/08/2003)
Giao quyền quản lý luồng hàng hải cho Bộ GT-VT (04/08/2003)
Thêm bốn dự án vào Dung Quất (02/08/2003)
Tai sao Metro Hà Nội đông khách? (02/08/2003)
VASEP đang cân nhắc việc kiện Bộ Thương mại Mỹ? (02/08/2003)
2 DN Sao Đỏ từ Hà Nội đầu tư vào khu du lịch Đà Nẵng (02/08/2003)
Xuất khẩu cao su đang gặp thuận lợi (02/08/2003)
Có thể thanh toán tại Metro bằng thẻ Đông Á (02/08/2003)
Vua bếp Yan sẵn lòng quảng bá cho cá basa Việt Nam (02/08/2003)
Tro ve dau trang