Chưa tăng giá điện trong năm nay
10:08' 31/07/2003 (GMT+7)

EVN đề nghị tăng giá điện từ 1/1/2004.

Mấy ngày gần đây, dư luận hết sức xôn xao vì thông tin lại sắp tăng giá điện. Nhưng trả lời phỏng vấn của báo giới ngày 30/7, ông Đào Văn Hưng, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Việt Nam EVN) đã khẳng định: ''Trong năm nay, chắc chắn không có chuyện tăng giá điện''.

- Vậy EVN đề nghị tăng giá điện bắt đầu từ thời điểm nào, thưa ông?

- Đúng là theo lộ trình điều chỉnh giá điện đã được Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ thông qua, trong năm 2003 này dự kiến sẽ có một lần tăng giá điện. Tuy nhiên, xét thấy trong bối cảnh thế giới và trong nước như hiện nay, việc điều chỉnh giá điện sẽ ảnh hưởng không tốt đến tình hình kinh tế - xã hội của đất nước. Vì vậy chúng tôi đã đề nghị Bộ Công nghiệp báo cáo Chính phủ cho phép chưa tăng giá điện trong năm nay. Điều này được thể hiện rõ trong công văn số 2546/EVN-TCKT ngày 17/6/2003 của EVN gửi Bộ Công nghiệp. Thời điểm mà chúng tôi đề nghị Thủ tướng xem xét điều chỉnh giá điện là từ 1/1/2004.

- Vì sao năm nào cũng cứ phải đặt vấn đề tăng giá điện ra như vậy, thưa ông?

- Vì chúng ta cần những khoản tiền rất lớn để đầu tư. Ngoài thuỷ điện Đại Ninh khởi công xây dựng tháng 5 vừa qua, từ giờ đến cuối năm, chúng tôi sẽ còn khởi công xây dựng hàng loạt các nhà máy điện lớn như thuỷ điện A Vương, Quảng Trị, Plei Krông, Buôn Kướp, nhiệt điện Ô Môn, nhiệt điện Hải Phòng, đuôi hơi Phú Mỹ 2-1... Cùng rất nhiều các công trình đường dây 500KV, 220KV, các trạm biến áp... Tổng số tiền đầu tư cho các công trình điện năm 2003 là 19.440 tỷ đồng, gần gấp rưỡi so với năm 2002 (tăng 47%). Năm 2004 tiền đầu tư sẽ tiếp tục tăng, khoảng 20.000-21.000 tỷ. Trong khi đó vốn mà chúng tôi tự cân đối được trong nước chỉ vào khoảng 30-35%, còn lại phải đi vay nước ngoài. Năm 2003, dự kiến số tiền vay đó ước tính 10.000-15.000 tỷ đồng.

- Nhưng nếu chúng ta không có tiền thì có nhất thiết phải đầu tư lớn như thế?

- Theo tính toán của các nhà kinh tế, mức tăng trưởng điện năng bao giờ cũng cần gấp đôi tăng trưởng GDP nói chung. Tăng trưởng GDP của chúng ta vào khoảng 7%, nhưng thực tế 6 tháng đầu năm nay mức tăng trưởng nhu cầu về điện là 15,42%, dự kiến cả năm sẽ là 17%. Thực tế 6 tháng đầu năm nay có những địa phương như Đồng Nai, Bình Dương đã có mức tăng trưởng nhu cầu điện năng lên tới 40%. Nếu không đủ điện thì sẽ không có nhà máy mới, khu công nghiệp mới, đô thị mới... Nói chung sẽ là một thảm họa đối với đất nước. Nếu như chúng ta không đầu tư quyết liệt - theo đúng tiến độ của tổng sơ đồ phát triển điện tới năm 2010 mà Thủ tướng vừa phê duyệt - thì nguy cơ thiếu điện vào năm 2005 là rất rõ ràng.

(Theo Lao Động)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
"Cần sắp xếp, chấn chỉnh các nông, lâm trường quốc doanh" (03/11/2003)
Kiến nghị hỗ trợ lãi suất mua tạm trữ cá tra, basa trong 1 năm (31/07/2003)
Bán đấu giá công khai những tàu khai thác không hiệu quả (31/07/2003)
"Giá bán của Metro ngang giá chợ Long Biên" (31/07/2003)
Honda Motor giảm lợi nhuận 5,4% (30/07/2003)
Mỹ sẽ cơ cấu lại hãng đường sắt Amtrak (30/07/2003)
Sẽ xóa độc quyền điện theo từng bước (30/07/2003)
Cổ phần hoá Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (30/07/2003)
Tổng giám đốc Canfooco bị khởi tố (30/07/2003)
Việt Nam muốn ký kết hiệp định thương mại với Australia (30/07/2003)
Hải quan Mỹ kiểm tra DN dệt may Việt Nam  (30/07/2003)
Xuất hiện tiền EUR giả tại Việt Nam (30/07/2003)
Mỹ sẽ phát hành tờ USD nhiều màu (30/07/2003)
Trung Quốc đề nghị Mỹ không áp đặt thuế quan với hàng dệt (30/07/2003)
Bánh kẹo nội ''tự tin'' hội nhập (30/07/2003)
Tro ve dau trang