Đề nghị tăng giá bán đường lên 7.000 đồng/kg
16:23' 25/07/2003 (GMT+7)
Đường đóng gói.

Theo tin từ Hiệp hội Mía đường Việt Nam hôm qua (24/7), để giải quyết tình trạng dư thừa đường, nhiều thành viên Hiệp hội đã đề nghị áp dụng giải pháp tình thế: đồng loạt tăng giá bán đường lên 7.000 đồng/kg. Sau đó, trích mỗi kilogram đường 1.000 đồng để lấy tiền bù lỗ cho xuất khẩu, giải quyết ứ đọng tình trạng đường ế ẩm như hiện nay.

Số tiền dự kiến thu được từ việc bán 800.000 tấn đường là khoảng 800 tỷ đồng. Nếu giải pháp trên được áp dụng, Hiệp hội Mía đường sẽ kiến nghị Bộ Thương mại phối hợp với lực lượng Hải quan kiểm soát không cho đường nhập vào Việt Nam. Theo hiệp hội, đây là giải pháp mà Thái Lan áp dụng để tiêu thụ trên 5 triệu tấn đường hàng năm ở nước này.

Trước đó, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Thương mại đề nghị Chính phủ cho dự trữ 100.000 tấn đường. Hiệp hội cũng kiến nghị Chính phủ cho phép hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng 12 tỷ đồng để mua tạm trữ lượng đường trên.

Hiện nay, lượng đường tồn kho trên thị trường cả nước vào khoảng 350.000 tấn.

(Theo SGGP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Trận chiến bảo hiểm toà tháp đôi WTC (25/07/2003)
Cước điện thoại di động của Anh sẽ giảm (25/07/2003)
Nông dân giúp nhau chuẩn bị gia nhập WTO (25/07/2003)
ASEM ủng hộ Việt Nam sớm gia nhập WTO (25/07/2003)
Trung Quốc sớm giảm thuế cho hàng nông sản từ ASEAN (25/07/2003)
Kiểm tra đợt 2 việc giao hạn ngạch dệt may sang Mỹ (03/11/2003)
Khách du lịch đến Hội An tăng trở lại (25/07/2003)
Doanh nghiệp vận tải biển được thêm ưu đãi (25/07/2003)
"Quyết định của USITC là không công bằng" (24/07/2003)
Mỹ tiếp tục cuộc chiến tranh thương mại với châu Á (24/07/2003)
Hàn Quốc đình chỉ vụ kiện Việt Nam bán phá giá bật lửa gas (24/07/2003)
Đồng ý tách Bộ, UBND khỏi chức năng chủ quản DN (24/07/2003)
Unocal đề nghị Chính phủ Mỹ cấp tiền đầu tư vào điện Ô Môn (24/07/2003)
FED sẽ có thể hạ lãi suất xuống 0% (24/07/2003)
Nhà đầu tư Nhật đến Việt Nam tìm cơ hội đầu tư (24/07/2003)
Tro ve dau trang