FED sẽ có thể hạ lãi suất xuống 0%
14:23' 24/07/2003 (GMT+7)

Đồng USD sụt giá vì FED cắt giảm lãi suất.

Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Bern Bernanke tuyên bố hôm qua (23/7) rằng FED có thể sẽ hạ lãi suất xuống 0% nếu cần để ngăn chặn nguy cơ giảm phát. Tuy nhiên, việc hạ lãi suất sẽ làm giảm thu nhập từ lãi suất của những người gửi tiết kiệm và làm giảm lợi nhuận trên thị trường tiền tệ.

 

Ông Bern Bernanke tuyên bố rằng Fed có thể sẽ hạ lãi suất cho vay qua đêm (vay nóng) xuống 0%. Trong trường hợp đó, cơ quan này sẽ xem xét những biện pháp không truyền thống khác để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ví dụ như mua trái phiếu dài hạn.

 

Nói với tư cách cá nhân, ông Bernanke thừa nhận chưa thấy có sự thay đổi đáng kể nào về tỷ lệ lạm phát và nguy cơ giảm phát hiện “vẫn còn xa”. Ông cũng hoàn toàn nhận thức được rằng việc hạ lãi suất ngắn hạn xuống mức gần 0% sẽ gây một số tác động, chẳng hạn như làm giảm thu nhập từ lãi suất của những người gửi tiết kiệm và làm giảm lợi nhuận trên thị trường tiền tệ. Song ông nhấn mạnh: “Chúng ta vẫn có thể cần cắt giảm lãi suất xuống 0% nếu đó là điều cần thiết để hỗ trợ cho nền kinh tế” và “ngăn chặn sự giảm sút tốc độ lạm phát là ưu tiên hàng đầu của Fed hiện nay”.

 

Đồng USD đã rớt giá trên thị trường tiền tệ ngay sau khi có lời tuyên bố của ông Bernake, do người ta lo ngại rằng lãi suất thấp sẽ làm cho đồng USD kém hấp dẫn. Trong khi đó, giá trái phiếu lại tăng nhanh bởi các nhà đầu tư coi đó là một biện pháp giữ vốn an toàn. Đồng USD xuống giá so với đồng EUR: 1 EUR đổi 1,1486 USD so với trước đó là 1EUR đổi 1,1471 USD. Giá vàng cũng tăng lên mức cao nhất từ một tháng này là 360 USD/ounce.

 

(Kim Chi - tổng hợp)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Nhà đầu tư Nhật đến Việt Nam tìm cơ hội đầu tư (24/07/2003)
Việt Nam tổ chức Diễn đàn thương mại gạo toàn cầu (24/07/2003)
EU đưa ra rào cản mới về quản lý hóa chất (24/07/2003)
Hiu hắt... thị trường xe máy Hà Nội (24/07/2003)
Chính phủ sẽ mở rộng mô hình Quỹ Đầu tư phát triển (24/07/2003)
Cung khan hiếm, giá hạt tiêu tăng (24/07/2003)
Thị trường nhà đất Đà Nẵng có dấu hiệu bất ổn (24/07/2003)
USITC: Cá basa Việt Nam gây thiệt hại cho catfish Mỹ (24/07/2003)
Tiếp sức cho HTX tại các nước ASEAN (24/07/2003)
Tàu Superstar Leo đưa du khách trở lại Việt Nam (24/07/2003)
Hoạt động kinh tế của ASEM cần có chiều sâu (23/07/2003)
Việt Nam đón khách du lịch Trung Quốc trở lại (23/07/2003)
Thị trường thép không biến động (23/07/2003)
USITC cần cân nhắc kỹ để có quyết định công bằng (23/07/2003)
Sẽ thay đổi màu xăng từ ngày 1/8 (23/07/2003)
Tro ve dau trang