Có thể lùi thời hạn bỏ phiếu vụ kiện cá tra đến 30/7
10:18' 21/07/2003 (GMT+7)
Chế biến cá tra.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (VASEP), có khả năng thời hạn cuộc bỏ phiếu của 4 thành viên USITC về việc sản phẩm filê cá tra, basa đông lạnh Việt Nam có gây thiệt hại/nguy cơ gây hại cho nền công nghiệp catfish Hoa Kỳ hay không sẽ bị lùi lại thêm 1 tuần nữa, thay vì diễn ra vào vào 14h chiều 23/7 (giờ Washington D.C.) như dự kiến.

Trước đó, ngày 18/7, 6 thượng nghị sĩ Mỹ đã gửi thư yêu cầu Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ (USITC) xem xét công bằng vụ kiện cá tra, basa. 6 thượng nghị sĩ này thuộc cả đảng Dân chủ và Cộng hoà, đại diện cho 5 tiểu bang, phân bố ở các vùng địa lý khác nhau trên khắp nước Mỹ.

Đó là thượng nghị sĩ John McCain (đảng Cộng hoà, bang Arizona), Chuck Hagel (Cộng hòa, bang Nebraska), Diane Feinstein (Dân chủ, bang California), Olympia Snowe (Cộng hoà, bang Maine), Patty Murray (Dân chủ, bang Washington) và Maria Cantwell (Dân chủ, bang Washington) là những nhân vật chính trị nổi tiếng, dày kinh nghiệm và năng lực chuyên môn trong các vấn đề chính sách thương mại và ngoại giao. Họ đại diện cho các tiểu bang có vị trí quan trọng trong nền kinh tế Mỹ và trong thương mại toàn cầu, trong đó có tiểu bang lớn nhất về dân số (Califonia) và tiểu bang Washington, nơi đặt đại bản doanh của tập đoàn Boeing.

Họ cùng ký tên vào một bức thư gửi bà Deanna Tanner Okun, Chủ tịch USITC, bày tỏ mối lo ngại sâu sắc trước ý đồ áp đặt thuế chống bán phá giá cho sản phẩm cá tra, basa Việt Nam nhập khẩu vào Mỹ, yêu cầu Ủy ban thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo rằng các kết luận về vụ kiện này đều căn cứ trên sự thật, theo tinh thần thương mại tự do và cởi mở giữa hai nước, như đã được quy định trong Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ.

Bức thư nêu rõ: “Chúng tôi lo ngại rằng một phán quyết dựa trên những thông tin và phân tích không đầy đủ đối với các sản phẩm cá da trơn Việt Nam nhập khẩu, hiện được bán với tên gọi cá “tra” và cá “basa”, sẽ gây tổn hại đến quan hệ thương mại giữa hai nước.

Chúng tôi cũng lo ngại rằng, nếu các mức thuế chống bán phá giá bất công vẫn bị cố tình áp đặt đối với các sản phẩm này cũng như các sản phẩm thuỷ sản nhập khẩu khác trong tương lai gần, sẽ gây ra những thiệt ngại nghiêm trọng cho các công ty Hoa Kỳ trên phạm vi toàn quốc cùng các đối tác thương mại quốc tế của họ, những người giúp đảm bảo cung cấp quanh năm cho người tiêu dùng Mỹ các chủng loại thuỷ sản đa dạng với mức giá cạnh tranh".

Các thượng nghị sĩ đề nghị Uỷ ban cân nhắc một cách cẩn trọng và toàn diện tất cả các dữ kiện thực tế trong vụ kiện, cũng như lợi ích của Hoa Kỳ trong quan hệ thương mại rộng mở với Việt Nam như tinh thần Hiệp định song phương.

(Theo VASEP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Chiếc tàu biển đầu tiên của Việt Nam vượt 3 đại dương (21/07/2003)
DN và công chúng đầu tư không chọn TTCK? (20/07/2003)
Đà Nẵng hướng dẫn DN khai báo hải quan điện tử (20/07/2003)
Muốn phát triển, không thể không liên kết (20/07/2003)
458,5 tỷ đồng chi cho SEA Games 22 và Para Games 2 (19/07/2003)
Gian lận hàng tỷ đồng thuế bằng cách ''chơi chữ'' (19/07/2003)
Mặt trái của hành vi cạnh tranh sẽ được điều chỉnh (19/07/2003)
Hội thảo về thuỷ sản Việt Nam tại Tokyo (19/07/2003)
"Không ký hợp đồng xuất gạo giá quá thấp" (19/07/2003)
Sẽ thay thế một nửa lượng phân bón DAP nhập khẩu (19/07/2003)
Vinatex dùng trên 80% nguyên liệu trong nước (19/07/2003)
Năm 2004, phấn đấu chi đầu tư phát triển đạt mức 30% ngân sách (18/07/2003)
Suy nghĩ vàng xuống giá đã thay đổi (18/07/2003)
"Việc cấm khai thác cá nóc là không khả thi" (19/07/2003)
Trung Quốc chưa muốn thả nổi đồng Nhân dân tệ (18/07/2003)
Tro ve dau trang