DN ''mỏi cổ'' chờ hải quan áp giá
08:45' 16/07/2003 (GMT+7)

Hải quan cảng Sài Gòn hướng dẫn DN làm thủ tục nhập khẩu.

Sau 2 tuần thực hiện việc cắt giảm thuế theo lộ trình AFTA, đến nay hải quan vẫn chưa thực hiện việc áp giá theo quy định mới. Hàng hóa nhập khẩu về muốn thông quan thì phải chờ hải quan áp giá để tính thuế. Thế nhưng, nhiều trường hợp DN phải mỏi cổ vì chờ hải quan bận... tìm giá. 

Gần 6 tháng chờ... giá

Theo Công văn số 2959 của Bộ Tài chính, từ ngày 4/7, việc áp giá tính thuế hàng nhập khẩu sẽ thực hiện theo quy trình mới. Nếu trước đây lô hàng trị giá trên 30 triệu đồng phải chuyển lên cục thuế để áp giá thì nay các chi cục tại cửa khẩu được phân cấp tự áp giá. Đối với những mặt hàng chưa được quy định giá tính thuế thì chi cục trưởng hải quan sẽ quyết định giá dựa trên những mặt hàng cùng chủng loại, mẫu mã hoặc dựa vào giá chào bán. Trong trường hợp thiếu cơ sở định giá thì hải quan căn cứ vào giá hợp đồng để áp giá.

Thế nhưng trước khi có công văn này, rất nhiều DN đã khốn khổ vì phải chờ hải quan ''tìm'' giá cho những lô hàng chưa có giá trong danh mục quy định. Ông Nguyễn Văn Phong, Phòng Nhập khẩu Công ty Seaprodex Sài Gòn, cho biết công ty ông có một tờ khai ngày 14/1/2003 cho lô hàng phụ tùng máy thủy, máy nổ trị giá hơn 100.000 USD. Do không đồng ý áp giá tính thuế nhập khẩu theo giá ghi trên hợp đồng thương mại giữa Seaprodex với công ty nước ngoài nên Hải quan TP.HCM yêu cầu chờ xây dựng giá theo Công văn 6436 ngày 19/12/2002 (áp dụng từ ngày 1/1/2003) của Tổng cục Hải quan cho những mặt hàng chưa có quyết định giá của Bộ Tài chính.

Đến nay, sau gần 6 tháng trời ''ôm'' hàng, tốn nhiều tiền lưu kho bãi, cộng với những chi phí phát sinh khác, đến ngày 7/7, Công ty Seaprodex Sài Gòn mới nhận được giấy báo của Cục Hải quan TP.HCM ''mời'' đến giải quyết. Ông Phong bức xúc, thông thường khi đã có khách đặt mua hàng thì DN mới ký hợp đồng với đối tác nước ngoài để nhập hàng. Nhưng khi hàng về tới kho mà chưa hoàn tất thủ tục hải quan thì DN không dám bán hàng. 

Do vậy nên DN rơi vào hoàn cảnh trớ trêu là hàng nằm trong kho nhưng phải ''bội tín'' với khách hàng, vì không thực hiện được theo cam kết ghi trong hợp đồng mua bán. Cho đến khi giải phóng được hàng thì thời giá đã thay đổi, một số mặt hàng giảm chất lượng, đôi khi còn phải bồi thường hợp đồng...

Chờ đến bao giờ ?

Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/7, hàng nhập khẩu từ ASEAN sẽ được cắt giảm thuế nhập khẩu, trong đó nhiều loại giảm thuế từ 50%, 80% xuống còn 20%, 30%. Thế nhưng, đến nay sau 2 tuần thực hiện, DN nhập khẩu vẫn ''mỏi cổ'' chờ việc áp giá theo quy định mới. Trong thời gian này, nhiều DN muốn nhập hàng nhưng chưa dám thực hiện. Tại các chi cục hải quan, số lượng DN đến làm thủ tục giảm hẳn so với cảnh đông đúc trước kia. Còn tại các siêu thị điện máy, những mặt hàng nằm trong danh mục được giảm thuế suất đợt này giá không có gì biến động lớn, vì hàng mới nhập về chưa có. 

Theo Thông tư 64/2003 của Bộ Tài chính quy định, thông tư này sẽ có hiệu lực 15 ngày sau khi Công báo đăng. Nhưng thời điểm Công báo đăng ngày nào thì đến nay DN chưa rõ. Ông Lê Tuấn Bình, Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ Giám sát quản lý & Thuế XNK, Cục Hải quan TP.HCM, cho biết: Đến nay, Cục Hải quan TP đã triển khai xong cho các chi cục hải quan trực thuộc chuẩn bị thực hiện giảm thuế hàng nhập khẩu theo biểu thuế suất mới của CEPT/AFTA, nhưng do chưa đến ''thời hiệu'' nên các chi cục chưa thực hiện. 

(Theo NLĐ)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
TP.HCM sẽ thành lập công ty đầu mối sản xuất ôtô (16/07/2003)
Hà Nội bổ sung quy định thu tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ (16/07/2003)
Bao tiêu sản phẩm thuỷ sản khó khả thi (16/07/2003)
Giá cà phê xuất khẩu tăng mạnh (16/07/2003)
Trùm dầu lửa Nga biển thủ công quỹ và trốn thuế? (16/07/2003)
Trái cây đặc sản mùa nóng ''hạ nhiệt'' (16/07/2003)
Yan Can Cook quảng bá cho du lịch Việt Nam (15/07/2003)
Sức ép giảm thu, tăng thu (15/07/2003)
Ngân hàng nước ngoài đầu tiên thực hiện nghiệp vụ Option (15/07/2003)
WB sẽ cho Việt Nam vay thêm 700 triệu USD (15/07/2003)
DN cần có kế hoạch dự trữ gạo cho 6 tháng cuối năm (15/07/2003)
Yahoo sẽ mua lại Overtue với giá 1,6 tỷ USD (15/07/2003)
Xuất khẩu hàng Việt Nam sang Campuchia tăng vọt (15/07/2003)
Giữ nguyên thuế suất ưu đãi nhập khẩu xăng dầu (15/07/2003)
Cho vay bằng USD tăng cao (15/07/2003)
Tro ve dau trang