DN tiếp tục bán ngoại tệ cho ngân hàng
16:52' 09/07/2003 (GMT+7)

(VietNamNet) - Trong 6 tháng đầu năm 2003, mặc dù tỷ lệ kết hối đã giảm (5 tháng đầu năm là 30% và tháng 6 là 0%), song số ngoại tệ ngân hàng mua được vẫn tăng lên. Tình hình bán ngoại tệ của các ngân hàng cho các nhu cầu ngoại tệ được phép cũng có những dấu hiệu khả quan.

Số ngoại tệ ngân hàng mua được vẫn tăng lên.

Dự đoán trong thời gian tới tình hình cung - cầu ngoại tệ trên thị trường ổn định và số ngoại tệ ngân hàng mua được vẫn ở mức ổn định. Các doanh nghiệp sẽ không còn tâm lý găm giữ ngoại tệ mà chủ động bán cho ngân hàng.

Theo lý giải của Vụ Quản lý ngoại hối - Ngân hàng Nhà nước, tình hình trên bắt nguồn từ một số nguyên nhân như đồng USD mất giá trên thị trường quốc tế, lãi suất giữa đồng USD và EUR có sự chênh lệch và sự ổn định tương đối của tỷ giá VNĐ/USD.

Diễn biến tiền tệ những tháng đầu năm cho thấy tốc độ tăng huy động vốn VNĐ cao hơn so với tốc độ cho vay VNĐ do các tổ chức tín dụng đã tăng cường đa dạng hóa các hình thức huy động vốn với lãi suất hấp dẫn. Do đó, mặt bằng lãi suất huy động VNĐ tăng lên, trong khi lãi suất cho vay VNĐ tương đối ổn định.

Việc tăng lãi suất huy động không tương ứng với tăng lãi suất cho vay, nếu tiếp tục kéo dài có thể sẽ ảnh hưởng đến tình hình tài chính của các ngân hàng thương mại trong thời gian tới. Sau khi làm việc với các ngân hàng thương mại nhà nước về giải pháp kiểm soát lãi suất thị trường (24/6), Ngân hàng Nhà nước cũng đã đề nghị Ngân hàng Đầu tư và Phát triển, Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL cân nhắc giảm các mức trần lãi suất kỳ phiếu dự kiến.

Giá vàng trong nước tuần qua (1/7-7/7) giảm nhẹ: Tại Hà Nội, giá bán vàng 99,99 dao động trong khoảng 660.000 - 661.000 đồng/chỉ. Giá vàng quốc tế nhích lên đôi chút, dao dộng trong khoảng 345-351 USD/ounce.

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hiện có 2 ngân hàng là EximbankNgân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã được cho phép thực hiện thí điểm nghiệp vụ option.

Tuy nhiên, một số ngân hàng thương mại khác cũng đề nghị được thực hiện nghiệp vụ này như Ngân hàng TMCP Kỹ thương, Á Châu, Sài gòn Thương tín và Citibank. Tuy nhiên, do đây là giai đoạn thí điểm nên Ngân hàng Nhà nước cho rằng, cần hạn chế số lượng ngân hàng tham gia thí điểm và trước mắt chỉ nên cho thêm các ngân hàng thương mại nhà nước. Riêng với khối các ngân hàng nước ngoài có thể sẽ cho phép mở rộng thêm vì họ đã có nhiều kinh nghiệm thực tế về nghiệp vụ này.

  • Hồng Phúc

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Hãng hàng không Thái sẽ tư nhân hoá (09/07/2003)
Sẽ kiểm tra khoảng 100 cây xăng ở TP.HCM (09/07/2003)
Dầu nhớt Vilube đạt tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản (09/07/2003)
Ngày hội CNTT Computerworld 2003 khai mạc sáng nay (10/07/2003)
Iraq cần nhập khẩu vật liệu xây dựng (09/07/2003)
Đầy thử thách với mục tiêu tăng trưởng 7,5% (09/07/2003)
HSBC - Ngân hàng đầu tiên thông báo L/C qua email ở VN (09/07/2003)
Cần tăng sức hấp dẫn của môi trường đầu tư (09/07/2003)
Lần đầu tiên tổ chức Hội chợ thương mại ASEAN tại Việt Nam (09/07/2003)
Cán bộ thuế giúp DN ''ma'' mua bán hoá đơn (09/07/2003)
Bán gạo qua Iraq sẽ phải đấu thầu (09/07/2003)
Thách thức đối với doanh nghiệp Iraq thời hậu chiến (09/07/2003)
Sẽ có đường bay trực tiếp TP.HCM-San Francisco vào cuối 2004 (09/07/2003)
IDG thành lập chi nhánh tại Việt Nam (09/07/2003)
Ngày 11/7, Cục Đầu tư trực tiếp nước ngoài đi vào hoạt động (09/07/2003)
Tro ve dau trang