Từ 10/7 mới kiểm tra đồng loạt các cây xăng
19:38' 05/07/2003 (GMT+7)

Người tiêu dùng rất quan tâm đến khối lượng, chất lượng xăng bán lẻ.

Ông Lê Văn Kiều, Chánh Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết: "Hiện các địa phương đều lập kế hoạch chuẩn bị, và từ ngày 10/7 trở đi mới tiến hành tổng kiểm tra, thanh tra các cây xăng bán lẻ". Thông tin từ một số tỉnh, thành cho thấy, các cơ quan chức năng tại địa phương chưa có kinh phí hoặc thiếu phương tiện hỗ trợ.

- Có thể dự liệu những khó khăn mà cơ quan thanh tra gặp phải là gì, nhất là khi người kinh doanh bất chính có nhiều thủ thuật tinh vi?

Tại TP.HCM, Chi cục Quản lý Thị trường (QLTT) kết hợp với Chi cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng  TP.HCM sẽ kiểm tra các cây xăng trong thành phố về chỉ số octane trong xăng, đồng hồ đo lượng xăng bán cho khách có chính xác, chất lượng xăng có đúng như công bố, giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận có đủ điều kiện kinh doanh. Số cây xăng được kiểm tra chiếm khoảng 10% trên tổng số cây xăng có trên địa bàn thành phố. Cho đến nay vẫn chưa thể tiến hành kiểm tra vì chưa có kinh phí (mỗi mẫu kiểm tra mất khoảng 1,7 triệu đồng). Chi cục đã có công văn trình UBND thành phố để xin kinh phí, khi có kinh phí sẽ tiến hành kiểm tra ngay.

Tại Bạc Liêu, Chi cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng cùng Chi cục QLTT ra quân đúng ngày 1/7, tiến hành kiểm tra 78 cơ sở kinh doanh xăng dầu, phát hiện, lập biên bản xử lý 17 cơ sở vi phạm tiêu chuẩn đo lường. Tuy nhiên, về chất lượng từng chủng loại xăng dầu do không có phương tiện, thiết bị kiểm tra nên lực lượng kiểm tra chưa xác định được..

- Theo kết quả kiểm tra gần đây tại các tỉnh, hầu hết các cây xăng tự điều chỉnh chỉ số đồng hồ đo theo hướng có lợi cho người bán (sai số dương lớn) từ 3-4%, thậm chí có nơi lên đến 9,7% trong khi sai số cho phép chỉ là ± 0,5%. Chất lượng xăng không bảo đảm tiêu chuẩn, dầu hỏa pha lẫn vào xăng, pha màu xăng A90 giống màu xăng A92 bán thu lợi bất chính.

Ngoài ra, các cơ sở còn dùng nhiều thủ thuật khác như: người bán tự tháo niêm phong kẹp chì do cơ quan đo lường niêm phong sau khi kiểm định để điều chỉnh lại, bơm thiếu 0,5-9,7% hoặc cắt kẹp chì để điều chỉnh bánh răng đồng hồ, sau đó dùng keo gắn lại hoặc gắn cơ cấu điều chỉnh tín hiệu, chỉ lưu lượng rất tinh vi và khó phát hiện...

Đúng là việc phát hiện ra mẫu xăng, dầu kém chất lượng không phải là điều đơn giản đối với lực lượng kiểm tra, vì phải mất 10 ngày để tiến hành các bước phân tích mẫu xăng, kiểm nghiệm chỉ số octane.

- Ông có thể cho biết các biện pháp xử lý khi phát hiện vi phạm. Việc tiến hành tổng kiểm tra trên diện rộng như vậy có ảnh hưởng đến thị trường xăng dầu?

- Các cơ sở xăng dầu vi phạm sẽ bị xử lý theo nội dung Nghị định 57/CP, với mức phạt từ 100.000 đồng đến 20 triệu đồng tùy theo hành vi vi phạm. Chúng tôi sẽ kiên quyết đình chỉ sử dụng các cột bơm xăng dầu quá cũ, bơm gian, lúc giá cao thì bán, giá thấp thì dừng, không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu đo lường. Theo tôi, tuy đợt kiểm tra này tiến hành trên diện rộng và cùng một thời điểm nhưng cũng sẽ không gây ảnh hưởng đến thị trường xăng dầu.

(Theo NLĐ)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Hàng điện tử, may mặc ngoại nhập giảm giá 7-10% (05/07/2003)
Điện thoại di động bị đánh thuế nhập khẩu 10% (05/07/2003)
Sẽ công khai công thức phân bổ hạn ngạch dệt may (05/07/2003)
Nhiều tiện ích với dịch vụ điện thoại Internet giá rẻ (05/07/2003)
Thu giữ hàng trăm chai rượu lậu (05/07/2003)
Nhiều dự đoán lãi suất tiền đồng sẽ chững lại (07/07/2003)
DN nhỏ và vừa khó tiếp cận vốn ngân hàng (05/07/2003)
Mời nước ngoài đầu tư vào dự án đường cao tốc TP.HCM - Vũng Tàu (05/07/2003)
Xuất khẩu 3.000 tấn đường đầu tiên sang Malaysia (04/07/2003)
Nhãn hiệu OMO bị nhái (04/07/2003)
Hàng nào được hưởng thuế suất nhập khẩu ưu đãi ? (04/07/2003)
Lào Cai - Vân Nam ký thoả thuận thanh toán biên mậu (04/07/2003)
Giá đất hai quận mới ở Hà Nội tăng gấp 10 lần (04/07/2003)
Năm nay, Việt Nam có thể xuất 3,9 triệu tấn gạo (04/07/2003)
Giảm thủ tục hải quan cho hàng dệt may sang Mỹ (04/07/2003)
Tro ve dau trang