Ngân hàng trong nước đầu tiên giảm lãi suất USD sau FED
18:22' 03/07/2003 (GMT+7)

(VietNamNet) -  Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) sẽ cắt giảm 0,15-0,3% lãi suất tiền gửi tiết kiệm, tài khoản cá nhân bằng USD áp dụng tại Hội sở chính từ 1/7/2003. Mức lãi suất mới sẽ ở trong khoảng 1,00% - 1,90%/năm tương ứng với các kỳ hạn tiền gửi. Đây là ngân hàng đầu tiên của Việt Nam phản ứng với việc FED cắt giảm lãi suất.  

Dự đoán sẽ có thêm nhiều ngân hàng hạ lãi suất USD.

Theo bà Hoàng Hồng Hạnh, Trưởng phòng vốn của VCB, các mức lãi suất đối với USD của VCB được điều chỉnh như sau:

Không kỳ hạn: 1,00%/năm (giữ nguyên)
Kỳ hạn 01 tháng: 1,10%/năm (trước 1/7 là 1,3%)
Kỳ hạn 02 tháng: 1,15%/năm (trước 1/7 là 1,3%)
Kỳ hạn 03 tháng: 1,20%/năm (trước 1/7 là 1,4%)
Kỳ hạn 06 tháng: 1,35%/năm (trước 1/7 là 1,6%)
Kỳ hạn 09 tháng: 1,60%/năm (trước 1/7 là 1,8%)
Kỳ hạn 12 tháng: 1,90%/năm (trước 1/7 là 2,2%)

Bà Hạnh cho biết, ngoài Hội sở chính, các chi nhánh của VCB sẽ căn cứ trên tình hình cụ thể của từng địa phương mà điều chỉnh mức lãi suất USD tại từng địa bàn.

Mức lãi suất USD đang thấp trên thị trường thế giới và điều chỉnh của Ngân hàng Nhà nước (SBV) khiến VCB coi lần điều chỉnh này là tất yếu, bởi ngân hàng không thể ''chịu'' được mức lãi suất cũ. Ngân hàng Nhà nước cũng vừa giảm lãi suất tiền gửi USD không kỳ hạn của các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước tại SBV từ 1,25%/năm xuống còn 1%/năm kể từ ngày 1/7/2003. Đây là lần thứ 2 trong vòng 1 tháng, SBV ra quyết định giảm lãi suất tiền gửi USD (lần trước lãi suất này được cắt giảm từ 1,35%/năm xuống 1,25%/năm trong quyết định ban hành ngày 16/6/2003).

''Bên cạnh đó, VCB vẫn phải chuẩn bị vốn cho các công trình trọng điểm với tổng số vốn đã cam kết lên tới hơn 1 tỷ USD. Nếu giữ mức lãi suất cũ mà đem gửi tiền (chưa giải ngân) ở các ngân hàng nước ngoài sẽ bị lỗ'', bà Hạnh nói.

Theo dự đoán của các chuyên gia và của bà Hạnh, thời gian tới sẽ có thêm các ngân hàng và tổ chức tín dụng hạ lãi suất USD, bởi trong bối cảnh hiện tại, giữ mức lãi suất đồng tiền này cao là một mạo hiểm.  

  • Hồng Phúc

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Chưa kiểm soát được nhiều thủ thuật ''phá rào'' của DN (03/07/2003)
Philippines không nhập thêm gạo trong 3 tháng tới (03/07/2003)
Sửa đổi Hiệp định hàng không Việt Nam - Philippines (03/07/2003)
Cung cấp miễn phí phần mềm quản lý kết nối Internet (03/07/2003)
Thêm nhiều người đổ nợ vì bán hàng đa cấp (03/07/2003)
Quy hoạch ngành nghề kinh doanh ''nhạy cảm'' ở TP.HCM (03/07/2003)
Thu nhập bình quân đầu người tăng 10%/năm (03/07/2003)
Tiếp tục thông quan lô hàng có giấy chứng nhận kiểm dịch (03/07/2003)
Cơ hội xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ vào Mỹ (03/07/2003)
Việt Nam đang trên đà tăng trưởng vững (03/07/2003)
Chưa sẵn sàng cắt giảm thuế tham gia AFTA từ 1/7? (03/07/2003)
TP.HCM xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực đợt 2 (03/07/2003)
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm  (02/07/2003)
Sư Tử Đen cho thùng dầu đầu tiên vào tháng 11 (02/07/2003)
DN được hỗ trợ 50% kinh phí (02/07/2003)
Tro ve dau trang