Giao hạn ngạch dệt may đợt chót
11:58' 28/06/2003 (GMT+7)
Nhiều DN ''điêu đứng'' vì hạn ngạch quá ít so với năng lực sản xuất.

(VietNamNet) - Chiều qua (27/6), Bộ Thương mại đã giao hạn ngạch đợt cuối cho hơn 100 DN kịp bổ sung hồ sơ còn thiếu. Do các DN đã xuất ''vô tội vạ' trong 2 tháng 5 và 6, hơn 400 triệu USD, nên lượng hạn ngạch còn lại quá ít. Tổng số hạn ngạch giao trong đợt này là 211. 079 tá của 11 cat., trong đó có 134.120 tá của phần phát triển.

Tính đến hết đợt này, hơn 95% hạn ngạch đã được giao cho DN, số còn lại sẽ nhanh chóng được bổ sung.  

Danh sách các DN được nhận hạn ngạch thành tích trong thời điểm ''chót chét'' này gần 20 DN, trong đó có những DN được phân nhiều cat. như DN tư nhân may Vĩnh Đạt, nhận được hạn ngạch ở 4 cat. 647/648, 645/646, 638/639, 340/640 với tổng số là 11.551 tá. Một vài DN khác như DN tư nhân sản xuất may mặc T.G Long An, Công ty TNHH Triệu Vỹ... cũng được phân nhiều cat. Tổng số tá của phần hạn ngạch thành tích này là 75.959 tá. Tuy nhiên, do số lượng quá ít nên các cat. được phân này không khớp với ''cái thiếu'' của các DN. Nhiều DN đã tính đến chuyện xin chuyển các cat. thừa ''bất đắc dĩ'' này sang các cat. cần xuất gấp trước ngày 1/7.

Bên phía hạn ngạch phát triển, số lượng các DN được phân nhiều hơn, khoảng 60 DN. Phần lớn những DN này đều chưa xuất các cat. được giao trong 5 tháng đầu năm. Tuy vậy, vẫn có 4 DN bị hạn ngạch âm do đã xuất quá nhiều, cá biệt có DN như Công ty TNHH BVT được giao hạn ngạch phát triển ở 2 cat. 347/348 và cat.341/641 nhưng bị thu hồi hạn ngạch thành tích. Theo giải thích của Bộ Thương mại thì những DN như trên nếu đứng ở bên ''thành tích'' thì số hạn ngạch được giao sẽ rất nhỏ nên phải chuyển sang ''phát triển''. Thực tế thì các DN cũng chỉ có thể nhận hạn ngạch ở một trong hai dạng trên mà thôi, khó có thể được cả hai, do lượng hạn ngạch còn quá ít.

Các DN đã xuất ''vô tội vạ''

Thông tin từ Bộ Thương mại cho biết đây là đợt phân bổ cuối hạn ngạch năm nay. Một số ít DN đang khiếu nại về số liệu hải quan và thực xuất trong tháng 5 sẽ được Bộ Thương mại điều chỉnh sau. Tính đến nay, có gần 1.200 DN tham gia vào ''cuộc chiến'' hạn ngạch này. Do nhiều DN đã xuất ''vô tội vạ'' trong thời gian từ 1/5 đến 15/6 nên hạn ngạch cho nửa cuối năm nay chỉ còn trên 400 triệu USD. Số tiền này đem chia cho 1.200 DN đang ''khát'' thì đúng là không có cách nào đảm bảo cho các DN thực hiện được kế hoạch.

Ông Mai Văn Dâu, Thứ trưởng Bộ Thương mại, giải thích, từ 1/5 đến 15/6, khi các Bộ chưa kịp phân hạn ngạch, các DN đã tranh thủ xuất, xuất vô tội vạ, xuất chỉ nghĩ đến mình. Nếu xuất đúng, một sản phẩm thuộc cat. 338/339 bán được 20-30 USD. Nhưng có doanh nghiệp tranh thủ xuất nên xuất cả quần đùi, 1,5-2 hay 3 USD/chiếc. Có DN chỉ có 500 máy, nhưng trong thời gian ấy đã kịp xuất 70.000 tá sản phẩm này. Riêng từ đầu tháng 5 đến giữa tháng 6, kim ngạch hàng dệt may xuất sang Mỹ đã vọt lên 400 triệu USD. Ông Dâu ngán ngẩm: ''DN có kêu, chúng tôi cũng không có mà phân tiếp''. 

Ông Lê Văn Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ xuất nhập khẩu, Bộ Thương mại, khẳng định không hề có chuyện Bộ muốn ''găm'' hạn ngạch mà đã phân hết 80% hạn ngạch cho DN sau 4 đợt phân và đợt cuối này là dành cho khoảng 100 DN hoàn chỉnh kịp hồ sơ. 

Cũng trong ngày hôm qua, Bộ Thương mại đã ra công văn hướng dẫn thu lệ phí hạn ngạch dệt may xuất khẩu (XK) sang Hoa Kỳ như sau:

- Kể từ ngày 1/7/2003, thương nhân khi làm thủ tục xin cấp VISA cho mỗi chuyến giao hàng phải xuất trình bản gốc (nộp bản sao có đóng dấu của công ty) tại Phòng Quản lý XNK khu vực, biên lai thu lệ phí cấp hạn ngạch hàng dệt may XK sang Hoa Kỳ theo mức lệ phí cấp hạn ngạch XK hàng dệt may XK sang Hoa Kỳ ban hành kèm theo Quyết định số 83/2003/QĐ/BTC.

- Đối với các lô hàng đã XK theo Giấy chứng nhận XK (E/C) kể từ ngày 5/5 đến 30/6/2003 do các Phòng Quản lý XNK khu vực cấp, thương nhân phải truy nộp lệ phí cấp hạn ngạch trước ngày 30/9/2003, xuất trình bản chính Biên lai thu lệ phí hạn ngạch (nộp bản sao có đóng dấu công ty) cho Phòng Quản lý XNK khu vực. Nếu thương nhân không xuất trình biên lai truy nộp lệ phí cấp hạn ngạch sẽ không được xem xét phân bổ hạn ngạch năm 2004.

Danh sách các thương nhân truy nộp lệ phí cấp hạn ngạch sẽ gửi về Bộ Thương mại trước ngày 15/10/2003.

  • Đặng Dũng

 

 

 

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
TIN LIÊN QUAN:
Lượng hạn ngạch đã giao không khớp với khả năng bổ sung
DN được ''vay'' hạn ngạch dệt may 2004.
Thu lệ phí cấp hạn ngạch dệt may vào thị trường Mỹ
CÁC TIN KHÁC:
Thay đổi cơ quan đăng cai hội nghị AFPI do thông tin sai lệnh (28/06/2003)
Chấm dứt chế độ hai giá vào cuối năm nay (28/06/2003)
Một nông dân ở Trà Vinh sáng chế máy hút bùn (28/06/2003)
Hạn chế tự phát nuôi cá tra, cá basa (27/06/2003)
Nguyên liệu hạt nhựa lại tăng giá (27/06/2003)
Các nhà tài trợ bổ sung hơn 133 triệu USD cho Việt Nam (27/06/2003)
Chuẩn bị đấu thầu dự án nhà máy lọc dầu Nghi Sơn (27/06/2003)
Thay đổi cơ quan đăng cai Hội nghị thường niên AFPI (27/06/2003)
''Tăng thu đồng thời với giảm chi phí, thất thoát'' (27/06/2003)
Giao dịch nhà đất ở TP.HCM giảm mạnh (27/06/2003)
Thiếu nghiêm trọng nhân công ngành điều (27/06/2003)
Xe máy khuyến mãi, giảm giá vẫn… ế! (27/06/2003)
Trên 21.000 tỷ đồng được cam kết đầu tư vào Thanh Hóa (26/06/2003)
DN được hỗ trợ xây dựng, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu (26/06/2003)
''Chưa biết bao giờ cấp đăng ký nhãn hiệu hàng hoá trở lại'' (26/06/2003)
Tro ve dau trang