Tham tán thương mại phải đáp ứng nhanh yêu cầu của DN
08:01' 18/06/2003 (GMT+7)

(VietNamNet) - Đó là nội dung chính trong Quy chế làm việc của Thương vụ do Bộ Thương mại mới ban hành. Theo đó, Tham tán Thương mại cần trả lời nhanh chóng, đầy đủ, cụ thể các yêu cầu của DN trong nước, thông tin kịp thời cho DN về nhu cầu nhập khẩu của thương nhân nước sở tại. Tận tình hỗ trợ DN, đoàn thương mại các bộ, ngành và địa phương sang công tác ở nước mà thương vụ hoạt động...

Xuất khẩu tăng tốc có vai trò không nhỏ của Tham tán thương mại.

Thông tin mà Tham tán thương mại cần thu thập và xử lý gồm những nội dung: Chính sách về kinh tế, thương mại đầu tư của nước sở tại; Quy định về thủ tục hải quan, quản lý chất lượng hàng hoá cùng những thay đổi điều chỉnh; Nhu cầu xuất - nhập khẩu hàng hoá, các đối thủ cạnh tranh với hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam tại nước sở tại; Tập đoàn giữ vai trò chi phối việc nhập khẩu hàng của Việt Nam...

Trên cơ sở những thông tin này, Tham tán thương mại phải phân tích tình hình thị trường và những chính sách quy định diễn ra ở nước sở tại ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam, từ đó đề xuất giải pháp thực tế để làm tốt công tác xúc tiến thương mại, làm báo cáo gửi về Bộ Thương mại một quý một lần (không kể khi có yêu cầu đột xuất).

Quy chế làm việc của Thương vụ còn nhấn mạnh, chỉ những cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, giới thiệu được khách hàng mới và có báo cáo tổng hợp thị trường nước phụ trách mới được Bộ Thương mại xem xét kéo dài thời gian làm việc ở nước ngoài.

Quy chế trên đặc biệt chú trọng vào vai trò của Tham tán thương mại trong việc tăng cường hoạt động xuất nhập khẩu Việt Nam vào nước sở tại. Để thực hiện mục tiêu này, Tham tán thương mại phải tổ chức cho toàn thương vụ: Lập phòng mẫu giới thiệu hàng hoá; Thường xuyên yêu cầu DN trong nước gửi hàng mẫu và Catalogue các mặt hàng có khả năng xuất khẩu; Tìm hiểu nhu cầu của thương nhân về nhập khẩu hàng; Kịp thời nắm bắt nhu cầu nhập khẩu đột xuất...

Một trong những tiêu chuẩn để đánh giá mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của Tham tán thương mại là: Mức độ tăng trưởng xuất khẩu hàng Việt Nam vào thị trường nước sở tại, các mặt hàng mới và quy mô xuất khẩu các mặt hàng đó trong đó có vai trò tham gia của thương vụ. Trong trường hợp hai năm liên tục mà kim ngạch xuất khẩu vào nước sử tại không tăng, việc duy trì hoặc không duy trì thương vụ cũng như thay đổi Tham tán thương mại sẽ được xem xét.

  • Diệu Thuý
Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Mua trái phiếu đô thị lãi hơn gửi tiền vào ngân hàng (18/06/2003)
Việt Nam - Indonesia sẽ hợp tác cắt giảm cà phê (18/06/2003)
Giữ nguyên mức thuế nhập khẩu ôtô (17/06/2003)
Doanh nghiệp da giày Tây Ban Nha đến Việt Nam (17/06/2003)
Bộ Thương mại giao bổ sung hạn ngạch dệt may đợt I (17/06/2003)
Hướng dẫn hoàn thuế GTGT năm 2002 (17/06/2003)
Không phải chờ quyết toán thuế mới cổ phần hoá (16/06/2003)
Dệt may sẽ ra sao sau khi bỏ hạn ngạch? (16/06/2003)
Petrovietnam sẽ khai thác dầu khí tại thềm lục địa Malaysia (16/06/2003)
Hội nhập cần lấy con người làm trọng (16/06/2003)
Sẽ phạt doanh nghiệp nhà nước chậm nộp báo cáo tài chính (16/06/2003)
Tài trợ phim chiếu rạp: Xu hướng tiếp thị mới (16/06/2003)
Sắp khởi công nhiều công trình giao thông lớn (16/06/2003)
Tăng cường xuất khẩu sang Trung Quốc (16/06/2003)
Mở dịch vụ thanh toán cá nhân qua tài khoản tại 97 bưu cục (16/06/2003)
Tro ve dau trang