Bộ Thương mại giao bổ sung hạn ngạch dệt may đợt I
07:59' 17/06/2003 (GMT+7)

(VietNamNet) - Hôm qua (16/6), Bộ Thương mại tiếp tục bổ sung hạn ngạch cho các DN theo danh sách phân bổ đợt I. Hơn 70 DN đã nhận được hạn ngạch bổ sung cho phần còn thiếu thuộc 26 cat. với tổng số 535.000 tá. Những DN này đã có thành tích xuất khẩu (XK) những tháng đầu năm 2003 nhưng chưa hoàn thành hồ sơ của một số cat. Bộ Thương mại cũng đồng thời giao hạn ngạch phát triển cho 122 DN tuy chưa có thành tích XK nhưng được xác định là có năng lực sản xuất và XK.

Các công ty có năng lực XK đã được giao thêm hạn ngạch.

Các cat. nóng như 338/339 và 347/348 tiếp tục thu hút chú ý. Tổng số hạn ngạch bổ sung ở cat. 338/339 là 194.979 tá. DN nhận nhiều nhất là DN sản xuất may mặc T.G Long An được 37.265 tá, tiếp đến là công ty TNHH King Ken nhận 33.875 tá. Cat. 347/348 được bổ sung 104.860 tá, trong đó phần nhiều nhất thuộc về công ty Liên doanh Hồng Việt Hoà Bình với 33.523 tá và công ty TNHH may mặc quốc tế Việt Hsing với 32.975 tá.

Đa số DN chỉ được giao bổ sung một số cat. nhất định, ở một số cat. chỉ có một công nhận được hạn ngạch bổ sung như cat.448 chỉ có một công ty may của Bộ Quốc phòng. Cũng trong danh sách lần đầu công bố có tên công ty SX XNK Quận 8 BIDEXIM TP. HCM với số lượng tương đối lớn ở cả 2 cat. nóng nhất là 338/339 (61.320 tá) và 347/348 (9.637 tá). Song, thực tế công ty này không hề có tên trong danh sách nhận bổ sung, bản thân ông Trương Thanh Tùng, Giám đốc BIDEXIM cũng ''ngỡ ngàng'' trước thông tin trên. 

Cũng trong ngày hôm qua, Bộ TM đã phân bổ hạn ngạch phát triển cho 122 DN. Đây là những DN không có thành tích XK năm 2002 và cũng chỉ mới đầu tư XK trong năm nay nhưng được đánh giá có năng lực sản xuất và XK. Phần hạn ngạch này không lớn (theo đúng nghĩa ''phát triển'') nhưng là ưu tiên cho những DN có năng lực và công nghệ như lời Thứ trưởng TM Mai Văn Dâu khẳng định trong buổi họp chính thức giao hạn ngạch dệt may hôm 5/6. Tổng số hạn ngạch dành cho những DN này là 397.000 tá thuộc 24 cat. Ở cat. 338/339, tổng số cat. ''phát triển'' là 184.908 tá, DN được phân nhiều nhất là Nhà máy may XK Hiệp Hưng với 26.292 tá. Số hạn ngạch ở cat. 347/348 là 54.456 tá, mỗi DN chỉ nhận được khá ít, nhiều nhất là công ty TNHH may XK VIT cũng chỉ có 3.757 tá. 

  • Q.D 
Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Hướng dẫn hoàn thuế GTGT năm 2002 (17/06/2003)
Không phải chờ quyết toán thuế mới cổ phần hoá (16/06/2003)
Dệt may sẽ ra sao sau khi bỏ hạn ngạch? (16/06/2003)
Petrovietnam sẽ khai thác dầu khí tại thềm lục địa Malaysia (16/06/2003)
Hội nhập cần lấy con người làm trọng (16/06/2003)
Sẽ phạt doanh nghiệp nhà nước chậm nộp báo cáo tài chính (16/06/2003)
Tài trợ phim chiếu rạp: Xu hướng tiếp thị mới (16/06/2003)
Sắp khởi công nhiều công trình giao thông lớn (16/06/2003)
Tăng cường xuất khẩu sang Trung Quốc (16/06/2003)
Mở dịch vụ thanh toán cá nhân qua tài khoản tại 97 bưu cục (16/06/2003)
Đà Nẵng xây dựng nhà máy sản xuất điện thoại di động (16/06/2003)
Nhà máy cán thép Việt - Ý đi vào hoạt động (16/06/2003)
Mục tiêu tăng trưởng 7,5% trong năm 2004 quá cao? (16/06/2003)
Tôm sú Phú Yên gặp nạn (16/06/2003)
Hàng nông nghiệp Việt Nam thắng lớn tại Nga (15/06/2003)
Tro ve dau trang