Khai báo hải quan điện tử vẫn... thủ công
08:35' 06/06/2003 (GMT+7)

DN chưa ''mặn mà'' với khai báo hải quan điện tử.

(VietNamNet) - Tổng cục Hải quan vừa thống nhất lại 3 hình thức khai báo hải quan điện tử là: DN khai báo thông qua nối mạng trực tiếp với hải quan, khai trực tiếp vào máy tính của hải quan và khai vào đĩa mềm sau đó chuyển cho hải quan. ''Đồng hành'' với khai báo hải quan điện tử, DN vẫn phải nộp hồ sơ giấy và làm thủ tục hải quan bình thường.

Trong đó, hình thức khai và truyền dữ liệu qua mạng yêu cầu người khai phải có chương trình phần mềm tương thích với chuẩn trao đổi dữ liệu khai báo của Hải quan. Đồng thời, phải được cơ quan hải quan kiểm tra chấp nhận và cấp quyền truy nhập vào hệ thống. Hình thức này hiện chỉ áp dụng cho các loại hình gia công xuất, nhập khẩu. Còn nếu DN khai bằng đĩa mềm thì phải theo khuôn dạng của Tổng cục Hải quan và chỉ áp dụng đối với việc khai danh mục chi tiết hàng hoá của tờ khai xuất, nhập khẩu.

Theo Tổng cục Hải quan: ''Khai báo trước, thông qua phương tiện điện tử (khai báo hải quan điện tử) là việc DN khai các thông tin của một số chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan trên máy tính và truyền hoặc chuyển dữ liệu khai báo tới hệ thống máy tính của cơ quan Hải quan thông qua phương tiện điện tử''.

Các chứng từ khai báo hải quan điện tử bao gồm: tờ khai hàng hoá xuất nhập khẩu theo các loại hình xuất nhập khẩu, danh mục hàng chi tiết hàng hoá  xuất, nhập khẩp. Riêng đối với loại hình gia công xuất, nhập khẩu có thêm hợp đồng gia công và các phụ kiện hợp đồng gia công, định mức thực tế sản phẩm xuất khẩu... Các nội dung khai báo này phải chính xác và nhất quán với bộ hồ sơ giấy.

Từ 1/6/2002, Tổng cục Hải quan đã chính thức áp dụng thí điểm khai báo hải quan điện tử tại các tỉnh, thành phố là TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương và Hải Phòng. Sau đúng 1 năm, việc khai báo này vẫn ''dẫm chân tại chỗ'' và một số DN tỏ ra ''khó chịu'' khi chưa thấy lợi gì trong khi mất thêm thời gian ngoài ''khai báo giấy''. Nhiều người trong cuộc cho rằng, khai báo hải quan điện tử chậm tiến triển do hạ tầng công nghệ của DN và Hải quan còn lạc hậu, đặc biệt là chứng thực điện tử (chữ ký điện tử) bảo đảm cho việc khai báo chưa được áp dụng. 

  • Văn Tiến
Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Vắng bóng doanh nghiệp VN tại ITC Vietnam 2003 (06/06/2003)
Cơ hội để thể hiện tầm vóc mới (06/06/2003)
Hướng dẫn tính thuế nhập khẩu bộ linh kiện (05/06/2003)
Các công ty tiếp tục đồng loạt tăng giá gas (05/06/2003)
Người nước ngoài ở Việt Nam được mua trái phiếu đô thị (05/06/2003)
Sony Ericsson ra mắt ĐTDD gắn camera (05/06/2003)
Các tỉnh miền Trung chưa phối hợp tốt trong phát triển kinh tế vùng (05/06/2003)
Thị trường ximăng sẽ còn nhiều biến động (05/06/2003)
Petrolimex mua tàu chở dầu lớn nhất Việt Nam (05/06/2003)
Hỗ trợ kinh phí đào tạo lại lao động dôi dư khi cổ phần hoá (04/06/2003)
Hội nghị các nhà tài trợ năm nay sẽ diễn ra tại SaPa (04/06/2003)
Đề nghị cho DN xe máy được gia hạn nhập khẩu linh kiện (04/06/2003)
Ký tắt Hiệp định đa biên về vận tải hàng không dân dụng (04/06/2003)
Việt Nam kêu gọi APEC ủng hộ gia nhập WTO (04/06/2003)
Rất cần nâng cao nhận thức cho các vị trí lãnh đạo (04/06/2003)
Tro ve dau trang