ASEAN xây dựng khung pháp lý về PCCC rừng
19:22' 02/06/2003 (GMT+7)
Chòi canh rừng của Kiểm lâm Quảng Trị.

(VietNamNet) - Trong 3 ngày, bắt đầu từ hôm nay (2/6), các nước ASEAN sẽ thảo luận và thống nhất khuyến nghị một khung pháp lý về phòng cháy chữa cháy (PCCC) rừng đơn giản, hiệu quả và có tính khả thi cao. Hội thảo do Dự án Phòng chống cháy rừng Đông Nam Á (PFFSEA), Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN), Quỹ Bảo tồn thiên nhiên (WWF) và Cục Kiểm lâm (Bộ NN-PTNT) tổ chức.

Theo Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Văn Đẳng, trên cơ sở khung pháp lý đó, sẽ kiến nghị với Chính phủ các nước ASEAN ký các văn bản thỏa thuận khung pháp lý về công tác PCCC rừng, góp phần thực hiện có hiệu quả Hiệp định ASEAN về ô nhiễm khói mù xuyên biên giới do cháy đất, cháy rừng gây ra.

Trong năm 1997 và 5 năm trở lại đây, tại khu vực Đông Nam Á, cháy rừng đã gây ra những thiệt hại lớn về sinh thái, kinh tế và con người. Đây là vấn đề phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, cộng đồng, các quốc gia và khu vực.

Việt Nam hiện có trên 11,5 triệu ha rừng, với độ che phủ 35,7%. Mặc dù đã đạt được những kết quả bước đầu và định hướng được chiến lược trong công tác PCCC rừng, song, do diện tích rừng trồng ngày một tăng nhanh, thời tiết diễn biến phức tạp, nên nguy cơ cháy rừng có chiều hướng gia tăng cả về mức độ và quy mô. 11 năm qua (1992-2002), Việt Nam đã xảy ra 14.132 vụ cháy rừng, gây thiệt hại 66.000ha, trong đó có 36.000ha rừng tự nhiên. Ngay trong 4 tháng đầu năm đã có 351 vụ cháy rừng xảy ra tại Việt Nam. Mỗi năm, chúng ta thiệt hại hàng trăm tỷ đồng, chưa kể những tác động xấu về môi trường sống.

Tại hội thảo, các đại biểu sẽ rà soát, xem xét và thảo luận về luật pháp, các quy định hiện hành về PCCC rừng của nước trong khu vực; đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức về lĩnh vực này. Từ đó, một dự thảo khuôn thống nhất tối ưu cho khung pháp lý và luật pháp sẽ được xây dựng, để các Chính phủ xem xét, hình thành thể chế phù hợp, tốt nhất cho công tác PCCC rừng.

  • Hà Yên
Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Đà Nẵng ban hành mức thu phí thẩm định giá (02/06/2003)
Các nhà máy đường ngưng bán, người tiêu dùng có bị thiệt? (02/06/2003)
25 tỷ đồng cho xúc tiến thương mại da giày (02/06/2003)
Hơn 800 DN nợ quá hạn gần 900 tỷ đồng thuế XNK (02/06/2003)
Giá tôm sú và tôm hùm giảm mạnh ở ĐBSCL (02/06/2003)
Lập đường dây nóng xử lý bơm tạp chất vào thủy sản (02/06/2003)
100 triệu USD nâng cấp tỉnh lộ 18 tỉnh phía Bắc (02/06/2003)
Xuất hiện tình trạng đầu cơ, tích trữ gạo (02/06/2003)
Theo dõi đăng ký nhà đất qua Internet (02/06/2003)
Nam Trung bộ vẫn loay hoay chưa biết nuôi, trồng gì (02/06/2003)
Giá cao su xuất khẩu tăng 10% (02/06/2003)
Hàng qua cảng Đà Nẵng tiếp tục tăng (02/06/2003)
Chậm sắp xếp DNNN vì muốn... ''giữ quốc doanh'' (02/06/2003)
Thành lập quỹ bảo hiểm xuất khẩu hồ tiêu (02/06/2003)
Giá gas tăng 7.000 đồng/bình 12 kg (02/06/2003)
Tro ve dau trang