Sẽ có đường hàng không trực tiếp Việt Nam - Đức
09:43' 25/05/2003 (GMT+7)
Siemens (Đức) là hãng có cam kết làm ăn lâu dài ở Việt Nam

Ngay sau cuộc gặp Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Hải trong chuyến thăm Việt Nam lần này, Bộ trưởng Lao động và Kinh tế Đức, ông Wolfgang Clement - bộ trưởng duy nhất tháp tùng chuyến thăm Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder trong chuyến công du Đông Nam Á đã có cuộc trao đổi cởi mở với báo giới về những vấn đề hợp tác giữa hai nước.

- Xin ông cho biết nội dung và kết quả cuộc hội đàm với Phó thủ tướng Vũ Khoan và Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Hải?

- Chúng tôi trao đổi các vấn đề kinh tế quốc tế, thương mại song phương, chuẩn bị gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới... Doanh nghiệp Đức có một số khó khăn khi làm ăn ở Việt Nam và chúng tôi trao đổi rất cởi mở với Phó thủ tướng Vũ Khoan về những khó khăn đó.

Trong cuộc làm việc với ông Lê Thanh Hải, chúng tôi bàn chủ yếu về dự án tàu điện ngầm. Đây là dự án rất lớn, có ý nghĩa rất quan trọng với TP.HCM và Việt Nam vì chi phí đầu tư rất lớn. Chính phủ Đức đang xem xét khả năng tài trợ cho dự án này. Nhiều DN Đức có kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường, năng lượng, giao thông vận tải cũng muốn góp sức vào các dự án lớn ở Việt Nam.

- Chính phủ Đức có tài trợ cho dự án này? Nếu có, là bao nhiêu?

- Nguyên phần đóng góp phía Đức là 600 triệu euro. Nhưng hình thức tài trợ thế nào vẫn còn đang bàn bạc. Điều chắc chắn là Chính phủ Đức sẽ bảo lãnh cho dự án này. Hiện vẫn còn đang bàn bạc nhưng tôi có thể khẳng định đây là dự án mà Chính phủ Đức quan tâm.

- Ông có nói về những khó khăn của các DN Đức trong làm ăn ở Việt Nam. Ông có thể cho biết đó là những khó khăn gì?

- Đầu tiên phải nói rằng thuận lợi nhiều hơn không thuận lợi. Việt Nam đã thành công trong một loạt cải cách và đảm bảo được mức tăng trưởng cao. Đó là cơ hội hấp dẫn các nhà DN Đức. Tuy nhiên, họ cũng gặp phải một số khó khăn, đó là: sự đối sử không bình đẳng giữa DN Đức và DN Mỹ. Thứ hai, Việt Nam vừa có một loạt biện pháp tăng thuế rất đột ngột. Cuối cùng là chi phí cho điện và viễn thông quá cao.

- Thủ tướng Đức có nói rằng sau chuyến đi này đầu tư của Đức vào Việt Nam sẽ tăng nhiều?

- Chính phủ Đức vừa nới rộng các điều kiện cho vay đối với DN Đức đầu tư tại Việt Nam. Điều này sẽ tác động rất lớn đối với các DN Đức. Sau chuyến đi của Thủ tướng, sẽ có một đường hàng không trực tiếp giữa Đức và Việt Nam.

(Theo TBKTSG)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Sai phạm từ đâu trong Petro Việt Nam? (25/05/2003)
EUR tăng cao nhất trong 4 năm qua (24/05/2003)
Cái lợi của SARS với du lịch châu Á (24/05/2003)
Công ty Bibica: 3 quý lãi 4,1 tỷ, cả năm lỗ 5,4 tỷ (24/05/2003)
Thuỷ sản xuất sang châu Á giảm 40% vì SARS (24/05/2003)
Giải quyết dứt điểm GPMB Cụm CN An Khánh vào tháng 6 tới (24/05/2003)
Việt Nam đã hoàn thiện khung pháp luật để bảo hộ các dạng tài sản trí tuệ (24/05/2003)
Quy hoạch phát triển khu vực vịnh Cam Ranh và vịnh Văn Phong (24/05/2003)
TP.HCM còn 1 tỷ USD vốn ODA nằm chờ (24/05/2003)
Sốt... trứng ngỗng (24/05/2003)
Tổng điều tra nhập khẩu ô tô, xe máy từ năm 1990 đến nay (24/05/2003)
Quá tải hàng bốc dỡ ở cảng Nghi Sơn (24/05/2003)
Đà Nẵng sẽ có 4 khu thương mại quy mô lớn (24/05/2003)
Tìm đường xuất khẩu đường (24/05/2003)
Từ 25/6, mỗi tuần có 6 chuyến bay trực tiếp nối VN và Pháp (24/05/2003)
Tro ve dau trang