Hà Nội lùi thời điểm kiểm tra điện thoại di động
10:30' 30/10/2003 (GMT+7)

Ông Phạm Bá Dục - Chi Cục trưởng Chi Cục Quản lý thị trường Hà Nội.

(VietNamNet) - ''Thời điểm kiểm tra điện thoại di động 1/11 là bất khả thi vì cho tới hôm qua (29/10), Chi Cục Quản lý thị trường Hà Nội vẫn chưa nhận được tờ khai từ phía Liên Bộ Thương  mại và Tài chính. Hơn nữa, phương án xử lý các đối tượng kinh doanh vi phạm vẫn chưa được thống nhất được''. Ông Phạm Bá Dục, Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội, cho biết như vậy trong trao đổi với PV VietNamNet.

- Thưa ông, nếu thời điểm 1/11 là không khả thi thì khi nào mới có thể bắt đầu được đợt kiểm tra?

- 1/11 có thể chỉ là thời điểm bắt đầu phát tờ khai tới tất cả các đối tượng kinh doanh. Từ 1 đến 15/11, chúng tôi sẽ phát tờ khai và thu về. Khả năng, đợt kiểm tra sẽ bắt đầu vào ngày 16/11. Tuy nhiên, từ nay đến đó, các hoạt động kiểm tra, quản lý thị trường của chúng tôi vẫn tiếp tục được tiến hành. Lực lượng quản lý thị trường Hà Nội trong tháng 10 vừa qua đã phát hiện và thu giữ 300 điện thoại di động nhập lậu khi kiểm tra các cửa hàng trên địa bàn.

- Hình thức thanh kiểm tra dựa chủ yếu vào tờ khai từ phía đối tượng kinh doanh điện thoại di động. Như vậy, kết quả kiểm tra liệu có trung thực?

Nhu cầu sử dụng ĐTDĐ năm nào cũng tăng. Năm 1999 có khoảng 322.000 thuê bao, đến tháng 3/2003 là 1.934.000. Theo đó, các cơ sở kinh doanh mặt hàng ĐTDĐ tại các tỉnh, thành phố phát triển nhanh chóng, tính riêng Hà Nội đã có 724 cơ sở kinh doanh. Các hãng điện thoại lớn đều đã có mặt tại thị trường Việt Nam. Theo thống kê, năm 2002, chỉ có 190.300 chiếc được nhập khẩu có khai báo hải quan, còn khoảng 70% số máy ĐTDĐ đang sử dụng trên thị trường là ngoài luồng.

Điện thoại di động lậu còn cơ hội tồn tại.

- Tất nhiên là Lực lượng quản lý thị trường sẽ có biện pháp kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo hạn chế tình trạng gian lận. Ngoài kiểm tra giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với những đối tượng buôn bán) còn có kiểm tra, đối chiếu bản kê số máy của điện thoại di động (số IMEI), tem dán trên điện thoại di động với mẫu tem của các đơn vị nhập khẩu, các văn phòng đại diện, hãng tại Việt Nam; kiểm tra điện thoại di động thực tế đang bày bán tại quầy, cửa hàng, cửa hiệu, hàng tồn kho... và yêu cầu chủ cửa hàng chứng minh nguồn gốc hợp pháp điện thoại di động; Kiểm tra các hoá đơn, chứng từ, sổ sách ghi chép mua bán hàng hoá kèm theo. Kiểm tra việc thực hiện quy chế ghi nhãn hàng hoá và kiểm tra giấy chứng nhận hợp chuẩn.

- Thưa ông, những phương án nào sẽ được đưa ra để xử lý các đối tượng kinh doanh điện thoại di động nhập lậu hiện nay?

- Cho đến nay, phương án xử lý những đối tượng kinh doanh điện thoại di động không có hoá đơn chứng từ vẫn chưa được Liên Bộ Thương mại và Tài chính thống nhất. Có hai phương án được đưa ra, thứ nhất là không nên áp dụng hình thức xử lý nào với DN quan điểm cho rằng nên không xử lý, có nghĩa là gần như đã hợp thức hoá những mặt hàng điện thoại di động nhập lậu này. Tuy nhiên, lại có quan điểm cho rằng nên thực hiện phương án truy thu thuế nhập khẩu đối với những mặt hàng điện thoại di động phát hiện chưa đăng ký. Liên Bộ Thương mại và Tài chính vẫn chưa đưa ra một tiếng nói quyết định.

- Vậy có hình thức xử phạt hành chính nào kèm theo nữa không, thưa ông?

- Đối tượng được phát hiện có kinh doanh điện thoại di động ngoài luồng sẽ bị xử phạt hành chính 1-10 triệu đồng tuỳ từng mức độ vi phạm, trung bình là 5,5 triệu đồng nếu không có tăng nặng hay giảm nhẹ. Đối với những đối tượng kinh doanh điện thoại di động không có giấy phép kinh doanh, mức phạt sẽ là 2-5 triệu đồng với hộ kinh doanh và 5-10 triệu đồng với DN.

- Lực lượng Quản lý Thị trường có gặp phải khó khăn lớn nào không khi kiểm tra mặt hàng điện thoại di động?

- Thủ đoạn của những đối tượng kinh doanh điện thoại di động đang ngày càng tinh vi. Họ thường dùng mô hình đặt tại cửa hàng, lưu kho điện thoại ở nhà hay ở đâu đó, khách hàng xem mô hình thấy vừa ý thì họ mới mang ra. Đặc biệt là rất khó xử lý với đối tượng là phụ nữ cất giấu điện thoại trong người, trong túi xách, cốp xe...

- Xin cảm ơn ông!

  • Phương Thanh

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp ngành điện (30/10/2003)
Khai mạc diễn đàn đầu tư châu Á 2003 tại Việt Nam (30/10/2003)
Dừng đầu tư xây mới các nhà máy chế biến rau quả? (30/10/2003)
''Cần xây dựng thương hiệu cho thanh long Bình Thuận'' (30/10/2003)
Cước, phí quá cao, hàng Việt Nam kém sức cạnh tranh (30/10/2003)
Lại cảnh báo nạn hàng giả (29/10/2003)
Giá vàng tăng theo giá USD (29/10/2003)
Ưu tiên bán vé SEA Games 22 cho du khách nước ngoài (29/10/2003)
Các nhà sản xuất lịch đua nhau chào hàng với ''giá tự sát'' (29/10/2003)
"Bấm lỗ” giấy phép bán xăng? (29/10/2003)
Giải thưởng Sao Khuê về Công nghệ thông tin (29/10/2003)
Vietnam Airlines giảm 35% giá vé một số chuyến bay (29/10/2003)
Xuất khẩu gạo có thể vượt mức 4 triệu tấn (29/10/2003)
Xoá bỏ độc quyền và xử lý nghiêm tiêu cực! (29/10/2003)
Hướng dẫn viên du lịch: đã thiếu, lại bị...phạt! (29/10/2003)
Tro ve dau trang