Thị trường điện thoại di động ''bình thản'' trước giờ G
13:51' 28/10/2003 (GMT+7)
Kinh doanh điện thoại di động nhập lậu có thể cho siêu lợi nhuận.

(VietNamNet) - Thời điểm tổng kiểm tra điện thoại di động (1/11) đang đến gần, nhiều dự đoán trước đó đã cho rằng thị trường này sẽ có nhiều biến động. Nhưng trên thực tế, thị trường điện thoại di động ngoài luồng vẫn thản nhiên một cách đáng sợ. Có khác chăng chỉ là sự cảnh giác ban đầu đối với bất kỳ khách hàng nào muốn mua. 

Hàng xách tay vẫn tràn lan  

Tại một cửa hàng điện thoại di động trên đường Chùa Bộc, chỉ sau một hồi ''thẩm tra'' khách, chủ cửa hàng mới chịu đưa ra bảng giá hàng xách tay cộng thêm lời khuyến cáo khá chân thành: ''Giá này mỗi con đã giảm đi ít nhất là mấy trăm rồi đấy''. Nhiều cửa hàng đã cảnh giác nên chỉ trưng bày một số mô hình, vỏ và điện thoại cũ. Chỉ khi xác định chắc chắn khách hàng có mục đích mua thì họ mới mang máy ra và sẵn sàng bán với giá thấp hơn.  

Theo thống kê của Hiệp hội Điện tử - Tin học, trong năm 2002 có khoảng 741.000 điện thoại di động được cung cấp trên thị trường. Tuy nhiên, số máy di động nhập khẩu có khai báo hải quan chỉ là 190.294 chiếc. Nghĩa là tổng lượng điện thoại di động nhập lậu tại Việt Nam chiếm tới 75%.  

Tại một cửa hàng khác trên đường Bà Triệu, chiếc Nokia 6100 được quảng cáo với mức giá giật mình - 3,4 triệu đồng, trong khi giá thực tế của hàng công ty là 5.105.000 đồng. Chiếc SamSung T500 thì giảm chỉ còn 5,6 triệu đồng (giảm 1 triệu đồng so với hàng chính hãng), Nokia 3610 từ 1,95 triệu đồng giảm chỉ còn 1,7 triệu đồng. Hầu hết điện thoại được các chủ cửa hàng giới thiệu là hàng xách tay này đều được giảm từ vài trăm tới 1,5 triệu đồng (rẻ hơn hàng chính hãng ít nhất là 25%).

 

Nokia 8210 là modern đã ngừng sản xuất từ lâu, nhưng mặt hàng này với các sản phẩm made in China vẫn được bán tràn lan trên thị trường với đảm bảo bằng lời là ''hàng sản xuất tại Hongkong, Hàn Quốc!''. 

Nguyên nhân của việc chênh giá này là hàng xách tay không phải đóng thuế nhập khẩu 15% và thuế giá trị gia tăng 10%. Nhưng mua của rẻ này cũng phải chịu khá nhiều thiệt thòi vì tất cả điện thoại di động hàng xách tay đều không được hưởng các chế độ bảo hành như hàng chính hãng. Khách hàng không được đổi máy khi có trục trặc trong 15 ngày sử dụng đầu như hàng công ty, thời hạn được bảo hành chỉ là 2-3 tháng (hàng chính hãng là 1 năm). 

Kiểm tra cách nào đây?

Đáng nói là có rất nhiều cửa hàng điện thoại di động nhỏ, lẻ mở ra chỉ làm trung gian để buôn bán kiếm lời. Chỉ nói riêng trên địa bàn Hà Nội đã có tới 724 cơ sở kinh doanh điện thoại di động, còn số những cửa hàng nhỏ thì chẳng khác nào nấm sau mưa. Những cửa hàng này mở ra chỉ trưng một số điện thoại cho có, khi khách có nhu cầu, họ gọi điện thoại cho các đầu mới mang tới để kiếm hoa hồng. Họ cũng không phải đăng ký DN tư nhân, chỉ đóng thuế khoán như những người bán hàng ngoài chợ và cũng không có sổ sách kế toán, hoá đơn bao giờ. Khi cần họ cũng có thể dễ dàng đóng cửa và ''xù'' đi một cách gọn ghẽ để rồi sau đó lại mọc lên ở một địa điểm khác. Trước ngày 1/11, rất nhiều cửa hàng điện thoại di động có mặt tiền trung bình 1m2 đã trong tình trạng đóng cửa. Với những đối tượng này, nên kiểm tra kiểu gì đây? Và chắc chắn nếu chỉ tính riêng trên địa bàn Hà Nội, kiểm tra cho đủ 724 cơ sở có đăng ký kinh doanh đã là điều gần như ''không tưởng''. 

Ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường, Bộ Thương mại cho biết, các nội dung kiểm tra sẽ gồm: kiểm tra giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với những đối tượng buôn bán); kiểm tra, đối chiếu bản kê số máy của điện thoại di động (số IMEI), tem dán trên điện thoại di động với mẫu tem của các đơn vị nhập khẩu, các văn phòng đại diện, hãng tại Việt Nam; kiểm tra điện thoại di động thực tế đang bày bán tại quầy, cửa hàng, cửa hiệu, hàng tồn kho... và yêu cầu chủ cửa hàng chứng minh nguồn gốc hợp pháp của điện thoại di động; kiểm tra các hoá đơn, chứng từ, sổ sách ghi chép mua bán hàng hoá kèm theo; kiểm tra việc thực hiện quy chế ghi nhãn hàng hoá và kiểm tra giấy chứng nhận hợp chuẩn. Các chủ cửa hàng được tự nguyện kê khai, trên cơ sở những bản tự khai đó, các cơ quan chức năng có thể kiểm tra đột xuất, nếu phát hiện gian dối, điện thoại hiện có không đúng với kê khai thì sẽ bị coi là hàng ngoài luồng và có hình thức xử lý riêng.  

  • Phương Thanh

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
TP.HCM kiểm tra điều kiện kinh doanh vận tải ôtô (28/10/2003)
Linh kiện máy tính, có mua mới biết... khó lường! (28/10/2003)
Đà Nẵng đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát hành trái phiếu Chính phủ 2003 (28/10/2003)
Tạo nguồn vốn từ cầm cố quyền khai thác? (28/10/2003)
Xuất khẩu cá tra, basa sang Mexico và Ukraina (28/10/2003)
Cá tra vay mượn thương hiệu cá basa (28/10/2003)
Thêm hy vọng cho chất lượng công trình xây dựng (27/10/2003)
Áp dụng mô hình chuyên viên trực tuyến tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (27/10/2003)
Giá tân dược tăng mạnh do sản xuất trong nước trì trệ? (27/10/2003)
Thị trường nhà ở cho thuê, bao giờ mới có? (27/10/2003)
Ngừng nhập khẩu bò Australia về các tỉnh ĐBSCL (27/10/2003)
Chính phủ rà soát và tổng kết Luật Doanh nghiệp (27/10/2003)
Hà Nội mở chợ phiên giống vào các ngày Chủ nhật (27/10/2003)
Một lô đất được trả giá 46,5 triệu đồng/m2 (27/10/2003)
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 giảm 0,2% (27/10/2003)
Tro ve dau trang