Giá cao su tăng mạnh, ngành sản xuất lốp xe lao đao
09:00' 27/10/2003 (GMT+7)

Hầu hết các đơn vị sản xuất lốp xe đều tăng giá.

Nhiều doanh nghiệp thuộc ngành sản xuất lốp xe và một số ngành sử dụng nguyên liệu cao su thiên nhiên trong nước đang "đau đầu" vì giá mủ cao su tăng mạnh. Hiện giá cao su tại thị trường nội địa đã lên tới 19.000-20.500 đồng/kg, tăng 11.000-12.500 đồng/kg so với cùng kỳ năm ngoái.

Một số doanh nghiệp cho biết giá mủ cao su liên tục tăng từ đầu năm đến nay nhưng đỉnh điểm là từ đầu tháng 10/2003 đến nay, với mức tăng khoảng 5.000 đồng/kg.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó giám đốc kỹ thuật Công ty Casumina, cho biết, giá mủ cao su tăng mạnh nhưng tìm nguồn mua rất khó khăn. Hầu hết các đơn vị sản xuất vỏ xe (tiêu thụ hơn 90% cao su tại thị trường nội địa) đều tăng giá, mức tăng thấp nhất là 10% và cao nhất lên tới 20% so với mức giá vào đầu năm 2003.

Một doanh nghiệp sản xuất vỏ xe tại Bình Dương cho biết giá nguyên liệu mủ cao su tăng đột ngột nên việc tiêu thụ sản phẩm của đơn vị gặp nhiều khó khăn vì bị khách hàng phản ứng.

Theo thông tin từ Tổng công ty Cao su Việt Nam (Geruco), giá cao su xuất khẩu Việt Nam đã tăng nhảy vọt trong tháng 10/2003, đạt mức khoảng 20 triệu đồng/tấn, mức giá xuất khẩu cao su cao nhất từ trước đến nay.

Một quan chức Geruco cho biết nguyên nhân khiến giá cao su trên thị trường thế giới tăng vọt trong thời gian gần đây là nhu cầu tại các thị trường nhập khẩu lớn như Trung Quốc, Mỹ… tăng mạnh nhờ sự phục hồi của ngành sản xuất ôtô. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2003, nhu cầu của thị trường Trung Quốc đã tăng khoảng 46%. Hiện tượng nhu cầu mủ cao su thiên nhiên tăng đột biến tại thị trường Trung Quốc còn do chính sách phát triển đầu tư công nghệ cao trong sản xuất vỏ xe, sản phẩm chủ yếu là loại vỏ xe bố cước sử dụng cao su thiên nhiên, thay cho công nghệ sản xuất loại vỏ xe sử dụng cao su nhân tạo.

Nguyên nhân thứ hai là thời tiết bất thường, năng suất và sản lượng cao su giảm mạnh tại một số nước xuất khẩu cao su lớn trên thế giới như Thái Lan, Indonesia... khiến nguồn cung giảm, không đáp ứng được nhu cầu của thị trường.

(Theo Tuổi Trẻ)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
''Ngộ độc'' ưu đãi (25/10/2003)
Viettel sẽ thử nghiệm mạng điện thoại di động cuối năm nay (25/10/2003)
VDC mở rộng đường truyền Internet (25/10/2003)
Phó chủ tịch WB thăm Việt Nam (25/10/2003)
Mùa giảm giá và khuyến mãi (03/11/2003)
Mỹ có thể khởi kiện bán phá tôm vào 15/12 (25/10/2003)
Đấu giá để thuê đất (24/10/2003)
Vốn ưu đãi đầu tư cho những dự án "liều" (24/10/2003)
Đã có 84 dự án đăng ký đầu tư vào Khu kinh tế mở Chu Lai (24/10/2003)
Chuẩn bị xây dựng hầm vượt sông Sài Gòn (24/10/2003)
Rau hữu cơ, khẩu vị mới cho người Hà Nội (24/10/2003)
Gần 60 triệu USD đầu tư vào khu du lịch biển Hà My (24/10/2003)
Nhật Bản giúp Việt Nam nghiên cứu chính sách thuế (24/10/2003)
Thuỷ sản xuất khẩu tăng 11% (24/10/2003)
Các nước châu Á hợp tác ổn định thị trường gạo (24/10/2003)
Tro ve dau trang