Giá gạo Việt Nam tăng 3 tuần liên tiếp
15:26' 09/10/2003 (GMT+7)
Gạo Việt Nam đang được giá.

(VietNamNet) - Tin từ Trung tâm Thông tin NN-PTNT cho biết, trong tuần này, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp tục tǎng nhẹ. Hiện nay, giá gạo 5% tấm là 187-192 USD/tấn, FOB cảng Sài Gòn; gạo 25% tấm là 178-180 USD/tấn. Do nguồn cung khan hiếm, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đã tăng liên tiếp trong vòng 3 tuần lại đây.

Một quan chức của Tổng công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood 2) cho biết, tốc độ giao dịch hôm qua (8/10) đã chậm lại do nông dân ĐBSCL có xu hướng tích trữ gạo thu hoạch vụ thu đông. Người dân đang lo lắng cho tình trạng thiếu lũ sẽ làm trì hoãn kế hoạch gieo trồng vụ đông - xuân tiếp theo. Hiện Vinafood 2 chào bán gạo 5% tấm với giá 190-192 USD/tấn, tǎng 2 USD/tấn; gạo 15% tấm 178 USD/tấn, tǎng 1 USD/tấn so với tuần trước. Gạo 25% tấm giá không đổi, ở mức 168 USD/tấn.

Còn Tổng công ty Lương thực Vĩnh Long chào bán gạo 5% tấm với giá 187 USD/tấn, gạo 15 % tấm 178 USD/tấn. Giá cả hai loại gạo trên không đổi so với tuần trước. Giá chào bán gạo 25% tấm là 167 USD/tấn.

Cùng với việc đồng bath của Thái Lan mạnh lên, giá xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng làm cho gạo xuất khẩu tại châu Á vững giá ở mức cao. Một số nhà xuất khẩu gạo Thái Lan cho biết, giá gạo xuất khẩu của nước này cũng được duy trì vững kể từ đầu tháng 10. Chính phủ Thái Lan đã bán ra 1 triệu tấn gạo trong tuần trước. Động thái này cho thấy, Thái Lan có thể đã hết gạo trong kho và đang trông chờ vào sản lượng gạo vụ tới. Hiện nay, giá gạo xuất khẩu 100% B của Thái Lan là 205-207 USD/tấn, FOB Bangkok; gạo 5% tấm là198-202 USD/tấn; 25% tấm 185-186 USD/tấn; gạo đồ 100% là 208-220 USD/tấn.

Tính đến nay, Việt Nam đã xuất khẩu được 3,3 triệu tấn gạo, trị giá khoảng 617 triệu USD, tăng 16% về lượng và bằng 98% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Bộ Thương mại cho rằng, Việt Nam có thể xuất khẩu 3,9 triệu tấn gạo trong năm nay, song, theo dự đoán của FAO, con số này có thể là 4 triệu tấn.

Một điểm nổi bật và khá tích cực trong điều hành xuất khẩu gạo năm nay là số hợp đồng xuất khẩu đã ký đạt 3,8 triệu tấn. Trong đó, hợp đồng Chính phủ đạt khoảng 1,1 triệu tấn (chiếm 29%). Diễn biến trên có phần khác với mọi năm, khi mà số hợp đồng Chính phủ thường chiếm tỷ trọng lớn. Điều này chứng minh rằng, với một cơ chế mở, các DN Việt Nam đã đạt được kết quả khích lệ trong hoạt động xúc tiến thương mại, tự tìm kiếm và ký kết các hợp đồng xuất khẩu, thay vì phụ thuộc vào các hợp đồng Chính phủ (G-to-G) như trước.
  • Hạnh Phương
Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
31/10, hạn cuối nhận hồ sơ cấp phép kinh doanh XNK xăng dầu (09/10/2003)
70% người cao tuổi vẫn đang sản xuất kinh doanh (09/10/2003)
DN nhà nước ngày càng được bao cấp (09/10/2003)
XNK phân bón tự chịu trách nhiệm về chất lượng (09/10/2003)
Ưu đãi thuế cho công nghiệp chế biến (09/10/2003)
Nối lại đàm phán Việt-Mỹ về mở các chuyến bay trực tiếp giữa hai nước (09/10/2003)
Dán tem nhập khẩu cho xe đạp (09/10/2003)
''Tính hợp tác của lao động Việt Nam rất kém'' (09/10/2003)
Đề nghị nâng mức khởi điểm chịu thuế lên 5 triệu đồng (09/10/2003)
Hội thảo về phát triển vệ tinh (09/10/2003)
11.000 tỷ đồng xây dựng nợ đọng, giải quyết thế nào? (09/10/2003)
Giới khoa học bất đồng về dự án Metro ưu tiên tại TP.HCM (09/10/2003)
Vận chuyển trên 2,8 triệu hành khách bằng đường không (09/10/2003)
Khách quốc tế đến TP.HCM tăng 27% (09/10/2003)
Thị trường dầu dừa xuất khẩu đóng băng (09/10/2003)
Tro ve dau trang