Gần nửa triệu hộ nông dân không có đất nông nghiệp
13:34' 02/10/2003 (GMT+7)
Ngày càng nhiều hộ dân tại ĐBSCL không có đất nông nghiệp.

(VietNamNet) - Số liệu điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2001, vừa được Tổng cục Thống kê hoàn chỉnh và công bố, cho thấy, trên thực tế, các DN nông lâm nghiệp và thuỷ sản nhà nước chỉ sử dụng 78% diện tích đất nông nghiệp, 88,7% đất lâm nghiệp so với diện tích được giao. Có tới 600.340ha đất nông, lâm nghiệp vẫn để hoang phí.

Tính đến 1/10/2001, diện tích đất nông nghiệp được các DN nông, lâm thuỷ sản sử dụng là 503.305ha. Song, đáng lưu ý là tỷ lệ đất thực tế các DN sử dụng còn rất thấp so với quy hoạch.

Trong khi đó, cùng với xu hướng tích tụ, tập trung ruộng đất để phát triển sản xuất hàng hoá, trong nông thôn đã xuất hiện tình trạng một bộ phận nông dân không có đất nông nghiệp. Xu thế này đang có chiều hướng gia tăng. Đến tháng 10/2001, cả nước có 445.000 hộ nông nghiệp không sử dụng đất nông nghiệp, tập trung chủ yếu tại Đông Nam Bộ và ĐBSCL. Đây cũng là 2 vùng có số hộ nông nghiệp không sử dụng đất tăng nhanh, đặc biệt là ĐBSCL có 295.000 hộ, gấp 24 lần so với năm 1994. Nguồn thu chính của các hộ này là từ làm thuê các công việc nông nghiệp.

Cũng theo kết quả điều tra, đã có sự thay đổi rõ rệt trong cơ cấu ngành nghề của hộ và lao động, theo hướng tăng tỷ trọng các nhóm hộ công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng nhóm hộ nông, lâm nghiệp và thuỷ sản. Mặc dù vậy, tốc độ chuyển dịch cơ cấu ngành nghề của hộ và lao động nông thôn còn chậm, thậm chí rất chậm, so với yêu cầu và không đều. Tính chất thuần nông của kinh tế nông thôn vẫn còn phổ biến. Tình trạng lao động thừa, việc làm thiếu nhưng ngành nghề dịch vụ phi nông nghiệp phát triển chậm, khả năng tạo việc làm hạn chế.

Đến nay, số xã ở các tỉnh miền núi, vùng cao đồng bào dân tộc thiếu số có điện tăng rất nhanh: Lai Châu 12,5 lần, Hòa Bình tăng 2,3 lần, Kon Tum 2,3 lần, Đăk Lăk 2,4 lần trong 7 năm tương ứng. Số thôn (ấp, bản) có điện tăng từ 49,6% lên 77,2%. Đáng chú ý, cùng với sự nâng cấp hệ thống điện nông thôn, giá bán điện khu vực này giảm so với năm 1994 là 10,7%. Song, tồn tại hiện nay là tỷ lệ xã tại các vùng sâu, vùng xa chưa có điện rất cao: Lai Châu 64,5%, Hà Giang 41,6%, Sơn La 35%, Lào Cai 35,4%.

Cuộc Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản 2001 được tiến hành theo phương pháp điều tra trực tiếp, trong thời gian 30 ngày, bắt đầu từ 1/10/2001. Tổng số đơn vị điều tra được thực hiện trên 13,91 triệu hộ, trong đó có 13,07 trệu hộ nông thôn; 61.017 làng nghề; 7.513 HTX; 3.600 DN nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; 145,9 nghìn hộ mẫu để điều tra cơ cấu kinh tế, đầu tư, tích luỹ ở nông thôn. 5 nội dung được điều tra:
- Tình hình cơ bản của hộ nông thôn
- Cơ sở hạ tầng của các xã và thực trạng CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn.
- Quan hệ sản xuất ở nông thôn, kinh tế trang trại
- Cơ cấu kinh tế nông thôn, nông nghiệp, thuỷ sản và vốn.
  • H.Yên
Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
TIN LIÊN QUAN:
Sẽ thu hồi đất nông, lâm trường sử dụng sai mục đích
''Đất đai phải có chủ sử dụng cụ thể''
Các khu công nghiệp TP.HCM thiếu đất giao cho nhà đầu tư
Phải công bố rõ thông tin đấu giá quyền sử dụng đất
Nhà nước sẽ không trả lại đất đã giao
Tư nhân được cho nước ngoài thuê đất
Tôi đi làm thuê trên đất tôi!
Đất đai - nỗi ''ám ảnh'' lớn của DN
Thuê đất cho dự án FDI sẽ dễ dàng hơn
Sắp có thanh tra chuyên trách về đất đai
Luật Đất đai sửa đổi còn nhiều bất đồng
TP.HCM thu hồi đất công lãng phí để xây trường học
CÁC TIN KHÁC:
Có thể Gọi 171 và 1717 trên toàn quốc (02/10/2003)
Giá than tăng đủ bù đắp chi phí điện, thép tăng (02/10/2003)
Hạ Long lên đô thị loại II (02/10/2003)
Không được nhập phân bón chưa khảo nghiệm (02/10/2003)
Bộ Tài chính ứng tiền cho các công trình SEA Games 22 dang dở (02/10/2003)
Thêm 1,2 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài trong 9 tháng (02/10/2003)
Bổ sung 129,2 tỷ đồng để hoàn thành nhiều công trình SEA Games (02/10/2003)
Đề nghị xoá bỏ thời gian ân hạn nộp thuế (02/10/2003)
''VASC tiếp tục hướng tới lĩnh vực truyền thông đa phương tiện'' (02/10/2003)
Ưu đãi giá thuê đất cho Khu kinh tế mở Chu Lai (01/10/2003)
Nghiên cứu thành công khí thay cho xăng (01/10/2003)
"Chạy nước rút" để đảm bảo tăng trưởng quý IV (02/10/2003)
VNPT nâng cấp trục cáp quang Bắc Nam (01/10/2003)
Kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao nhất Đông Nam Á (01/10/2003)
Chú trọng chất lượng sắn khô và long nhãn vào Trung Quốc (01/10/2003)
Tro ve dau trang