Hội nghị robot thế giới:
Robot thế hệ tiếp theo sẽ cùng chung sống và trợ giúp con người
17:59' 26/02/2004 (GMT+7)

Hội nghị robot thế giới, được tổ chức vào hôm 25/2 tại quận Fukuoka của Nhật Bản, đã kết thúc bằng một tuyên bố mong đợi các robot thế hệ tiếp theo sẽ có nhiều đóng góp cho nhân loại. Chúng sẽ là đối tác cùng tồn tại và trợ giúp con người cả về mặt thể chất và... tâm lý.

ASIMO - người máy giống người nhất thế giới.

Tuyên bố có đoạn: ''Robot thế hệ tiếp theo cũng sẽ đóng góp vào việc hiện thực hoá một xã hội an toàn và hoà bình''. GS Atsuo Takanishi thuộc ĐH Waseda và Phó chủ tịch Hội đồng Phát triển Ngành robot Nhật Bản đã kêu gọi các công ty trên toàn thế giới nên cố gắng hết sức để tạo ra các thị trường mới, làm cho công chúng chấp nhận robot thông qua việc thiết lập các tiêu chuẩn và cải thiện môi trường trong lĩnh vực này.    

Marc Raibert, chủ tịch Công ty Công nghệ cao Boston Dynamicsm, cho biết việc thúc đẩy người dân chấp nhận robot thông qua việc giới thiệu chúng tại các tổ chức công cộng là một cách hiệu quả để phát triển thị trường robot thế hệ tiếp theo. Các chính phủ và giới khoa học nên hỗ trợ tích cực cho việc phổ biến công nghệ mới liên quan tới robot, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ trong việc phát triển công nghệ robot cũng như sự tham gia của các doanh nghiệp khác vào lĩnh vực này.

Tham dự hội nghị robot thế giới có hơn 200 doanh nhân, nhà khoa học và các quan chức chính phủ từ 12 quốc gia, khu vực. Vào đầu tuần này, trong khuôn khổ của hội nghị, các nhà nghiên cứu từ 12 trường ĐH, viện nghiên cứu trong nước và nước ngoài  đã thử nghiệm nhiều loại robot hiện đại nhất, có khả năng thực hiện các nhiệm vụ khác nhau tại một trung tâm thương mại ở thành phố Fukuoka.

Một robot có thể giúp người già đi bộ và robot khác tên là Tmsuk IV có thể bắt chước những chuyển động của người sử dụng. Các robot khác thể hiện những kỹ năng chẳng hạn như tuần tiễu trong nhà, lấy đồ vật ra khỏi xe mua hàng và tưới nước cho cây. Các nhà nghiên cứu có thể thử nghiệm thành quả của mình trong các khu vực công cộng sau khi được phép của cảnh sát. Tháng 11 năm ngoái, thành phố Fukuola đã được chỉ định là vùng đặc biệt dành cho nghiên cứu và phát triển robot tại Nhật Bản.

Minh Sơn (theo Tân Hoa Xã)

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Bỏng ngô: Bí quyết và những câu chuyện lý thú (25/02/2004)
Thử nghiệm tiềm năng nguy hiểm của H5N1 đối với người (25/02/2004)
Sao la vẫn bí hiểm! (25/02/2004)
Nguy cơ nghiêm trọng của cây GM đối với sức khoẻ con người (24/02/2004)
Đôi điều về rùa tai đỏ - động vật xâm hại (24/02/2004)
Cúm gà lây lan cao xuất hiện ở Mỹ (24/02/2004)
Khám phá bí ẩn của nọc rắn (23/02/2004)
Cúm gia cầm đe dọa nỗ lực xóa đói nghèo ở châu Á (23/02/2004)
Tài nguyên biển, sinh cảnh ven biển Việt Nam bị đe dọa! (22/02/2004)
Nam Á với nỗi ám ảnh mang tên "H5N1" (17/02/2004)
Crittercam - camera dành cho thế giới sinh vật (12/02/2004)
Từ gà Việt, gà Nhật, ngỗng Trung Quốc: virus có họ với nhau (12/02/2004)
"Làng thận" và những đường dây buôn lậu nội tạng (12/02/2004)
Cúm gà lây lan mạnh ở Lào và Mỹ (11/02/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang