,
221
7941
Theo dòng thời sự
tdsk
/khoahoc/tdsk/
947240
Năm 2008 ngừng tiêm vắc-xin nội phòng dại
1
Article
446
Khoa học
khoahoc
/khoahoc/
,

Năm 2008 ngừng tiêm vắc-xin nội phòng dại

Cập nhật lúc 22:44, Thứ Ba, 19/06/2007 (GMT+7)
,

(VietNamNet) – Muộn nhất là năm 2008 sẽ ngừng sử dụng vắc-xin phòng dại do Việt Nam sản xuất.

 

cb
Vắc-xin phòng dại Verorab, một loại vắc-xin ngoại có tại Việt Nam nhưng giá đắt. Ảnh: (Ảnh: http://vdo.kku.ac.th)

Ngày 19/6, Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang đã có buổi làm việc với lãnh đạo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Chương trình phòng chống bệnh dại quốc gia.

 

Theo TS Cao Minh Quang, muộn nhất là năm 2008 có thể ngừng sử dụng hoàn toàn vắc-xin dại do Công ty vắc-xin và sinh phẩm số 2 sản xuất. Sở dĩ phải đến năm 2008 mới ngừng sử dụng vì nếu dừng ngay trong thời điểm này, sẽ rất khó tìm nguồn thay thế.

 

Bộ Y tế giao cho Chương trình phòng chống bệnh dại, Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương, Cục Y tế dự phòng tìm phương án vắc-xin thay thế đảm bảo chất lượng và giá thành hợp lý. Các đơn vị này cần tiến hành đàm phán với nhà sản xuất nhập nguyên liệu sản xuất vắc-xin dạng tế bào, rồi tự đóng gói. Với phương thức này, có thể giảm giá thành khoảng 150.000đ/liều.

Được biết, từ năm 2002, chương trình Phòng chống bệnh dại đã đề nghị Bộ Y tế ngưng sử dụng vắc-xin Fuezalida, tuy nhiên Bộ Y tế chưa chấp nhận. Nguyên nhân là do nếu ngưng tiêm loại vắc-xin này thì sẽ ít người được tiếp cận với vắc-xin phòng dại do vắc-xin Verorab (Pháp) nhập ngoại quá đắt.

Năm 2000, chương trình Phòng chống bệnh dại đã triển khai thực hiện đề tài giảm 2/3 giá thành vắc xin Verorab (Pháp) cho người dân. Trước đó, vào năm 1992, người tiêm phải trả 750.000 đồng cho 5 mũi tiêm với kỹ thuật tiêm bắp.

Năm 2000, khi triển khai kỹ thuật tiêm trong da, giảm còn khoảng 300.000 đồng/liều 8 mũi. Nhưng năm 2004, khi Bộ Y tế cho triển khai rộng rãi vắc-xin Verorab, các cơ sở tiêm cung cấp song song 2 loại vắc xin nội và ngoại để người dân lựa chọn tại một số tỉnh, thành lớn.

Nhưng số lượng người tiêm vắc-xin Verorab vẫn chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong tổng số khoảng 500.000 người tiêm vắc xin dại mỗi năm. Số còn lại vẫn tiêm vắc-xin nội vì rẻ hoặc vì địa phương không có vắc-xin khác để lựa chọn.

Hơn nữa, khi triển khai vắc-xin Verorab (Pháp) y tế địa phương lo ngại ít người tiêm, không dùng hết lọ vắc xin trong ngày.

  • Khánh Chi

 

 

 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
Quảng cáo
,
,
,