BS Nguyễn Quốc Khánh, giám đốc BV Nhân dân 115:
“Vấn đề lớn nhất của ghép thận là ê-kip làm việc”
20:57' 10/02/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Sau nhiều năm chuẩn bị, vào 9g sáng nay, 10/2/2004, với sự giúp đỡ của nhóm chuyên gia Bỉ, các BS Bệnh viện Nhân dân 115 TPHCM đã tiến hành ca ghép thận đầu tiên. Trao đổi với BS Nguyễn Quốc Khánh, giám đốc BV Nhân dân 115.

BV Nhân dân 115 đã chuẩn bị ra sao trước khi tiến hành ca ghép thận lần đầu tiên này?

BS Nguyễn Ngoc Anh, trưởng Nhóm gây mê hồi sức của ca ghép thận đầu tiên ở BV Nhân dân 115. (Ảnh: Đức Huy)

- Bác sĩ Nguyễn Quốc Khánh: Muốn triển khai việc ghép thận, công tác chuẩn bị phải được manh nha từ nhiều năm. Khởi đầu là sự yểm trợ của GS Dương Quang Trung, nguyên giám đốc Sở Y tế TP.HCM. Sau đó, chúng tôi tiếp tục đào tạo, gởi thêm các bác sĩ đi học ở các nơi để hình thành một ê-kíp về cơ bản có thể tiến hành các ca ghép thành công. Với sự chuẩn bị trong nhiều năm, hiện nay trang thiết bị của BV Nhân dân 115 đạt tiêu chuẩn quốc tế. Các thiết bị cần thiết đã được trang bị, như máy scanner xoắn ốc, máy chụp mạch máu xóa nền (DSA), siêu âm màu mạch máu; các máy sinh hóa tự động, máy miễn dịch tự động… giúp định lượng nồng độ cyclosporine A và FK 506, tương hợp HLA giữa người cho và người nhận thận, cũng như các công cụ xét nghiệm về chức năng gan, thận, đông máu… Nói chung, công tác chuẩn bị cho các ca ghép thận này đã đạt 100%, còn những vấn đề phát sinh, chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết.

Vấn đề lớn nhất của việc ghép thận là gì, thưa bác sĩ?

- Đó là có được một ê-kíp làm việc tốt. Tất nhiên, nơi thực hiện ca ghép thận phải đảm bảo đúng chuẩn quốc tế.

Bác sĩ có thể tiết lộ điều gì về mối quan hệ với các chuyên gia Bỉ?

Thận đã lấy ra. (Ảnh: Đức Huy)

- Chúng tôi liên hệ được với các chuyên gia Bỉ thông qua cầu nối của Trường Đại học Y Dược TP.HCM và BS Bùi Kim Hải, Việt kiều Bỉ. Chúng tôi không phải trả chi phí cho các chuyên gia, tất cả đều tự nguyện. Ngoài ra, phía Bỉ còn hỗ trợ cho BV Nhân dân 115 một số thuốc men. Phía chúng tôi chỉ lo nơi ăn ở, nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, trước khi các chuyên gia Bỉ đồng ý tham gia cùng phẫu thuật, họ đã đến thăm bệnh viện và nắm toàn bộ từ khâu tổ chức cho đến các trang thiết bị và… tất cả đều thoã mãn yêu cầu họ đặt ra.

Liên quan đến việc ghép thận, BV Nhân dân 115 còn có kế hoạch nào khác?

- Hiện nay, BV Nhân dân 115 đã có một Trung tâm Thận Niệu hiện đại với 4 phòng mổ đạt tiêu chuẩn quốc tế (trong đó có 2 phòng dành riêng cho ghép tạng) và các phòng cách ly bệnh nhân sau phẫu thuật ghép. Nếu các ca ghép thận thành công, BV Nhân dân 115 sẽ tiếp tục thực hiện ghép thận thường qui tại BV Nhân dân 115, góp phần đem lại niềm hạnh phúc cho những bệnh nhân suy thận mãn.

Tôi xin nói thêm: Trong tương lai, BV Nhân dân 115 sẽ xây dựng một bệnh viện đa khoa, hoàn chỉnh 1.000 giường để bảo quản được điều trị ở trình độ cao của TP.HCM và là một trong những trung tâm giảng dạy chính của thành phố theo sự quy hoạch của UBND TP.HCM và Sở Y tế TP.HCM.

Từ trái sang phải: BS Lê Điền Nhi, phó giám đốc BV Nhân dân 115 và BS giám đốc Nguyễn Quốc Khánh. (Ảnh: Đức Huy)

Hiện BV Nhân dân 115 có một số bệnh nhân thận đang nằm viện. Họ có nhu cầu ghép thận?

- Hiện nay, Khoa Thận Niệu của bệnh viện có hơn 200 bệnh nhân phải chạy thận nhân tạo. Chi phí thấp nhất cho mỗi ca là 300.000 đồng/lần và mỗi tuần phải chạy thận nhân tạo ba lần. Phần lớn số bệnh nhân đó có chỉ định ghép thận. Nhu cầu ghép thận rất cao, vấn đề khó khăn lớn nhất là tìm được nguồn cho thích hợp.

Bệnh nhân phải đóng viện phí cho một ca ghép thận là bao nhiêu, thưa bác sĩ?

- Hiện nay, mỗi ca ghép thận chi phí khoảng 150 triệu đồng (chưa tính các thuốc uống về sau này). Tuy nhiên, 4 ca đầu tiên do được Vương quốc Bỉ và các công ty dược hỗ trợ nên bệnh nhân chỉ phải trả 20 triệu đồng.

Xin cảm ơn bác sĩ!

• Nam Anh (thực hiện) 

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Hoàn thành tốt ca ghép thận đầu tiên (10/02/2004)
''Không phải cứ viêm phổi nhập viện là mắc cúm A chủng H5N1'' (08/02/2004)
Dù phẫu thuật thành công, em bé 2 đầu đã qua đời (08/02/2004)
TP.HCM ngày 7/2: Giảm số người nhập viện, tử vong do viêm phổi (07/02/2004)
Cắt bỏ thành công... chiếc đầu dư (07/02/2004)
Đã có kết quả xét nghiệm mẫu nước tại những nơi chôn gà dịch bừa bãi (06/02/2004)
TP.HCM: thêm một ngày yên tĩnh với virus cúm A (06/02/2004)
1,6 triệu USD cho Campuchia, Lào, Pakistan và Việt Nam (06/02/2004)
TP.HCM: Kiểm tra đột xuất việc phòng chống cúm gà ở trường bán trú (05/02/2004)
Chủ tịch nước thăm bệnh nhân ghép gan đầu tiên của VN (05/02/2004)
Hiệu quả của phác đồ điều trị cúm A và thuốc Tamiflu? (04/02/2004)
Gan cháu Diệp không có dấu hiệu đào thải! (03/02/2004)
FAO trợ giúp tài chính cho 4 nước có dịch cúm (03/02/2004)
Tình hình sức khỏe của cháu Diệp khá tốt (02/02/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang