Tường trình từ Bệnh viện Nhân Dân 115:
Hoàn thành tốt ca ghép thận đầu tiên
20:47' 10/02/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) – Sau hơn 3 giờ phẫu thuật, lấy thận từ người cho thận (anh Trần Quang Khải) ghép vào cho người bệnh (chị Trần Thị Ngọc Phượng), đến 13g45 ngày 10/2/2004, tín hiệu tốt lành đã được biểu hiện: bệnh nhân Ngọc Phượng đã tiết ra 500ml nước tiểu.

Bên nhận thận: Đã ghép xong thận và đang đóng ổ bụng lúc 13g15. (Ảnh: Đức Huy)

Ngay sau khi rời màn hình theo dõi ca phẫu thuật ghép thận cho bệnh nhân Ngọc Phượng, BS Nguyễn Quốc Khánh - giám đốc BV Nhân dân 115, chủ tịch Hội đồng chuyên môn ghép thận tại BV Nhân Dân 115, đã báo ngay với phóng viên VietNamNet: “Ca phẫu thuật diễn ra đúng như dự kiến. Thời gian cũng vừa sít sao: sau 4 giờ thực hiện, tất cả mọi công việc đã hoàn tất. Sau khi đóng ổ bụng vào lúc 13g15, các động mạch đã ghép lại với nhau. 30 phút sau, lúc 13g45, bệnh nhân Ngọc Phượng đã tiết ra 500ml nước tiểu. Theo các nhà chuyên môn đánh giá, đây là một thắng lợi lớn”.

Ca ghép thận này được bắt đầu từ 10g ngày 10/2/2004, người cho thận là anh Trần Quang Khải (sinh năm 1960, anh ruột của bệnh nhân Ngọc Phượng), người nhận là bệnh nhân Trần Thị Ngọc Phượng (nữ, sinh năm 1967). Chị Trần Thị Ngọc Phượng nhập viện với tình trạng suy thận mãn, phải chạy thận nhân tạo từ 2/8/2003.

Bác sĩ giám đốc BV Nhân dân 115 (bìa trái ảnh) đón và chúc mừng ê-kíp mổ, ghép thận trước phòng thay đồ.  (Ảnh: Đức Huy)

Ê-kip phẫu thuật trong ca ghép thận này bao gồm:

Nhóm lấy thận: GS Michel Meurisse (Vương quốc Bỉ), BS Phạm Mạnh Sùng, BS Võ Phước Khương, ThS Lê Đình Hiếu.

Nhóm ghép thận: GS Pierre Honore (Bỉ), TS BS Phạm Văn Bùi, ThS BS Bùi Văn Kiệt, BS Trương Hoàng Minh.

Nhóm rửa thận: Y tá Cécile Dony (Bỉ), BS Tạ Phương Dung, BS Huỳnh Thị Nguyễn Nghĩa, BS Nguyễn Thúy Quỳnh Mai.

Nhóm gây mê hồi sức: BS Jean Joris (Bỉ), BS Nguyễn Ngọc Anh, ThS BS Nguyễn lam Giang và các kỹ thuật viên của Khoa Gây mê hồi sức - BV Nhân Dân 115.

Các bác sĩ vui mừng theo dõi ca ghép thận thành công. (Ảnh: Đức Huy)

Như vậy, trong ê-kíp trên, phía Bỉ có các y, bác sĩ thuộc Đại học Liège, phía Việt Nam gồm các bác sĩ Khoa Thận Niệu BV Nhân Dân 115. Theo kế hoạch, ê-kip này sẽ thực hiện 4 ca ghép thận, bắt đầu từ ngày 10/2 và sẽ kết thúc trước ngày 12/2/2004, sau đó sẽ họp rút kinh nghiệm. Trong ca đầu tiên các chuyên gia Bỉ sẽ là phẫu thuật chính, các ca tiếp theo do các bác sĩ Việt Nam thực hiện với sự hỗ trợ của chuyên gia Bỉ.

Theo BS Nguyễn Thúy Quỳnh Mai, lẽ ra BV Nhân Dân 115 đã thực hiện các ca ghép thận trong năm 2003. Tuy nhiên, do lúc ấy dịch bệnh SARS đang diễn ra trên toàn cầu nên các ca ghép thận tạm thời hoãn lại. Được biết BV Nhân Dân 115 là bệnh viện thứ năm tại Việt Nam và là đơn vị thứ ba trên địa bàn TP.HCM triển khai ghép thận.

• Nam Anh
 

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
''Không phải cứ viêm phổi nhập viện là mắc cúm A chủng H5N1'' (08/02/2004)
Dù phẫu thuật thành công, em bé 2 đầu đã qua đời (08/02/2004)
TP.HCM ngày 7/2: Giảm số người nhập viện, tử vong do viêm phổi (07/02/2004)
Cắt bỏ thành công... chiếc đầu dư (07/02/2004)
Đã có kết quả xét nghiệm mẫu nước tại những nơi chôn gà dịch bừa bãi (06/02/2004)
TP.HCM: thêm một ngày yên tĩnh với virus cúm A (06/02/2004)
1,6 triệu USD cho Campuchia, Lào, Pakistan và Việt Nam (06/02/2004)
TP.HCM: Kiểm tra đột xuất việc phòng chống cúm gà ở trường bán trú (05/02/2004)
Chủ tịch nước thăm bệnh nhân ghép gan đầu tiên của VN (05/02/2004)
Hiệu quả của phác đồ điều trị cúm A và thuốc Tamiflu? (04/02/2004)
Gan cháu Diệp không có dấu hiệu đào thải! (03/02/2004)
FAO trợ giúp tài chính cho 4 nước có dịch cúm (03/02/2004)
Tình hình sức khỏe của cháu Diệp khá tốt (02/02/2004)
Chuyện như đùa: Tài xế béo phì nguy hiểm hơn tài xế say rượu (01/02/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang