Tin thêm về ca ghép gan đầu tiên ở Việt Nam:
Gan cháu Diệp không có dấu hiệu đào thải!
21:42' 03/02/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - 3 ngày sau ca ghép gan thành công, hôm nay 3/2, tình trạng sức khỏe của 2 bố con cháu Diệp đã có tín hiệu đáng mừng. GS Lê Thế Trung, chủ tịch Hội đồng chỉ đạo ghép gan, Học viện Quân y, cho biết: Động mạch gan đã thông, tĩnh mạch cũng rất khả quan, lượng máu chảy tốt, không tắc. Mật từ gan tiết ra đã chảy xuống ruột. Qua siêu âm, không thấy chảy máu chỉ có dịch (biểu hiện bình thường sau mổ), ống dẫn lưu chảy đều, không rò ruột. Biến chứng sau mổ không có!

 

Phần gan của bé Diệp không có dấu hiệu đào thải cấp. Đây là điều đáng mừng và là

Cháu Diệp đã bớt khóc và ngủ ngoan. (Ảnh: Trung Hải)

 dấu hiệu tốt của việc gan thích ứng với cơ thể. Tuy nhiên, bé Diệp vẫn chưa trung tiện được. Phải mấy ngày nữa biểu hiện này mới xuất hiện. Đây là biểu hiện bình thường sau mổ, không có gì đáng ngại.

 

Hôm nay, bé Diệp đã đỡ khóc. Huyết áp bình thường (110/80), nhiệt độ cơ thể gần 37oC, hoàn toàn không sốt. Cháu không cần thở bằng oxy. Tuy nhu động ruột chưa phục hồi, bụng cháu còn căng nhẹ nhưng chức năng của gan đã dần ổn định. Do được uống nhiều loại thuốc chống thải ghép nên bước đầu đã ngăn chặn được nguy cơ thải ghép cấp. Hiện nay, mỗi ngày cháu được truyền 18 loại thuốc. Các loại thuốc cần sử dụng sau mổ là thuốc ức chế miễn dịch, dung dịch nuôi dưỡng, kháng sinh, thuốc đảm bảo đông máu...

 

Anh Nguyễn Quốc Phòng, người cho gan, đã tỉnh táo. (Ảnh: Trung Hải)

Anh Nguyễn Quốc Phòng, người cho gan, đã tỉnh táo và uống được nước hoa quả. Tuy nhiên, anh Phòng vẫn phải truyền dịch, chưa được ăn uống. Phần ống dẫn lưu hoàn toàn khô ráo. Hôm nay, anh Phòng đã có hiện tượng động ruột (sôi bụng).

 

Một giáo sư người Nhật vẫn đang có mặt tại Viện Bỏng quốc gia (Học viện Quân y) để theo dõi tình hình sức khỏe của cháu Diệp trong vòng 7 ngày. Nếu qua tuần đầu không có biến chứng gì, vị giáo sư mới về Nhật Bản. Đến thời điểm này, có thể khẳng định ca đại phẫu đã thành công tốt đẹp.

  • Lệ Hà

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
FAO trợ giúp tài chính cho 4 nước có dịch cúm (03/02/2004)
Tình hình sức khỏe của cháu Diệp khá tốt (02/02/2004)
Chuyện như đùa: Tài xế béo phì nguy hiểm hơn tài xế say rượu (01/02/2004)
Uống nhiều rượu, sẽ bị viêm gan C (31/01/2004)
Quảng Nam: Xuất hiện 26 ổ dịch gia súc, gia cầm (30/01/2004)
"Cố gắng ngăn chặn được dịch cúm gà trong tháng 2" (30/01/2004)
Cúm gà ngày 29/1, ở phía Nam đất nước... (30/01/2004)
Thêm 2 tỉnh có bệnh nhân nghi mắc cúm A: Sóc Trăng, Đồng Tháp (29/01/2004)
Nên ăn gì khi thiếu... thịt và trứng gà? (29/01/2004)
TPHCM: Ngày mai, nhiều điểm bán chim cảnh sẽ phải ngưng bán (29/01/2004)
WHO tập huấn phòng chống lây lan cúm gà (29/01/2004)
Hợp tác liên vùng chống cúm gà, ADB hỗ trợ 800.000 USD (29/01/2004)
Làm đẹp da bằng... rau quả (29/01/2004)
Tại sao mẹ nên bế con bên tay trái? (29/01/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang