Tình hình sức khỏe của cháu Diệp khá tốt
15:48' 02/02/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Sáng nay (2/2), GS Lê Thế Trung, chủ tịch Hội đồng chỉ đạo ghép gan, Học viện Quân y, cho biết, sau ca đại phẫu đến thời điểm này, tình trạng sức khỏe của hai bố con bé Diệp tiến triển khá tốt.

Anh Phòng tại phòng hậu phẫu

Ảnh: Trung Hải

Anh Phòng tuy còn đau nhưng đã tỉnh, dẫn lưu tốt. Sau khi cho con lá gan trái (450g) gan của anh Phòng sẽ phát thêm 15%. Việc chăm sóc hậu phẫu cho anh Phòng, sẽ ít phức tạp, chủ yếu là giúp hồi sức. Nếu không có gì thay đổi khoảng 15 ngày sau anh Phòng có thể xuất viện.

Bé Diệp đã uống được ít nước cam, sức khỏe đã có những tín hiệu đáng mừng: động mạch gan đã thông, tịnh mạch cũng rất khả quan, lượng máu chảy tốt, không tắc. Mật từ gan tiết ra đã chảy xuống ruột. Sau ca mổ, men gan tăng cao đến đơn vị nghìn nhưng hiện đã hạ xuống đơn vị trăm. Qua siêu âm, không thấy chảy máu chỉ có dịch (biểu hiện bình thường sau mổ), ống dẫn lưu chảy đều. Đó là những biểu hiện đáng mừng. Hy vọng chiều nay, bé Diệp có thể ngồi dậy được để nhu động ruột hoạt động (ruột không dính). Gan của bé Diệp sẽ phát triển theo thời gian.

Bé Diệp khóc đòi mẹ. Ảnh Trung Hải

Mặc dù tình hình sức khỏe của bé Diệp đến thời điểm này đã có những biểu hiện đáng mừng nhưng phải gần 1 tháng nữa mới có thể rời khỏi khu cách ly về phòng chăm sóc đặc biệt của BV quân y 103 (Học viện Quân y). Gan mới chỉ phù hợp 50% (50% luôn luôn đào thải) nên phải có thời gian để thích ứng. Do đó, thời gian đầu bé Diệp phải sử dụng thuốc để gan hoạt động ổn định. Điều đáng mừng là gan của anh Phòng còn còn trẻ nên rất thuận lợi.

Có 3 điều đáng lo nhất sau ca ghép gan này, gan có sống hay không là quan trọng nhất. Đến thời điểm này, nỗi lo này đã được giải tỏa. Gan đỏ, hồng hoạt động tốt. Thứ hai, gan có bị thải ghép không (gan có bị đào thải không). Hiện 4h sáng và 16h chiều hàng ngày, cháu Diệp được lấy máu để gửi vào BN Nhân dân 115 làm xét nghiệm nồng độ thuốc cho cháu. Thứ ba là biến chứng nhiễm khuẩn. Hàng ngày, ngoài 2 bác sỹ, 4 điều dưỡng viên luôn túc trực chăm sóc cháu Diệp, các GS đầu ngành sẽ liên tục theo dõi sát tình hình sức khỏe của cháu Diệp.

Sau khi ca đại phẫu thành công đến giờ, mẹ cháu Diệp chị Phạm Thị Thoa vẫn chưa được gặp con. Mặc dù ở xa nhưng chị vẫn liên tục gọi điện lên bệnh viện hỏi thăm tình hình sức khỏe hai bố con. Chị là người đã sinh ra bé Diệp lần đầu, còn ''anh Phòng đã sinh ra Diệp lần thứ 2'' (GS Lê Thế Trung). Chiều nay, Học viện quân y sẽ cho một chuyến xe về tận Huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đón mẹ cháu Diệp lên thăm con. GS Lê Thế Trung cho biết thêm, cháu Diệp mới 10 tuổi đã phải trải qua hai ca phẫu thuật (lần đầu phẫu thuật tại BV Nhi Trung ương). Từ khi tỉnh đến nay, cháu luôn khóc đòi mẹ. Khi có mẹ ở bên cháu sẽ ổn định về mặt tâm lý. Việc này rất quan trọng cho quá trình phục hồi.

Theo dự kiến ban đầu, ca ghép gan thứ hai sẽ diễn ra vào ngày hôm nay (2/2) nhưng để có thời gian theo dõi ca thứ nhất cũng như để rút kinh nghiệm nên ca ghép gan thứ hai sẽ được tiến hành sau ngày 20/3 tại BV Chợ Rẫy, TP.HCM. Ca ghép gan này sẽ tiến hành trên người lớn.

  • Lệ Hà

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Chuyện như đùa: Tài xế béo phì nguy hiểm hơn tài xế say rượu (01/02/2004)
Uống nhiều rượu, sẽ bị viêm gan C (31/01/2004)
Quảng Nam: Xuất hiện 26 ổ dịch gia súc, gia cầm (30/01/2004)
"Cố gắng ngăn chặn được dịch cúm gà trong tháng 2" (30/01/2004)
Cúm gà ngày 29/1, ở phía Nam đất nước... (30/01/2004)
Thêm 2 tỉnh có bệnh nhân nghi mắc cúm A: Sóc Trăng, Đồng Tháp (29/01/2004)
Nên ăn gì khi thiếu... thịt và trứng gà? (29/01/2004)
TPHCM: Ngày mai, nhiều điểm bán chim cảnh sẽ phải ngưng bán (29/01/2004)
WHO tập huấn phòng chống lây lan cúm gà (29/01/2004)
Hợp tác liên vùng chống cúm gà, ADB hỗ trợ 800.000 USD (29/01/2004)
Làm đẹp da bằng... rau quả (29/01/2004)
Tại sao mẹ nên bế con bên tay trái? (29/01/2004)
Tại sao fluor lại bảo vệ răng khỏi bị sâu? (29/01/2004)
Dịch cúm gà đã xuất hiện tại Hà Nội (29/01/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang