Uống nhiều rượu, sẽ bị viêm gan C
07:36' 31/01/2004 (GMT+7)

Hầu hết những người bị viêm gan mạn tính đều do uống rượu, bia quá mức...

Hãy điều chỉnh sở thích với rượu bia vì chính cuộc sống của bạn.

Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Mỹ đã khẳng định: Những người bị viêm gan C - căn bệnh gan mạn tính rất nguy hiểm,  gây rủi ro cao đến tính mạng - là những người uống rượu nhiều gấp 4 lần người bình thường.

Khoảng 4 triệu người ở Mỹ và 150 nước trên thế giới bị viêm gan C, một căn bệnh đau gan truyền nhiễm lây qua đường máu hoặc từ các chất dịch khác của cơ thể. Khoảng 20% người bị nhiễm virus viêm gan C sẽ phát triển nhanh và có khả năng gây nguy hiểm đến gan hoặc làm xơ gan, sau đó dần phát triển thành nguy cơ ung thư gan.

Những kết quả đó đã khẳng định sự cần thiết phải cảnh báo cho các bệnh nhân bị viêm gan C vì thói quen uống rượu của họ. Các nhà nghiên cứu của Viện Tim, Phổi, Máu quốc gia Mỹ cũng đã có kế hoạch sẽ báo cáo về vấn đề này trong kỳ họp về y học nội khoa lần thứ 16 tới đây, diễn ra định kỳ vào tháng 1 hàng năm.

Các nhà nghiên cứu còn cảnh báo các bệnh nhân đã mắc phải viêm gan C từ việc truyền máu và những người cho máu nên cẩn thận hơn nữa. Với những người nhiễm bệnh, có đến 17% có nguy cơ phát triển thành viêm gan mạn tính. Với những người nghiện rượu nặng, nguy cơ đó phát triển gấp 31 lần so với người bình thường không nghiện rượu.

Các nhà khoa học còn phân loại người nghiện rượu nặng dựa trên việc họ có gặp phải một số vấn đề, như liệu họ có mất hết bạn bè, gia đình, hay công việc chỉ vì uống quá nhiều không, họ bị gây tác hại gì với chứng nghiện rượu đó, và họ uống vào cơ thể khoảng 80g cồn (80g cồn tương đương với uống 12 cốc bia, 6 ly rượu và 6 ngụm rượu mạnh) hàng ngày trong suốt năm hay không?

Lời khuyên bổ ích và cần thiết cho những người uống nhiều rượu: Hãy tránh xa chất kích thích gây nghiên này càng nhanh càng tốt, nếu không muốn đụng đầu với bệnh viêm gan mạn tính, dẫn đến cái chết một cách ngắn nhất.

  • Việt Hồng (Theo Tạp chí "Sức khoẻ", Mỹ)
Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Quảng Nam: Xuất hiện 26 ổ dịch gia súc, gia cầm (30/01/2004)
"Cố gắng ngăn chặn được dịch cúm gà trong tháng 2" (30/01/2004)
Cúm gà ngày 29/1, ở phía Nam đất nước... (30/01/2004)
Thêm 2 tỉnh có bệnh nhân nghi mắc cúm A: Sóc Trăng, Đồng Tháp (29/01/2004)
Nên ăn gì khi thiếu... thịt và trứng gà? (29/01/2004)
TPHCM: Ngày mai, nhiều điểm bán chim cảnh sẽ phải ngưng bán (29/01/2004)
WHO tập huấn phòng chống lây lan cúm gà (29/01/2004)
Hợp tác liên vùng chống cúm gà, ADB hỗ trợ 800.000 USD (29/01/2004)
Làm đẹp da bằng... rau quả (29/01/2004)
Tại sao mẹ nên bế con bên tay trái? (29/01/2004)
Tại sao fluor lại bảo vệ răng khỏi bị sâu? (29/01/2004)
Dịch cúm gà đã xuất hiện tại Hà Nội (29/01/2004)
Đà Nẵng: Em bé thứ 100, từ phương pháp thụ tinh nhân tạo (28/01/2004)
CRP - Nguy cơ của chị em “quá tải” về trọng lượng (28/01/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang