Tại sao mẹ nên bế con bên tay trái?
13:43' 29/01/2004 (GMT+7)

Bạn có bao giờ để ý quan sát phụ nữ thường bế con bằng tay nào không? Câu trả lời có thể sẽ làm bạn bất ngờ: có tới 85% phụ nữ đều bế con ở bên trái, bất kể lứa tuổi hay tình trạng làm mẹ, hay thuận tay bên nào. Tại sao vậy?

Bế con bên tay trái sẽ giúp cho tình cảm mẹ con thắt chặt hơn.

Rất nhiều giả thuyết đã được đưa ra nhằm giải thích thực tế này. Có người cho rằng người mẹ làm thế để giữ cho đầu con sát với trái tim mình, giúp cho đứa trẻ cảm thấy dễ chịu. Người khác lại giải thích: mẹ thuận tay trái thì bế con tay trái để giữ con chắc chắn hơn. Tuy nhiên, điều này không đúng vì rất nhiều phụ nữ thuận tay phải cũng bế con bằng tay trái. Theo Victoria Bourne và Brenda Todd, 2 nhà nghiên cứu thuộc ĐH Sussex (Anh), hiện tượng này do sự khác biệt trong não quyết định.

Bán cầu não phải điều khiển phần cơ thể bên trái, và có chức năng xử lý cảm xúc. Vì vậy, ôm con bên tay trái có thể sẽ góp phần chuyển những thông tin mang cảm xúc, chẳng hạn như khóc hoặc cười, sang cho bán cầu não phải xử lý. Để thử nghiệm, nhóm nghiên cứu cho 20 phụ nữ thuận tay phải bế búp bê trông giống như người thật. Đúng như dự tính, một nửa số phụ nữ tham gia thử nghiệm bế búp bê bằng tay trái. Quan trọng hơn, những người này đều dùng bán cầu phải để xử lý hình ảnh của khuôn mặt mang đầy cảm xúc. Theo Bourne, điều này giúp cho người phụ nữ theo dõi được những biểu hiện khó chịu, đau đớn hay đói của trẻ, đồng thời thắt chặt mối quan hệ mẫu tử.

Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều dùng bán cầu não phải để xử lý cảm xúc. Một số người dùng bán cầu não trái, còn một số người khác lại dùng cả hai. Để kiểm tra xem một người dùng bán cầu não bên nào vào việc xử lý cảm xúc, nhóm nghiên cứu cho họ xem những bức ảnh ghép, sau đó hỏi họ xem hình nào trông vui vẻ hơn. Đây là hình ảnh về 2 gương mặt ghép với nhau ở chính giữa, một nửa mỉm cười còn nửa kia bình thường. Những người sử dụng bán cầu phải để xử lý cảm xúc đều cho rằng gương mặt mỉm cười ở bên trái là vui vẻ, còn những người khác thì ngược lại.

Kết quả của cuộc nghiên cứu này có thể sẽ giúp ích rất nhiều cho các bà mẹ trẻ. Sau khi sinh nở, người nào bị trầm cảm, buồn chán nên bế con bên tay trái để thắt chặt tình cảm mẹ con. Điều này đúng với phần lớn phụ nữ, trừ một số ít người sử dụng bán cầu não trái để xử lý cảm xúc.

Khánh Hà (Theo Nature)

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Tại sao fluor lại bảo vệ răng khỏi bị sâu? (29/01/2004)
Dịch cúm gà đã xuất hiện tại Hà Nội (29/01/2004)
Đà Nẵng: Em bé thứ 100, từ phương pháp thụ tinh nhân tạo (28/01/2004)
CRP - Nguy cơ của chị em “quá tải” về trọng lượng (28/01/2004)
Chuột ra đời từ thụ tinh nơi ống nghiệm: lo nhiều, nhớ kém (28/01/2004)
Giám sát chặt tình hình cúm gà và cúm A ở 10 tỉnh, thành (26/01/2004)
Nhuộm tóc lâu năm, dễ mắc... ung thư bạch huyết (25/01/2004)
Thêm 4 bệnh nhi mắc cúm A nhập viện ở Hà Nội (24/01/2004)
TP.HCM phòng chống cúm khẩn cấp, nhất là với trẻ em (24/01/2004)
Khẩn cấp phòng chống cúm A tại TP.HCM (24/01/2004)
Cắt bỏ khối u "ký sinh trùng" khổng lồ (23/01/2004)
Đâu là chuẩn mực cho người phụ nữ hấp dẫn? (21/01/2004)
Kiên Giang: 2 trường hợp nghi mắc cúm A, sức khỏe "rất nguy kịch" (17/01/2004)
Cán bộ phụ trách y tế của Uỷ ban châu Âu thăm Việt Nam (16/01/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang