Đâu là chuẩn mực cho người phụ nữ hấp dẫn?
20:30' 21/01/2004 (GMT+7)

Có người cho rằng chân dài mới hấp dẫn, người khác lại thích ngực to. Vậy cơ sở nào mới là chuẩn mực để đánh giá vẻ hấp dẫn của người phụ nữ? Các nhà khoa học Hong Kong có vẻ đã có câu trả lời riêng của mình...

Một thân hình mảnh mai là vẻ đẹp của phụ nữ ngày nay.

Theo một cuộc nghiên cứu gần đây tại Hong Kong, cách tốt nhất là sử dụng công thức sau: lấy khối lượng cơ thể (đơn vị m3) chia cho bình phương chiều cao cơ thể. Kết quả sẽ ra chỉ số VHI - volume-height index.

Để thử nghiệm, nhóm nghiên cứu đã cho trên 50 người xem các đoạn phim 3 chiều (3D) về hình phụ nữ với các vóc dáng và kích cỡ khác nhau. Sau đó, họ yêu cầu người xem tự đánh giá mức độ hấp dẫn của các nhân vật trong phim theo thang điểm từ 1 đến 9. Kết quả cho thấy: VHI là công thức tính số đo cơ thể phụ nữ phù hợp nhất với điểm số có được.

Nhóm nghiên cứu, do GS Jintu Fan thuộc ĐH Bách Khoa Hong Kong (thành phố Cửu Long, Hong Kong) phụ trách, vẫn chưa công bố con số lý tưởng trong chỉ số VHI của mình. Họ cho rằng khi đánh giá về độ hấp dẫn của phụ nữ, mọi người thường ước lượng tỉ lệ các bộ phận cơ thể. Chẳng hạn, người ta thường đo độ dài chân trong tổng thể chiều cao hoặc tính tỉ lệ giữa eo và hông.

Thực ra, VHI không phải là sản phẩm hoàn toàn mới mẻ mà chỉ được biến đổi chút xíu từ một công thức trước đây, căn cứ vào chỉ số khối lượng cơ thể (body mass index - BMI), tính bằng trọng lượng (đơn vị kg) chia cho bình phương chiều cao (đơn vị mét). Công thức này thường được dùng để kiểm tra sức khỏe chứ không phải sử dụng vào mục đích đo độ hấp dẫn của cơ thể phụ nữ. Tuy nhiên, theo Piers Cornelissen thuộc ĐH Newcastle (Anh), phụ nữ có chỉ số BMI từ 18 đến 19 là những người hấp dẫn nhất. Đây cũng chính là chỉ số thấp nhất trong dãy tiêu chí của BMI, từ 18,5 đến 24,9.

Nhìn chung, độ hấp dẫn của một người phụ nữ thường phụ thuộc vào khuynh hướng chung của toàn xã hội về cách đánh giá vấn đề sức khỏe và sinh sản. Thời Phục hưng, phụ nữ đầy đặn, thậm chí to béo, mới là chuẩn mực của cái đẹp. Trong xã hội ngày nay, khi vấn đề tuổi trẻ và sức khỏe được coi trọng, một thân hình thanh mảnh chính là biểu tượng của cái đẹp.

Khánh Hà (Theo Nature)

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Kiên Giang: 2 trường hợp nghi mắc cúm A, sức khỏe "rất nguy kịch" (17/01/2004)
Cán bộ phụ trách y tế của Uỷ ban châu Âu thăm Việt Nam (16/01/2004)
Thêm 3 bệnh nhân nhập viện với biểu hiện viêm phổi cấp (16/01/2004)
Phòng tránh bệnh cúm A, có thể... ăn thịt gà? (16/01/2004)
Vitamin D giúp phòng bệnh viêm khớp và đa xơ cứng (15/01/2004)
Cách ly người bệnh có dấu hiệu liên quan đến cúm gà (14/01/2004)
Chuỗi MANS - hy vọng mới cho bệnh nhân hen suyễn (14/01/2004)
Thêm một trường hợp nhập viện (14/01/2004)
Thêm một trường hợp nhập viện (14/01/2004)
Bệnh nhân tử vong do "cúm Hong Kong" (14/01/2004)
Bị tiểu đường, phải ăn uống ra sao? (13/01/2004)
Đã tìm ra virus H5N1 gây ra cúm A! (12/01/2004)
Hạt nano gây nguy hiểm cho não người (11/01/2004)
Cảnh giác trước các biểu hiện ho (10/01/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang