Hàn Quốc: Cúm gà lan ra ngoài vòng cách ly
17:47' 23/12/2003 (GMT+7)
Đã xuất hiện những vụ bùng phát bệnh cúm gà mới, với độ lây nhiễm cao tại các trang trại chăn nuôi gia cầm, cách ổ cúm gà đầu tiên hơn 200 km - Bộ trưởng Nông nghiệp Hàn Quốc cho biết hôm qua.  
Các nhân viên y tế Hàn Quốc mang áo quần bảo hộ khi vào vùng dịch cúm gà.

Đầu tuần trước, căn bệnh cúm gà nguy hiểm bắt đầu tấn công một trại nuôi gà ở Umseong, cách Seoul 130 km về phía đông nam, và giết chết hàng chục nghìn con gà tại đây. Chính quyền địa phương đã áp dụng lệnh cách ly cho toàn bộ khu vực nằm trong bán kính 10 km cách ổ dịch đầu tiên. Tuy nhiên, những nỗ lực này dường như đã không khuất phục được virus cúm gà.

Tới hôm qua, sát thủ đã có mặt ở 3 trang trại ngoài khu vực cách ly: một trại nuôi vịt tại Naju (cách Seoul 355 km về phía đông nam), một trại gà tại Gyeongju (cách Seoul 371 km về phía tây nam), và một trại vịt tại Cheonanm cách Seoul 92 km về phía nam. Naju nằm ở tỉnh Cheollar - trái tim của ngành công nghiệp chăn nuôi gia cầm Hàn Quốc, nơi cung cấp 63% lượng vịt cho cả nước.

Như vậy, tính tới nay, tại Hàn Quốc đã có tổng cộng 9 trang trại chịu ảnh hưởng của H5N1, loại virus cúm gà có khả năng gây hại cho người. Khoảng 950.000 con gà và vịt đã bị giết hoặc loại ra để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Chính phủ Hàn quốc cũng đã ban hành lệnh cấm di chuyển gia cầm trong những vùng bị nghi hoặc được khẳng định có cúm gà.

Hiện còn chưa rõ virus này xuất phát từ đâu và nó đã tới Hàn Quốc bằng cách nào, nhưng thiệt hại kinh tế mà nó mang lại rất rõ ràng. Kể từ khi dịch bùng nổ, giá gà vịt tại quốc gia này đã giảm đột ngột, xuất khẩu gà bị chậm lại và tiêu thụ gà nội địa cũng xuống dốc.

Năm 1997, tại Hong Kong, virus cúm gà H5N1 đã lan sang người và cướp đi 7 mạng sống. Tuy nhiên, Viện Sức khỏe Quốc gia Hàn Quốc cho rằng, virus cúm gà lần này có thể sẽ không gây hại cho người.

(Huyền Trâm, theo AFP)
Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Không sợ SARS, nhà hàng Trung Quốc vẫn "xài" thịt chuột! (23/12/2003)
Đã có chế độ cho người phơi nhiễm HIV (23/12/2003)
Dân số thế giới đã ở mức 6,3 tỷ người (22/12/2003)
Khi nào nên cho trẻ dùng thức ăn đặc? (22/12/2003)
Một số kiến thức cơ bản trong lựa chọn kháng sinh (22/12/2003)
Tỷ lệ tử vong mẹ khi sinh nở là 165/100.000 (22/12/2003)
Ăn Chocolate - Lợi nhiều hơn hại (21/12/2003)
Mẹ nhẹ cân dễ gặp rủi ro trong quá trình sinh con (21/12/2003)
Bộ Y tế tiếp tục khuyến cáo phòng chống SARS (19/12/2003)
Tin vắn y tế 19/12 (19/12/2003)
Không kiểm tra Doping tại Para Games 2 (18/12/2003)
Sau khi phẫu thuật tim, nam sống khỏe hơn nữ (18/12/2003)
Ngủ nhiều có lợi cho miễn dịch (18/12/2003)
Chưa thể an tâm với thực phẩm không hàn the? (18/12/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang