Tin vắn y tế 19/12
17:32' 19/12/2003 (GMT+7)

Mỹ ủng hộ việc dùng viên thuốc phá thai “sau đêm đó”/Phụ nữ Anh chuộng thuốc tránh thai dạng viên hơn dạng cao dán/Canada xếp hàng thứ tư trên thế giới về chi phí cho y tế.

(AFP) Các chuyên gia y tế Mỹ đã nhất trí ủng hộ việc bán rộng rãi viên thuốc tránh thai khẩn cấp với biệt dược Plan B mà không cần đơn của bác sĩ. Viên thuốc “sau đêm đó” cho phép phụ nữ tránh được thai kỳ không mong muốn, nhờ tác dụng ngăn cản quá trình rụng trứng hoặc thụ tinh trứng, cũng như ngăn không cho trứng đã thụ tinh làm ổ ở niêm mạc tử cung. Các chuyên gia tin rằng, Plan B - gồm 2 liều progestin, uống cách nhau 12 giờ - sẽ đạt hiệu quả tối đa nếu được dùng trong vòng 24 giờ đầu sau khi giao hợp.

Một liều thuốc tránh thai khẩn cấp Plan B gồm 2 viên.

Một ủy ban đặc biệt của FDA (Cơ quan Quản lý Thuốc và Dược Phẩm), gồm các bác sĩ có nhiệm vụ cung cấp quan điểm y tế về vấn đề này, vừa bỏ phiếu ủng hộ với tỷ lệ 27-4. Tới đây, FDA sẽ quyết định có chấp thuận lời khuyến cáo này không. Thông thường, họ vẫn tuân thủ đề nghị của các cố vấn.

Việc bán rộng rãi Plan B có thể làm giảm một nửa trong tổng số 3 triệu ca mang thai ngoài ý muốn xuất hiện hàng năm ở Mỹ. 

Phụ nữ Anh chuộng thuốc tránh thai dạng viên hơn dạng cao dán

(Daily Mail) Báo cáo của Hội người tiêu dùng Anh cho hay, chị em thường kém “chung thủy” với thuốc tránh thai Evra (dưới dạng những tấm cao nhỏ để dán vào bụng, lưng, cánh tay…) hơn so với thuốc viên vì cao dán có nhiều tác dụng phụ. 13% phụ nữ dùng Evra đã “giã từ” hình thức tránh thai này vì thấy khó chịu ở ngực và bị đau bụng khi đến kỳ kinh. Tỷ lệ này chỉ là 5% ở khối dùng thuốc tránh thai dạng viên.

Thành phần của cao dán Evra cũng giống như của thuốc tránh thai dạng viên.

Evra là loại cao dán tự dính. Sau khi được dán vào da, nó sẽ từ từ tiết ra một lượng nhỏ estrogen và progestogen – hai loại hormone cũng có mặt trong các viên thuốc tránh thai. 

Canada xếp hàng thứ tư trên thế giới về chi phí cho y tế

(Globe and Mail) Thống kê mới nhất của Canada cho thấy, trong năm 2003, chi phí cho y tế của Chính phủ và nhân dân nước này đạt mức 121,3 tỷ USD, chiếm 10% tổng GDP. Điều này có nghĩa là cứ mỗi 1 trên 10 USD được chi tiêu tại Canada là dành cho sức khỏe.

“Chi phí cho y tế ngày càng tăng trên toàn thế giới và Canada không phải là ngoại lệ” - ông Richard Alvarez, Giám đốc Viện Thông tin Sức khỏe Canada - nơi đưa ra bản tổng kết trên nhận xét.

Ba quốc gia xếp đầu bảng trong lĩnh vực này là Mỹ, Thụy Sĩ và Đức, với chi phí cho sức khỏe lần lượt là 13,9% ; 11,1% và 10,7% GDP. 

(Huyền Trâm - Tổng hợp)

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Không kiểm tra Doping tại Para Games 2 (18/12/2003)
Sau khi phẫu thuật tim, nam sống khỏe hơn nữ (18/12/2003)
Ngủ nhiều có lợi cho miễn dịch (18/12/2003)
Chưa thể an tâm với thực phẩm không hàn the? (18/12/2003)
8 lợi ích rõ ràng của cà phê (18/12/2003)
Khi cơ thể rung tiếng chuông cảnh báo: STRESS (18/12/2003)
Bổ sung vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm (17/12/2003)
Mẹ lùn bố béo sinh con bệnh tật (17/12/2003)
Người Nhật chữa bệnh bằng… karaoke (17/12/2003)
Đài Loan lại có người nhiễm SARS (17/12/2003)
''Gọt'' ngón chân cái - mốt mới thịnh hành ở Mỹ (17/12/2003)
Dịch cúm gà xuất hiện tại Hàn Quốc (17/12/2003)
Đoán sức khoẻ qua móng tay (16/12/2003)
Bệnh nhân nên học cách tự đo huyết áp (16/12/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang