Hãy lắng nghe tiếng nói cơ thể
15:22' 10/12/2003 (GMT+7)

Bạn đang sở hữu một thân thể cường tráng và đầy ham muốn đối với chuyện chăn gối - đó là chuyện hết sức tự nhiên. Điều này cho thấy sức khoẻ của bạn rất tốt vì được thoả mãn và hài lòng…

Song nếu xảy ra một sự miễn cưỡng bất kỳ nào chứng tỏ đã có vấn đề đối với bộ phận ấy của bạn. Nếu thủ phạm chính là sự mềm yếu, không chịu cương cứng của dương vật thì có thể tham khảo ý kiến của các bác sĩ chuyên khoa về những nguyên nhân, triệu chứng và cách bảo vệ sức khoẻ để bạn luôn có cảm giác tự tin trước người bạn đời của mình. Dưới đây là những ý kiến và một số nghiên cứu quan trọng của các tiến sĩ, giáo sư nổi tiếng tại các trường đại học y hàng đầu trên thế giới.

Tiến sĩ J. Francois Eid, người vừa trực tiếp giảng dạy tại trường Đại học Y Cornell và là bác sĩ tiết niệu tại bệnh viện Presbyterian ở New York đã tiến hành quan sát sự cương cứng khác thường của dương vật đã kết luận nó liên quan đến sự co giãn của hệ thống các mạch máu. Một bộ phận thờ ơ nhưng mách bảo cho bạn biết rằng bạn đang có vấn đề với các mạch máu ở nơi nào khác trong cơ thể. Nó cũng có thể là những dấu hiệu đầu tiên của chứng tăng huyết áp, bệnh đái đường, hoặc mức cholesteron trong máu tăng. Nếu thế bạn phải đến gặp bác sĩ ngay. Trị liệu và tập thể dục có thể lấy lại phong độ cho bạn. Bác sĩ còn cho biết thêm “những người đàn ông chăm tập thể dục sẽ có một trái tim khoẻ mạnh và tỉ lệ nhịp tim thấp, biểu đồ tim ở mức vừa phải sẽ có độ cương cứng hơn so với những người không vận động.”

Mọi người luôn có ham muốn?

Sự thật thì nó thuộc phạm vi sinh lý học. Nếu bạn là phụ nữ điều này có thể không xảy ra nhưng ở phái mạnh ham muốn đó hoàn toàn bình thường.

Tiến sĩ Claire Bailey, giảng viên trường đại học Bristol nói rằng có rất ít thậm chí còn không có nguy hiểm nào đối với việc sinh hoạt nhiều của phụ nữ. Bà còn cho hay trong thực tế quan hệ đều đặn và có khoa học không chỉ có lợi cho dạ dày và rắn chắc cơ mông mà còn làm đẹp và hoàn thiện các vòng của cơ thể.

Tiến sĩ George Winch Jr., bác sĩ sản khoa ở Elko cũng đồng tình với điều đó và bổ sung thêm phụ nữ chỉ nên có chuyện ấy trước và sau thời gian kinh nguyệt. Trong những ngày “nóng hổi” ấy cần tránh để bảo vệ an toàn cho sức khoẻ và tránh bị lây nhiễm một số bệnh dễ xâm nhập. Nhưng nếu chị em mà lâu không có chuyện chăn gối đến khi sinh hoạt trở lại thì lại dễ tạo ra môi trường cho một số bệnh hay xuất hiện ở phụ nữ và thường mang thai không theo ý muốn. Do đó bạn cần có sự “bôi trơn”, “vận hành” thường xuyên nếu không khi giao hợp dễ gây tổn thương đến âm đạo.

Đặc biệt đối với chị em phải kiêng khem, một vài vấn đề chắc sẽ nảy sinh. Cũng giống như phụ nữ ở tuổi mãn kinh, chức năng hoạt động của bộ phận âm đạo sẽ bị teo dần và mất hết sức sống. Bác sĩ Winch đưa ra một ví dụ một bệnh nhân nữ trung tuổi của ông sau 3 năm không quan tâm đến chuyện ân ái đến khi khởi động lại thì âm đạo của cô ấy đã quá chật. Mỗi lần quan hệ thường bị đau và rát. Khi được bác sĩ khuyên cô nên mua một chiếc máy xoa bóp để luyện tập lấy lại khí thế thì quả nhiên có hiệu quả hơn.

Thuốc tăng lực không phải là thần dược

Khác với chị em, các đức lang quân giờ đây có sự trợ giúp của thuốc tăng lực Viagra, Levistra… để mạnh mẽ hơn trong chuyện ân ái. Bác sĩ tiết niệu Eid nhấn mạnh dương vật của đàn ông có sự co giãn tuyệt vời và rất mau phục hồi. Nhưng mọi thứ đều có giới hạn của nó. Nếu lạm dụng thuốc kích thích thì sức chịu đựng sẽ bị phá huỷ và và nhiều trường hợp vĩnh viễn không bao giờ lấy lại được phong độ cho chuyện ấy nữa.

Điều này cũng có thể xảy ra với những nam giới trẻ tuổi nếu thường xuyên sử dụng. Bởi lẽ họ đang thời kỳ sung sức tràn đầy sinh lực và rất thích chuyện ân ái. Thuốc sẽ làm tăng độ cương cứng một cách ép buộc đối với dương vật. Hơn nữa nó sẽ làm cho họ có 2 đến 3 lần có cảm giác cực khoái mà không cần ngừng nghỉ.

“Tôi đã thấy các cầu thủ bóng đá rất hay sử dụng nó”, bác sĩ Eid tiết lộ. “Họ thường sử dụng Viagra bởi vì họ là những người rất hăng hái trong QHTD. Với những đòi hỏi vượt quá giới hạn, cơ thể họ không thể đáp ứng nổi. Mà nếu cơ thể không được thoả mãn thì họ sẽ chơi bóng với phong độ bất ổn. Cho nên điều này đã trở thành một phần quan trọng đối với các cầu thủ. Họ biết là có hại nhưng vẫn dùng, vẫn không lắng nghe tiếng nói của cơ thể…Vì dương vật cần được ở trong trạng thái tự nhiên, nghĩa là phải trải qua một giai đoạn “mềm dẻo” sau khi đã đạt tới khoái cảm và xuất tinh. Đó cũng là thời gian cho nó được xả hơi. Máu trong nó sẽ được cung cấp thêm một lượng ôxi. Hơn nữa suốt thời gian cương cứng có rất ít máu chảy về dương vật. Trong khi chảy về, áp lực của máu có thể lên đến 200ml. Vào thời gian này lượng máu chảy tuyệt đối về dương vật. Để hấp thu ôxi, các mô cơ phải được thư giãn. Nếu không để dương vật được nghỉ ngơi thì các mô cơ cũng không nhận đủ lượng ôxi. Nếu bản thân dương vật có thể tạo ra độ cương cứng lâu mà các mô cơ lại nhận một lượng ôxi thấp điều này cũng chứng tỏ  có dấu hiệu bị chứng cương dương vật. Các cơ bị ức chế và ứ máu gây ra đau đớn. Áp lực bên trong bắt đầu tăng, các tế bào thì bắt đầu chết. Lúc này càng nhiều áp lực hơn nhưng lượng máu chảy vào dương vật giảm đi. Thậm chí các mô cơ còn chết và để lại sẹo. Trường hợp này tất nghiêm trọng cho nên phải đến bác sĩ để điều trị nhanh chóng cân bằng sinh lý của mình."

  • Vũ Lê (Dịch từ Tạp chí y hoc Anh)
Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
''Bố trí đủ phòng cho y tế tại các khách sạn'' (10/12/2003)
Thở đúng, sống lâu (10/12/2003)
Phát hiện sớm bệnh di truyền để trẻ có cuộc sống tốt (09/12/2003)
10 quy tắc vàng để có cuộc sống lâu dài hạnh phúc (08/12/2003)
Crestor - thuốc điều trị chứng tăng cholesterol máu (08/12/2003)
Rao bán thận trên Internet lấy tiền chữa bệnh cho con (08/12/2003)
Cân nhắc khi quyết định sinh mổ (08/12/2003)
10 câu hỏi về bệnh viêm tắc phế quản phổi mãn tính (07/12/2003)
Thực phẩm phục vụ SEA Games 22 đã an toàn (07/12/2003)
4 trẻ VN đầu tiên được sang Hàn Quốc mổ tim hở (06/12/2003)
Quần áo chống SARS sẽ có mặt ở Việt Nam (06/12/2003)
Có thêm 28 bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm (06/12/2003)
8 bước để khởi động chuyện ấy (05/12/2003)
Chiều cao trung bình của người Việt Nam tăng 2,3 cm (05/12/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang