Mỗi lứa tuổi nên tránh thai một kiểu
11:47' 30/10/2003 (GMT+7)
Một thiếu nữ, một bà mẹ trẻ hay một phụ nữ gần mãn kinh có đời sống tình dục riêng; nên có chiến lược, cách thức riêng cho việc tránh thai ngoài ý muốn. Mỗi người cần biết lựa chọn giải pháp vừa phù hợp lứa tuổi, vừa là một nghệ thuật kết hợp nhuần nhuyễn giữa hiệu quả, an toàn và đơn giản cho mình.
Nên chọn biện pháp tránh thai phù hợp lứa tuổi.

Không có phương pháp tránh thai nào được coi là thần dược, bởi phụ nữ mỗi lứa tuổi có nhu cầu riêng trong chuyện tránh thai. Các bà các cô thường lựa chọn cho mình biện pháp tránh thai với hai tiêu chí:

- Tránh thai ngoài ý muốn.
- Phòng ngừa các bệnh lây qua đường tình dục

Bảo vệ đôi đường cho thiếu nữ

Ở tuổi vị thành niên, có thai ngoài ý muốn là cả một thảm hoạ. Cứ hai cô gái có thai ngoài ý muốn là một người giải quyết bằng cách nạo thai. Ở Pháp, mỗi năm, có tới 10.000 trường hợp có thai ngoài ý muốn, và 6.000 ca nạo hút ở tuổi vị thành niên. Mặt khác, phòng tránh AISD và các bệnh lan truyền qua đường tình dục cũng là một điều mà giới trẻ cần quan tâm. Tuy vậy, người ta nhận thấy, nhiều em gái vẫn chưa thực sự nhận thức ra vấn đề. Vì thế, các bác sĩ khuyên trẻ tuổi vị thành niên nên dùng cả hai biện pháp khi quan hệ: thuốc tránh thai và bao cao su.

Uống thuốc tránh thai có vẻ là biện pháp hiệu quả nhất đối với các thiếu nữ, bởi sức sinh sản của họ lúc này là tối ưu và rất ít khả năng họ gặp các rối loạn do uống thuốc. Trái lại các thuốc đặt tại bộ phận sinh dục như thuốc diệt tinh trùng hay bao cao su dành cho phụ nữ lại nên tránh ở tuổi này, vì chúng bất tiện và không dễ sử dụng. Nên uống thuốc tránh thai trước lần quan hệ đầu tiên. Nhưng không nên quên nhắc bạn tình dùng bao cao su khi vào cuộc.

Nếu trong lúc quan hệ, các cô gái không dùng biện pháp tránh thai nào, họ có thể nhờ tới viên thuốc chữa cháy (còn gọi là thuốc tránh thai ngày hôm sau). Thuốc này có tác dụng như hormone progesteron, được uống làm hai lần. Viên đầu tiên phải được đưa vào cơ thể sớm nhất trong vòng 72 tiếng sau quan hệ, viên thứ hai từ 12 đến 24 tiếng sau khi uống viên thứ nhất. Viên thứ nhất càng được uống sớm thì càng hiệu quả (hiệu quả đến 85 % nếu nó được uống trong vòng 24 tiếng sau quan hệ, và chỉ đạt 58% nếu nó được uống khoảng 48-72 giờ sau lần gặp gỡ này).

Tránh thai không thể ngẫu hứng

Ở Mỹ, biện pháp tránh thai hàng đầu dành cho các thiếu nữ mới lớn là cấy thuốc tránh thai vào da. Đó là những cái que nhỏ đặt vào dưới da và tiết ra đều đặn chất progesteron. Nếu các cô gái cảm thấy khó khăn khi cứ phải nhớ uống thuốc tránh thai hàng ngày thì đây là một giải pháp cho họ. Trong trường hợp người thiếu nữ không cần phải tránh thai thường xuyên, người ta khuyên tiêm progesteron chậm.

Cho dù quan hệ tình dục trong hoàn cảnh nào thì bạn cũng nên nhớ rằng tránh thai không phải là một việc làm tùy hứng. Các cô gái trẻ nên hỏi ý kiến bác sĩ. Vì để biện pháp tránh thai mà họ dùng trở nên an toàn và hiệu quả, chúng phải được tiến hành một cách chuẩn xác. Uống thuốc của bạn bè hay làm theo lời khuyên của họ không phải là biện pháp chắc chắn.

Phụ nữ trẻ chưa có con

Với phụ nữ có quan hệ tình dục thường xuyên, bao cao su là cực kỳ cần thiết để bảo vệ họ khỏi các bệnh lan truyền qua đường tình dục. Hiện đang có loại bao cao su dành cho phụ nữ, rất hiệu quả để ngăn bệnh truyền nhiễm. Thuốc diệt tinh trùng không đảm bảo việc chống lại các viêm nhiễm, nhưng để tránh thai thì nó lại hiệu quả hơn màng cao su ngăn âm đạo. Tuy nhiên như đã nói ở trên, sử dụng các biện pháp này không mấy đơn giản. Một khi quan hệ tình dục trở nên thường xuyên, người phụ nữ nên dùng thuốc tránh thai.

Nếu bạn có quan hệ tình dục ổn định với một người đàn ông, lúc này, bao cao su trở nên không cần thiết. Và tất nhiên, bạn sẽ tìm một cách tránh thai tiện lợi hơn. Thuốc tránh thai ở liều trung bình sẽ là giải pháp hay, nếu chị em không có các chống chỉ định như tiểu đường, tiền sử viêm tĩnh mạch hay gia đình có tiền sử ung thư vú…Trong trường hợp có chống chỉ định với oestro-progesteron, phụ nữ có thể dùng thuốc chứa một liều rất nhỏ progesteron.

Khi mang thai

Phụ nữ có thể rụng trứng trước khi thấy lại kinh sau đẻ. Nếu không cẩn thận, họ dễ lại có bầu ngay sau khi sinh. Vậy nên các bác sĩ khuyên sản phụ áp dụng các biện pháp tránh thai ngay khi rời nhà hộ sinh. Các biện pháp này có thể là uống thuốc, đặt màng ngăn âm đạo hoặc bao cao su. Chị em cho con bú nên dùng thuốc chứa progesteron liều lượng nhỏ. Với những người khác, thuốc chứa oestro-progesteron thích hợp hơn.

Phụ nữ có tuổi

Khi cặp vợ chồng đã có nhiều con, người phụ nữ nên đặt vòng tránh thai, bởi nó không bắt họ phải bận tâm nhiều, chẳng sợ quên. Tuổi tác càng cao, chị em càng có khả năng bị chống chỉ định nếu dùng thuốc tránh thai. Ngoài 40 tuổi, nếu phụ nữ bị bệnh phổi do hút nhiều thuốc thì họ không được dùng thuốc tránh thai. Nếu không có chống chỉ định,  các bác sĩ khuyên chị em ở tuổi này uống thuốc liều nhẹ. Việc tránh thai phải được thực hiện cho tới khi mãn kinh hoàn toàn, bởi ngay cả khi kinh nguyệt của phụ nữ trở nên thất thường thì họ vẫn có nguy cơ có thai.

Các biện pháp tự nhiên (đo thân nhiệt, tính ngày) chứa nhiều rủi ro với mọi lứa tuổi và nguy hiểm hơn cả với phụ nữ tuổi tiền mãn kinh, khi mà các vòng kinh không còn đều đặn nữa. Biện pháp rút dương vật ra trước khi phóng tinh thường được mọi người sử dụng, nhưng đây không phải là giải pháp mà các bác sĩ khuyên dùng.

Ở tuổi tiền mãn kinh, chị em vẫn có thể dùng màng ngăn âm đạo, thuốc diệt tinh trùng hay đặt vòng. Nhưng thuốc tránh thai liều nhỏ còn có tác dụng hạn chế những triệu chứng khó ở thời tiền mãn kinh (bốc hỏa, mệt mỏi…). Thắt ống dẫn trứng hay thắt ống dẫn tinh ít khi được thực hiện ở Pháp vì những giải pháp này bất tiện ở chỗ phải phẫu thuật và sau đó không thay đổi được.

Nhiều bạn tình: Dùng bao cao su

Cho dù ở độ tuổi nào, phụ nữ có nhiều bạn tình, phụ nữ nghiện ma túy, hoặc quan hệ với người nghiện thường có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm rất cao. Những người này phải thường xuyên dùng bao cao su, cũng như mỗi khi bắt đầu một cuộc tình mới. Điều này càng khẳng định rằng tránh thai và phòng tránh các bệnh lây lan qua đường tình dục cũng là một chuyện của nam giới.

(Quỳnh Anh - Theo Doctissimo.fr)

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Trị viêm tuyến vú bằng Đông y (30/10/2003)
Bệnh Crohn (30/10/2003)
Viêm lộ tuyến cổ tử cung có ảnh hưởng đến sinh đẻ? (30/10/2003)
HIV có lây nhiễm qua dụng cụ cắt tóc? (29/10/2003)
Giải toả khó chịu trước kỳ kinh (29/10/2003)
Chữa tiểu đường bằng dược thảo (28/10/2003)
Phát hiện sớm bệnh xơ cứng bì (28/10/2003)
Cho trẻ ăn dầu hay mỡ? (28/10/2003)
Làm gì khi xét nghiệm không có tinh trùng? (28/10/2003)
Chữa bất lực bằng khí công (27/10/2003)
Xử trí tại nhà sốt cao co giật cho trẻ còn bú (27/10/2003)
Ngồi nhiều dễ mắc bệnh trọng (27/10/2003)
Nước ối ít không hẳn đã là dấu hiệu xấu (27/10/2003)
Thuận tiện và đẹp hơn với kính áp tròng (27/10/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang