Trong nhiều thập kỷ qua, các cuốn sách giáo khoa tiểu học của Trung Quốc cho rằng con người có thể nhìn thấy Vạn lý trường thành từ trong không gian. Tuy nhiên, những cuốn sách này đang được viết lại.
|
| Một đoạn Vạn lý trường thành. |
Trung Quốc vừa thừa nhận không thể nhìn thấy Vạn lý trường thành từ trong không gian. Sự thật này đã được Dương Lợi Vỹ - nhà du hành vũ trụ đầu tiên của Trung Quốc bay vào không gian hồi tháng 10 năm ngoái - chứng minh.
Dương Lợi Vỹ cho biết anh không thể nhìn thấy công trình kiến trúc cổ xưa này khi quay theo quỹ đạo quanh Trái đất trong 21,5 giờ trên tàu Thần Châu 5. Bằng chứng của anh đã khiến Bộ Giáo dục Trung Quốc phải thay đổi nội dung liên quan trong sách giáo khoa.
Tờ Bắc Kinh Thời báo đưa tin một quan chức dấu tên cho biết nhà xuất bản sách giáo khoa đã được yêu cầu bỏ các trang liên quan này. Tờ báo có đoạn: ''Sai lầm trong các cuốn sách giáo khoa tiểu học của chúng tôi có lẽ là lý do chính dẫn tới nhận thức sai, phổ biến hiện nay''.
|
| Dương Lợi Vỹ. |
Các đoạn Vạn lý trường thành đầu tiên bắt đầu được xây dựng vào thế kỷ thứ V trước Công nguyên song không được nối với nhau và mở rộng cho tới triều đại nhà Tần (221-206 trước CN). Đa phần các đoạn tường thành còn lại ngày nay được xây dựng dưới triều nhà Minh (1368-1644). Vạn lý trường thành trải dài khoảng 6.700km từ Đông sang Tây. Nó là công trình quân sự lớn nhất thế giới và đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1987.
|